Đạo diễn Cao Thụy qua đời

Đạo diễn-nhà biên kịch-nhà báo Nguyễn Cao Thụy đã từ trần tại tư gia (5L cư xá Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh - TPHCM) vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 13-10, hưởng thọ 72 tuổi. Lễ viếng bắt đầu lúc 9 giờ sáng nay, 15-10, tại Nhà tang lễ TPHCM (25 Lê Quý Đôn, Q.3 - TPHCM). Linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại huyện Thới An, tỉnh Bình Dương vào sáng 16-10.

Đạo diễn Nguyễn Cao Thụy sinh ngày 10-6-1936 tại làng Nhồi, thị xã Bắc Ninh. Năm 1947, ông tham gia cách mạng và trở thành đội viên đội Thiếu sinh quân tại quê nhà. Năm 1956, ông được cử đi học tại Liên Xô, đảm nhiệm công việc dịch thuật tiếng Nga cho nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Về sau, ông trở thành chuyên gia của Việt Nam về tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. Năm 1970, ông tham gia học tập tại Trường Đại học Điện ảnh quốc gia toàn Liên bang Xô viết, chuyên ngành biên kịch-kịch bản. Năm 1975, ông về nước và cống hiến cho ngành điện ảnh nước nhà. Chính thức vào Nam sinh sống và công tác vào năm 1976, đạo diễn Cao Thụy đã từng giữ cương vị Phó Giám đốc Xưởng phim Hoạt hình, Hãng phim Giải Phóng. Khi nghỉ hưu, ông tiếp tục làm Bí thư chi bộ kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Điện ảnh Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động nổi bật của đạo diễn Cao Thụy là phim hoạt hình. Tác phẩm Con khỉ lạc loài của ông đã từng đoạt giải thưởng Bông Sen vàng tại Liên hoan Phim quốc gia lần thứ 3 (diễn ra năm 1974 tại Hải Phòng). Ngoài ra, ông còn viết kịch bản truyện tranh cho thiếu nhi, kịch bản sân khấu, biên kịch, dịch thuật, lý luận phê bình... Đồng thời là người đã dẫn dắt, đào tạo cho nhiều thế hệ diễn viên phục vụ cho nền điện ảnh nước nhà.