Cải lương lại hát nhép

Chương trình cải lương Dạ khúc tri âm phục vụ khán giả miễn phí tại rạp Công Nhân (TPHCM) đã thu hút sự quan tâm của số đông khán giả.

Trước tình hình sân khấu cải lương khan hiếm điểm diễn, Nhà hát Kịch TPHCM đã tạo cơ hội cho nghệ sĩ Châu Liêm quy tụ các nghệ sĩ, tổ chức mỗi tháng một đêm diễn cải lương để giới thiệu những bài ca cổ, những trích đoạn cải lương  đến với khán giả mộ điệu.
 
Thế nhưng qua 5 chương trình biểu diễn, điều khiến khán giả thất vọng là toàn bộ các tiết mục từ ca cổ, ca nhạc đến trích đoạn cải lương đều sử dụng đĩa thu âm có lời ca để nghệ sĩ lên sân khấu hát nhép theo.
 
Nghệ sĩ và dàn nhạc cổ phải có sự hòa quyện lẫn sự đồng cảm của khán giả mới tạo nên những cung bậc cảm xúc sâu lắng, mới chuyển tải được giá trị tác phẩm đến người nghe. Đó là đặc điểm của sân khấu cải lương. Đằng này, chương trình Dạ khúc tri âm lại sử dụng việc hát nhép.
 
Giải thích cho việc hát nhép, nhà tổ chức nói rằng do "có hai đài truyền hình Bến Tre và Đồng Nai thu hình".
 
Nghệ sĩ Ngân Tuấn bức xúc: "Vì sao nghệ sĩ chấp nhận hát nhép thì mới được mời. Nếu trân trọng nghệ thuật cải lương sao lại hát nhép?".