Đạo diễn Khương Văn với The sun also rises

Liên hoan Phim Venice 2007 được đánh giá là “sự lấn sân” của điện ảnh châu Á với 11 tác phẩm tranh giải. Giới phê bình lẫn truyền thông châu Á đều cho rằng trong các bộ phim đó thì The sun also rises (Mặt trời vẫn mọc) của đạo diễn Khương Văn có khả năng sẽ vượt lên để nhận được giải phim xuất sắc nhất

Sinh ngày 5-1-1963, Khương Văn sống trong gia đình có truyền thống quân đội. Năm lên 6 tuổi từ Hà Bắc – Đường Sơn, cậu bé Văn chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Năm 1980, Khương Văn thi đậu vào khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch Trung Quốc. Năm 1984, Khương Văn sinh hoạt tại Nhà hát Thanh niên Trung Quốc và bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình nhiều tập như: Mạc Đại hoàng hậu, Người Bắc Kinh ở New York, Thái giám Lý Liên Anh, Phù Dung Trấn (đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Bách Hoa lần thứ 10).

Năm 1987, Khương Văn và Củng Lợi đảm nhận vai chính trong phim Cao lương đỏ của Trương Nghệ Mưu. Bộ phim gây tiếng vang lớn và tuy giải thưởng chỉ thuộc về Củng Lợi, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, song từ đó Khương Văn cũng trở nên một tên tuổi ấn tượng trong lòng người xem và các nhà sản xuất phim. Sau đó anh xuất hiện trong hàng loạt phim như: Hoa nở (đoạt giải Nam diễn viên chính tại Liên hoan Phim Bách Hoa lần thứ 12), Bản mệnh, Đại lộ... và trở thành người “khó tánh” trong khâu chọn kịch bản.

Khương Văn trong vai trò đạo diễn

imgNăm 1994, Khương Văn đột ngột quyết định đứng ra đạo diễn phim. Tác phẩm đầu tay của anh có tên In the heat of the sun (Dưới sức nóng mặt trời). Dựa trên tiểu thuyết của Vương Sóc viết năm 1991, bộ phim mô tả thanh-thiếu niên Trung Quốc, vừa bị gò bó trong truyền thống, vừa háo hức, khát khao tự do. Bối cảnh chính là mùa hè Bắc Kinh những năm 1970.

Nhân vật là những cậu trai sống trong khu quân sự. Khương Văn đã hoàn thành xuất sắc vị trí một đạo diễn mới vào nghề, vì bộ phim In the heat of the sun đã giành được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho tài năng trẻ Hạ Vũ, nam diễn viên chính của phim tại Liên hoan Phim Venice lần thứ 51 và đồng thời phim cũng giành luôn 6 giải thưởng tại Liên hoan Phim Kim Mã - Đài Loan trong cùng một năm. Năm 1998, Khương Văn tiếp tục đẩy mạnh ưu thế của mình khi đưa phim Devils on the Doorstep (Quỷ dữ đến) do ông làm đạo diễn, tham gia Liên hoan Phim Cannes và bộ phim đã đem về Khương Văn giải thưởng phim xuất sắc nhất. Sau hai bộ phim điện ảnh gây tiếng vang lớn tại các liên hoan phim trong và ngoài nước, đạo diễn Trung Quốc Khương Văn lại làm cháy bỏng ước mơ của khán giả Trung Quốc, giành một giải thưởng lớn cho tác phẩm mới The sun also rises tại Liên hoan Phim Venice năm nay.

Khương Văn nói về The sun also rises

Trong buổi họp báo giới thiệu phim, Khương Văn cho biết: “The sun also rises mang phong cách cổ điển đậm màu sắc dân dã, lãng mạn, được trải dài vượt qua bốn thời kỳ Dân quốc, giải phóng, cách mạng văn hóa và giữa thế kỷ 20. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Lông thiên nga của nhà văn Diệp Di.

Tiểu thuyết ấy xoay quanh mối quan hệ của những cặp vợ chồng, tình nhân trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Nếu làm theo tiểu thuyết thì câu chuyện của tôi sẽ không xoáy sâu, triệt để đến từng ngõ ngách của tâm hồn, vì vậy tôi đã phải nghiên cứu trong một thời gian rất lâu, để kịch bản của mình có thêm nhiều nhân vật bi thương.

Nào là cặp vợ chồng Đường Vũ Lâm phải xuống nông thôn cải tạo trong thời kỳ cách mạng văn hóa, trong thời gian ấy cô vợ có mối quan hệ không rõ ràng với cậu đội trưởng vừa 20 tuổi. Anh chồng phát hiện được quyết định giết chết đôi gian phu dâm phụ ấy và tôi cố gắng chuyển tải đến người xem sự bàng hoàng, băn khoăn, đau đớn của nhân vật khi cầm súng đi kiếm tình địch giữa đồng lúa xanh ngát.

Hay câu chuyện của bà mẹ điên... những câu chuyện ấy được kết nối, tạo thành một chuỗi liên hoàn làm người xem sững sờ. Ngoài ra, thật may mắn, The sun also rises thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng - khi có sự tham gia diễn xuất đặc biệt của nữ diễn viên kỳ cựu Trần Xung, ngôi sao trẻ Phùng Tổ Danh (con trai Thành Long), Hoàng Thụ Sinh, Châu Vận và ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Thôi Kiện. Phim được đầu tư 10 triệu USD, và tác phẩm này cũng là tác phẩm đầu tiên do tôi tự viết kịch bản, đạo diễn và diễn xuất. Đem phim đi dự liên hoan phim trong tâm trạng không cần giải thưởng, vì sự quan tâm của khán giả, đã là một phần thưởng lớn nhất cho tôi cùng cả đoàn làm phim”.