Công ty TNHH Trịnh Bảo và Công ty Việt Ảnh: Chúng tôi muốn đồng hành với điện ảnh
Không ai lo trang phục, diễn viên có gì mặc nấy, hoặc mượn quấy quá ở đâu đó cho có . Đoàn làm phim từ nước ngoài đến, từ Bắc vào, từ Nam ra... không biết tìm đâu diễn viên đúng chuẩn . Đó là khởi đầu cho những ý tưởng muốn đồng hành với điện ảnh
Cùng với việc một số đại gia đang rục rịch hoàn thành những thủ tục để thành lập hãng phim tư nhân, thời gian gần đây, lần đầu tiên, người ta đã chứng kiến sự ra đời của hai công ty trách nhiệm hữu hạn, cùng nhằm mục đích “đồng hành với điện ảnh”. Đó là Công ty Trịnh Bảo, chuyên gia công, thực hiện và cho thuê trang phục điện ảnh (và sân khấu) và Công ty Việt Ảnh có chức năng sản xuất chương trình giải trí và dịch vụ điện ảnh. Vừa qua, Công ty Trịnh Bảo đã mở hàng bằng việc nhận thiết kế và thực hiện trang phục cho các bộ phim: Ngọn nến hoàng cung, Người Bình Xuyên, Nợ đời và Công ty Việt Ảnh thì đã hoàn thành hợp đồng đầu tiên: Tuyển diễn viên cho bộ phim Dốc tình. Điều lạ là cả hai công việc lo phục trang và tuyển diễn viên lâu nay vốn là những việc do đoàn làm phim thực hiện.
Từ anh thợ may đến nhà thiết kế thời trang.- Giám đốc Công ty TNHH Trịnh Bảo có tên đầy đủ là Trịnh Thế Bảo, vốn là một thợ may có cửa tiệm riêng với thâm niên trên 10 năm, được biết đến như một nhà thiết kế thời trang trẻ khi anh có mặt trong tốp những thí sinh đầu tiên tham gia cuộc thi Collection Grand Prix do Fadin tổ chức năm 1999 và sau đó, đều đặn có mặt trong các chương trình: Đất rồng thiêng tại Hà Nội năm 2000 (50 bộ sưu tập), Festival Huế năm 2002 (50 bộ sưu tập mang tên Phương Đông hội nhập)...
Đang ăn nên làm ra với ba shop thời trang, một hôm, tình cờ được đạo diễn Quốc Hưng mời thực hiện trang phục cho bộ phim Ngọn nến hoàng cung (TFS, dài 44 tập), Trịnh Thế Bảo liền sang nhượng cả ba shop và lên đường ra Huế, thực hiện cuộc phiêu lưu mới của nghề nghiệp. Anh bỏ ra hai tháng liền đi tìm tư liệu về trang phục thời cuối triều Nguyễn; tìm gặp được hai bà cung nữ của Bảo Đại - bà Sen, bà Vinh - nay đều đã trên 80 tuổi; trao đổi, chuyện trò với cụ Đào, nguyên là tài xế của cựu hoàng Bảo Đại, cũng như gặp gỡ ông Nguyễn Phước Bảo Hiền, cháu nội vua Thành Thái,... để nghe họ tả lại cách ăn mặc của vua chúa xưa. Từ những hình ảnh thu thập được qua các thư viện, tư liệu còn trưng bày ở Đại Nội (Huế) và qua các nhân chứng còn sống, Trịnh Thế Bảo đã thiết kế 800 bộ trang phục từ trào phục của vua, hoàng hậu, các quan văn võ... đến quân phục của lính khố xanh, khố đỏ, ngự lâm quân, lính Pháp, lính Nhật,... từ áo, mão, khăn xếp của các quan đến Âu phục của các chính khách... Tất cả đã hoàn thành trong một tháng, kịp cho đoàn phim Ngọn nến hoàng cung lên đường đúng thời hạn. Theo Trịnh Thế Bảo, việc tìm lại cho đúng kiểu trang phục xưa là đã khó, nhưng khó hơn vẫn là kiếm ra chất liệu vải... gần giống như xưa!
Sau Ngọn nến hoàng cung, Trịnh Thế Bảo đã thực hiện thiết kế trang phục cho hai phim Nợ đời (chuyển thể tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, tác giả Thanh Hoàng, đạo diễn Hồ Ngọc Xum) và Người Bình Xuyên (dựa theo tác phẩm cùng tên của Nguyên Hùng, tác giả và đạo diễn: Nguyễn Tường Phương - Lê Phương Nam).
Từ việc tuyển diễn viên cho Người Mỹ trầm lặng.- Giám đốc Công ty Việt Ảnh là Bá Vũ. Bá Vũ đã từng tốt nghiệp đạo diễn khóa 1 Trường Cao đẳng Điện ảnh TPHCM, nhưng từ khi ra trường đến nay, anh chuyên nghề casting (tuyển diễn viên) cho phim và kiên quyết biến công việc này thành chuyên nghiệp.
