Carrie Underwood: Thôn nữ tài năng
“Rồi một ngày họ đến với nhau. Điều mà anh lo lắng lúc này là cầu nguyện cho đứa con trai bé bỏng của mình. Anh có thể đi câu cá, đá banh hay tham gia vào bất kỳ một trò chơi nào khác để anh và con trai mình sẽ trở thành một đội...”(ca khúc All American girl).
Câu chuyện của ca khúc All American girl trở nên lãng mạn, ngọt ngào hơn qua tiếng hát của Carrie Underwood. “Đây là ca khúc tuyệt vời nhất của cô ấy (Carrie Underwood)”, hay “lần đầu tiên nghe ca khúc này, tôi biết chắc nó sẽ trở thành ca khúc hit”... là những điểm chung mà người hâm mộ nhận định về ca khúc All American girl cũng như giọng ca Carrie Underwood.
Ca khúc này đang nằm ở vị trí quán quân bảng xếp hạng MTV trong 3 tuần liên tiếp. Ca khúc All American girl là ca khúc ăn khách thứ 2 (cùng với single So small) trong album Carnival Ride của Carrie Underwood, phát hành cuối năm 2007. Ngoài ra, Carrie Underwood còn có thêm một ca khúc hit nữa là single Do you hear what I hear? - ca khúc á quân trong bảng xếp hạng những ca khúc mang phong cách đương đại trên Billboard. Một thành công không có nhiều bất ngờ của giọng ca vàng Carrie Underwood.
Carrie bắt đầu được khán giả yêu nhạc biết đến khi chiến thắng giải thưởng American Idol lần thứ 4. Giọng ca country pop đặc trưng cùng với khả năng sáng tác, Carrie nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng riêng trên thị trường âm nhạc. Album đầu tay Some hearts, với 6 ca khúc hit, gồm: Inside your heaven; Jesus, take the wheel; Don’t forget to remember me; Wasted; Before he cheats và I’ll stand by you, đã giúp Carrie Underwood trở thành một thương hiệu vững chắc. Cô trở thành nữ nghệ sĩ có album best seller (đĩa bán chạy nhất) trong lịch sử dòng nhạc country. Ở tuổi 25, Carrie đã có tới 5 tượng kèn vàng Grammy. Ngoài tài năng âm nhạc, cô thôn nữ, trưởng thành từ dàn đồng ca nhà thờ, Carrie Underwood được hàng triệu khán giả khắp thế giới hâm mộ còn bởi tính nết ngoan hiền. Dù biết những gì xảy ra ở cô gái vàng này luôn được công chúng quan tâm nhưng những tay paparazzi (săn ảnh) luôn luôn phải trắng tay, ra về trong thất vọng. Bởi hầu như thời gian của cô đều dành cho sáng tạo âm nhạc.