Cú sốc mang tên “Hoa hậu Hoàn vũ” 2015!

(NLĐO) – Sự kiện trao nhầm vương miện trong chung kết “Hoa hậu Hoàn vũ” 2015 diễn ra ở Las Vegas-Mỹ sáng 21-12 (giờ Việt Nam), đã trở thành chủ đề gây sốc trên các báo quốc tế thông tin về sự kiện này.

Sự cố hy hữu diễn ra ở những khoảnh khắc cuối cùng tại một trong những cuộc thi nhan sắc danh tiếng nhất của thế giới. MC Steve Harvey xướng nhầm tên người chiến thắng. Người đoạt vương miện là đại diện Philippines nhưng trước đó tên của đại diện Colombia được xướng lên.

 

Người đẹp Colombia chưa hết vui mừng vì đăng quang
Người đẹp Colombia chưa hết vui mừng vì đăng quang

 

Sau khi Hoa hậu Hoàn vũ 2014 trao vương miện cho người kế nhiệm Colombia trong niềm sung sướng vỡ òa của người đẹp này thì bất ngờ MC Steve Harvey xuất hiện và thông báo nhầm lẫn. Anh nói: "Tôi phải xin lỗi khán giả. Á hậu 1 là người đẹp Colombia. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều này. Đây là lỗi của tôi!”.

 

Đã bị tước vương miện
Đã bị tước vương miện

 

Chuyển giao lại cho người đẹp Philippines
Chuyển giao lại cho người đẹp Philippines

 

img

 

img

 

img

 

Tất cả đều bối rối trước sự cố này, khán giả ngỡ ngàng còn người đẹp Colombia bối rối, người đẹp Philippines ngơ ngác. Hoa hậu Hoàn vũ 2014 lại phải bước ra sân khấu một lần nữa để đưa vương miện từ người đẹp Colombia sang người đẹp Philippines. Hẳn nhiên, đây là cú sốc lớn đối với người đẹp Colombia, cô bật khóc nức nở ngay trên sân khấu. Những người đẹp khác vây quanh an ủi trong lúc người đẹp Philippines đưa tay vẫy chào khán giả, thực hiện vai trò của một tân hoa hậu.

Sự cố phút cuối khiến cả chương trình thất bại, khoảnh khắc đăng quang của Tân Hoa hậu Hoàn vũ không hoàn hảo, nó lúng túng và rối rắm. Ngay sau đó, khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội và trang mạng, báo đều thông tin, bàn luận về sự cố này. MC Steve Harvey trở thành đối tượng bị chỉ trích dữ dội.

 

Cô bật khóc nức nở
Cô bật khóc nức nở

Trước đó, chung kết “Hoàn hậu Hoàn vũ” 2015 khiến nhiều người bất ngờ khi trong tốp 15 không có tên những ứng cử viên nổi trội, được các chuyên trang nhan sắc danh tiếng như Global Beauties, Missosology… bình chọn như Phạm Hương – Đại diện của Việt Nam và đại diện của Ấn Độ.

Vài ngày trước khi chung kết diễn ra, một nguồn tin rò rỉ trên mạng rằng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là người đẹp Philippines - Pia Wurtzbach. Bởi người đẹp này có sự hậu thuẫn lớn về mặt chính trị, ưu thế trong các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế. Trước đây, Pia Wurtzbach cũng gây nhiều tranh cãi quanh việc này khi đăng quang ở Philippines.

Khi thông tin này rò rỉ, nhiều người cho rằng chỉ là tin đồn không căn cứ. Bởi Hoa hậu Hoàn vũ là cuộc thi lớn chẳng thể vướng vào bê bối sắp đặt kiểu này. Tuy nhiên, việc người đẹp Philippines đăng quang vào giây phút cuối với sự đổi ngôi ngoạn mục mà MC tự nhận mình nhầm lẫn khiến sự việc này bị khơi trở lại. Những bàn tán, nghi ngờ tiếp tục lan tỏa trong cuộc đồng mạng với câu hỏi phải chăng yếu tố chính trị góp phần lớn quyết định kết quả những cuộc thi nhan sắc như thế này?