Đắt sô, diễn vô hồn!
Nhà sản xuất cần “sao” để thu hút tài trợ, đạo diễn ngại không muốn hợp tác với diễn viên mới vì sợ chậm tiến độ làm phim, còn diễn viên không từ phim nào,... những lý do này đã khiến màn ảnh nhỏ hiện nay chỉ quẩn quanh bấy nhiêu gương mặt. và cuộc chiến giành diễn viên giữa các đoàn phim càng trở nên căng thẳng
Công ty Sao thế giới đang chuẩn bị đưa vào sản xuất bộ phim Nàng dâu bất đắc dĩ, được xem là dự án “đinh” trong năm nay nên khâu chọn diễn viên được hãng chú trọng đặc biệt. Ngay từ tháng 3, nhà sản xuất đã lên danh sách tìm hai diễn viên chính, nhưng gọi đến một loạt gương mặt quen thuộc, như: Việt Anh, Bình Minh, Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Lương Thế Thành, Trí Quang... tất cả đều từ chối vì đang hoặc sắp kẹt phim khác. Sau hơn một tháng tìm kiếm, cuối cùng nhà sản xuất cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu của Huy Khánh và Tuyết Ngọc.
|
|
Nhà nước, tư nhân đều muốn “sao”
Trước đó, hãng này cũng khổ sở với việc mời diễn viên cho phim Mùa thu đi một nửa. Các diễn viên được nhắm tới, như: Ngân Khánh, Quế Phương, Trang Nhung, Trí Quang, Kim Hiền, Thanh Trúc... người thì kẹt phải lo cho album của họ sắp phát hành, người đang chuẩn bị làm mẹ, người thì hét cát sê quá cao. Ngọc Hạnh, nhân viên phụ trách khâu sản xuất và quan hệ công chúng của Công ty Sao thế giới, cho biết: “Có một nam ca sĩ trẻ đòi thù lao cao hơn cả giá của nghệ sĩ Thành Lộc!”. Cuối cùng hai vai chính được giao cho người đẹp Thúy Diễm và diễn viên Quang Tuấn. Tuy nhiên, đoàn làm phim Nàng dâu bất đắc dĩ và Mùa thu đi một nửa vẫn còn may mắn vì tìm được diễn viên trước ngày bấm máy khá xa, còn như bộ phim Hoa thiên điểu (M&T Pictures) trước đây đã cận ngày quay nhưng vẫn chưa tìm ra diễn viên nữ chính, mãi khi diễn viên Anh Thư nhận lời, nhà sản xuất mới dám bấm máy.
Không chỉ các đơn vị tư nhân mới có nhu cầu câu khách bằng “sao” mà ngay cả hãng phim Nhà nước như TFS cũng tìm mọi cách kéo bằng được những gương mặt ăn khách vào phim. Hoa hậu Mai Phương Thúy đóng Âm tính, siêu mẫu Vũ Thu Phương đóng Chuyện tình công ty quảng cáo, Thanh Thúy đóng Nhiệm vụ đặc biệt, Quốc Thái xuất hiện liên tục trong Câu chuyện pháp đình, Cầu trường không yên tĩnh, Công nghệ thời trang...
Không dễ mời
Thời điểm hiện nay, ở phía
Tự giết mình
Nhận phim liên tục, chạy sô thêm nhiều nghề khác nên việc đòi hỏi diễn viên có thời gian đầu tư cho vai diễn để thẩm thấu nhân vật xem ra là điều xa xỉ. Có người ra trường quay còn không thuộc thoại, phải chờ người nhắc. Đạo diễn, nhà sản xuất cũng thừa hiểu chuyện này nhưng đành chấp nhận. Chính vì vậy, người xem hễ bật tivi lên là chỉ thấy anh A, cô B diễn viên-người mẫu-ca sĩ mà chẳng cảm nhận được nhân vật họ diễn, vì vai diễn nào của họ cũng na ná nhau. Thậm chí có cô người mẫu Việt kiều H. nọ suốt 4-5 phim liên tục chỉ thấy để mỗi một kiểu tóc đuôi ngựa cột cao, một kiểu trang điểm, một kiểu bông tai bản to đong đưa toòng teng khiến khán giả không tài nào phân biệt được cô đang đóng vai gì, của phim nào.
Trước đây, diễn viên thường than không thể sống bằng nghề đóng phim để lấy lý do bao biện việc không toàn tâm toàn ý cho vai diễn của mình, nhưng hôm nay khi diễn viên có thể sống khỏe với nghề thì tư tưởng “nghề diễn chỉ có một thời” đã khiến họ chỉ mải mê lao vào công cuộc kiếm tiền mà xem nhẹ chuyện đầu tư cho nhân vật, để có một vai diễn “để đời”. Nếu tình hình này vẫn không thay đổi, chính diễn viên chứ không ai khác sẽ tự giết chết hình ảnh của mình bởi những vai diễn nhàn nhạt như nhau của họ trên màn ảnh.
|
Đạo diễn Nhâm Minh Hiền tâm sự: “Nhiều lúc tôi cũng muốn tìm một gương mặt mới nhưng hiếm nhà sản xuất nào đồng ý vì nếu diễn viên không có tên tuổi sẽ khó kéo khán giả, phim mà có lượng người xem (rating) thấp, hãng khó thu lại vốn, còn đạo diễn cũng khổ vì sẽ bị mang tiếng không có tài. Diễn viên bây giờ cảm nhận quyền lực của nhà sản xuất nhiều hơn năng lực chỉ đạo diễn xuất nên đôi khi rất coi thường vai trò của đạo diễn”. |
|
Thù lao hấp dẫn
|
