Để nâng tầm võ Việt
Trong khuôn khổ Festival Tây Sơn - Bình Định 2008, Liên đoàn Võ thuật VN đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Nâng tầm võ Việt”, với sự tham dự của các võ sư thuộc 108 đoàn võ thuật trong và ngoài nước.
Những thế võ mềm dẻo, nhẹ nhàng, uyển chuyển, tốc độ nhanh, chính xác, kỹ thuật sắc sảo có thể lấy ít địch nhiều, chuyển yếu thành mạnh, tay không chống binh khí và tận dụng tối đa thuật điểm huyệt của môn võ cổ truyền VN đã và đang thu hút các bạn bè quốc tế ở khắp các châu lục. Sự phát triển của võ cổ truyền VN hiện đang lan tỏa ở nhiều quốc gia có thể cạnh tranh với võ Thiếu Lâm nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện có khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đang dạy và học môn võ Việt. Điều đáng lo ngại là phong trào võ Việt đang phát triển tự phát, lai tạp và bị ảnh hưởng của các môn phái võ Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc...
Võ sư Lavaine Franck (thuộc Viet Vo Dao Templevve- miền Bắc nước Pháp) cho biết ông đến với võ Việt là một câu chuyện dài. Lúc đầu ông được một người bạn VN hướng dẫn một ít, dần dần ông mê môn võ này. Franck đã có thâm niên 20 năm theo môn phái Trường Bạch Long, hiện có hơn 200 môn sinh tại Pháp. Ông đang có kế hoạch tặng học bổng cho những sinh viên VN học võ cổ truyền VN tại các trường đại học.
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Bàng-nơi đã đưa môn võ cổ truyền VN vào nhà trường dạy cho sinh viên, cho rằng muốn nâng tầm võ Việt, nên cấp bằng cử nhân cho sinh viên theo học ngành võ học cổ truyền VN, nên mặc lễ phục thống nhất cho toàn môn phái và nên dạy môn học này bằng ngôn ngữ Việt. Lão võ sư Trần Hưng Quang thì cho rằng võ cổ truyền VN ở Bình Định là võ tự vệ chiến đấu chứ không phải để biểu diễn. Đó là những bài quyền, bài binh khí, với từng động tác chân truyền. Lão võ sư đề xuất, nên đưa võ cổ truyền VN lên hàng “quốc võ” như nhiều nước đã làm cho các môn võ cổ truyền của họ như môn võ judo, karatedo (Nhật), taekwondo (Hàn Quốc), wushu (Trung Quốc)...
Ông Phạm Đình Phong, Trưởng Ban Nghiên cứu khoa học - Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền VN, cho rằng việc nâng tầm võ Việt cần phải có lộ trình. Trước hết nên hình thành viện nghiên cứu võ thuật dân tộc, tập trung nghiên cứu sưu tầm, khai thác, đúc kết các giá trị và nét độc đáo của võ cổ truyền trên phạm vi cả nước để bảo tồn, chấn hưng và tôn vinh võ Việt. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thống nhất các thể chế, luật lệ, tuyển chọn các bài võ chính thống để lưu truyền, tránh mất gốc, tập hợp trí tuệ các nhà nghiên cứu, các võ sư để mở rộng và đi vào chiều sâu các hoạt động võ cổ truyền; nâng cao các bài võ chuẩn quốc gia theo hướng quốc tế hóa để bạn bè quốc tế dễ học, dễ nhớ nhưng vẫn giữ cái hồn võ Việt. Chọn những võ sư có trình độ ra nước ngoài dạy võ cổ truyền... Theo võ sư Trần Triệu Quân (Canada), nên thành lập trung tâm huấn luyện quốc tế võ cổ truyền tại Bình Định, thành lập đội biểu diễn võ cổ truyền VN để đi biểu diễn ở nước ngoài...
Con đường để nâng tầm võ Việt vẫn là con đường dài ở phía trước. Nếu không có chiến lược cụ thể, võ cổ truyền sẽ bị mai một, lai căng, khi đó tìm đâu ra tinh túy hồn võ dân tộc?