Ý tưởng trên càng được củng cố khi anh được mời làm casting cho phim Người Mỹ trầm lặng, làm việc cạnh bà Christine King (giám đốc phân vai). Tại sao ở VN không có một văn phòng hay một công ty nào đóng vai trò trung gian, môi giới, đại diện cho diễn viên để các đoàn nước ngoài vào đây có thể tìm được diễn viên một cách có hệ thống? Câu hỏi của bà đã khiến Bá Vũ quyết định thành lập công ty và công ty đã mau chóng nhận được hợp đồng đầu tiên: Tuyển diễn viên cho phim Dốc tình (TFS) của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Bộ phim dự định dài 25 tập với trên 40 diễn viên, vừa được Công ty Việt Ảnh tuyển xong chỉ trong một tháng với một kinh phí hữu nghị mà theo đạo diễn Lưu Trọng Ninh là “rẻ và hiệu quả đến không ngờ”.
Đạo diễn Quốc Hưng: Một nhà thiết kế trang phục có chuyên môn sẽ hạn chế được những sai sót đáng tiếc và làm tăng giá trị cho phim. Trịnh Thế Bảo là một nhà thiết kế biết thích nghi nhanh với công việc, có kiến thức về lĩnh vực, cần cù, chịu khó. Rất thuận lợi và tiết kiệm kinh phí khi anh có thể vừa thiết kế, vừa thực hiện. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Lâu nay, chúng tôi tuyển diễn viên chủ yếu qua... điện thoại nên việc phát hiện tài năng mới cũng bị hạn chế. Có được một công ty chuyên tuyển diễn viên sẽ đỡ cho đạo diễn chúng tôi rất nhiều, đồng thời giúp cho những người yêu thích dễ dàng tiếp cận được với điện ảnh.
Muốn đóng góp cho điện ảnh bằng nghề nghiệp của mình.- Nhà thiết kế thời trang Trịnh Thế Bảo gọi việc “liều lĩnh” bỏ một lúc ba shop đang ăn nên làm ra để làm thiết kế trang phục cho phim là một cách để thử sức, làm điều mà chưa ai làm, cho dù lợi nhuận cái sau thua xa cái trước và cũng chỉ vì muốn đóng góp chút nghề nghiệp của mình cho điện ảnh. Theo anh, việc lo trang phục cho phim từ trước đến nay có vẻ khá tùy tiện. Người được giao chức danh lo trang phục chủ yếu làm công việc bảo quản quần áo cho diễn viên. Công việc thiết kế phục trang là của họa sĩ, song một phần do quan niệm, phần khác do kinh phí, trang phục chủ yếu “diễn viên có gì mặc nấy” hoặc mượn tạm ở đâu đó. Ngay đến bộ phim cổ trang như Trùng Quang tâm sử cũng không có họa sĩ thiết kế phục trang mà quần áo nhân vật phần lớn được tận dụng từ... sân khấu cải lương! Đầu tư nghiêm chỉnh như Ngọn nến hoàng cung, tuy có tốn kém hơn song chắc chắn hiệu quả của phim cũng sẽ được nâng cao hơn. Anh cả quyết như vậy. Có lẽ điều anh nói có lý nên sau ba phim liền được đặt hàng với hàng ngàn bộ trang phục, sắp tới đây Công ty Trịnh Bảo của anh sẽ lại nhận thiết kế tiếp trang phục cho phim Sống chậm, phim đầu tay của đạo diễn trẻ Vũ Thái Hòa.
Với Bá Vũ, sau thành công đáng tự hào về việc đã phát hiện Đỗ Hải Yến cho Người Mỹ trầm lặng, anh mang tham vọng muốn tìm cho điện ảnh VN một “cặp đào kép” đúng chuẩn, điều mà theo anh, điện ảnh VN đang thiếu. Cách đây một năm, Bá Vũ đã thực hiện một ngân hàng dữ liệu về diễn viên VN một cách có hệ thống, với 90% là những gương mặt mới chưa từng xuất hiện ở đâu. Sau khi hoàn thành hợp đồng tuyển diễn viên cho Dốc tình mà đối tác là đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã tỏ ra rất hài lòng, Công ty Việt Ảnh của Bá Vũ đang nhắm tới hợp đồng mới với một bộ phim của Hàn Quốc sắp thực hiện tại VN vào khoảng tháng 8 năm nay.
Trịnh Thế Bảo và Bá Vũ đều rất tin vào tương lai sáng sủa của công việc mới mẻ mà mình vừa có những bước tiên phong. Việc những hãng phim tư nhân sắp ra đời là một trong những đối tác nhiều hứa hẹn mà hai vị giám đốc trẻ này đang hướng đến.