Đòi 74,4 tỉ đồng, tòa xử 9 triệu đồng
Sáng 11-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp quyền tác giả kịch bản phim Biệt động Sài Gòn giữa ông Lê Phương và ông Nguyễn Thanh. Đây là vụ tranh chấp tác quyền kéo dài đã nhiều năm và số tiền mà người khởi kiện đòi đền bù tăng vọt ngoài sức tưởng tượng: từ 550 triệu đồng lên đến 74,48 tỉ đồng
Theo hồ sơ vụ án và lời khai của hai bên: ông Lê Phương (bị đơn) và ông Nguyễn Thanh (nguyên đơn) tại tòa, xem xét bản luận cứ của luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Thanh và đề nghị của luật sư bảo vệ quyền lợi của ông Lê Phương, tòa nhận thấy cả hai bên đều không đưa ra được những chứng cứ gốc, khẳng định mình là tác giả duy nhất của kịch bản.
Tòa cũng cho rằng không có chứng cứ xác định tỉ lệ đóng góp của mỗi bên là bao nhiêu phần trăm; không có căn cứ xác định quan hệ giữa Hãng phim Truyện VN và ông Nguyễn Thanh; không có chứng cứ xác định ông Phương là người gửi kịch bản cho Báo Sài Gòn Giải Phóng, NXB Thanh Hóa và Hội Văn nghệ Long An. Sự việc xảy ra quá lâu, những người biết việc tại các đơn vị báo chí, xuất bản trên đều đã nghỉ hưu hoặc qua đời và không còn lưu giữ các chứng từ nên không thể khởi kiện bổ sung các đơn vị này.
Tòa bác đơn kiện đòi quyền duy nhất đứng tên trên kịch bản của ông Thanh. Theo đó, kịch bản ghi đồng tác giả là Lê Phương và Nguyễn Thanh. Đồng thời, bác đơn của ông Thanh kiện Hãng phim Truyện VN, yêu cầu hãng này phải thanh toán tiền nhuận bút sau 20 năm, do không có chứng cứ xác định mối quan hệ giữa hãng phim và ông Nguyễn Thanh trong việc đặt hàng viết kịch bản.
|
|
Tòa cũng khẳng định việc ông Nguyễn Thanh quy đổi tiền theo giá vàng và sự biến động của giá vàng là không hợp lý. Do hai người là đồng tác giả, nhuận bút được chia đôi, nếu ông Thanh khẳng định đã nhận 1.200 đồng nhuận bút kịch bản từ ông Lê Phương thì ông Phương sẽ phải trả thêm cho ông Thanh 4.800 đồng và nửa số tiền nhuận bút nhận được từ Báo Sài Gòn Giải Phóng là 1.250 đồng, tổng cộng số tiền phải trả là 6.050 đồng.
Dựa theo các văn bản pháp lý hiện hành, vận dụng số tiền phải trả theo giá gạo của thời điểm những năm 1982-1983 và hiện tại, ông Lê Phương phải trả cho ông Nguyễn Thanh số tiền nhuận bút còn lại là 9.072.000 đồng.
Ông Nguyễn Thanh quả quyết sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm và mức đòi quyền lợi của ông sẽ không dừng ở
74,48 tỉ đồng vì giá vàng hiện nay đã cao hơn.
Trong lịch sử ngành điện ảnh VN, Biệt động Sài Gòn (đạo diễn Long Vân) là một trong những bộ phim ăn khách. Có lẽ chính sự ăn khách này là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ kiện hơn 20 năm sau đó. Tại tòa, khi được hỏi về lý do vì sao hơn 20 năm sau mới đi kiện, ông Nguyễn Thanh khẳng định: “Ban đầu tôi viết với tinh thần vì đồng đội, mặc dù có băn khoăn về số tiền nhuận bút đáng phải được hưởng.
Sau này, nghe nói bộ phim Biệt động Sài Gòn đã làm rạng danh cho Hãng phim Truyện VN, nuôi được mấy trăm con người và thu về hàng ngàn tỉ đồng; rồi lại thấy Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng nhiều kỳ kịch bản; NXB Thanh Hóa, Hội Văn nghệ Long An cũng xuất bản thành sách kịch bản này và tái bản vì bán rất chạy... nên tôi đã khởi kiện Hãng phim Truyện VN và ông Lê Phương để đòi quyền lợi”.
