Đường hoa Nguyễn Huệ - Nét văn hóa của người Sài Gòn
10 năm qua, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành điểm du xuân, sự sáng tạo diệu kỳ của các nghệ nhân đã mang mùa Xuân đến sớm hơn cho người dân TPHCM và du khách
Đường hoa Nguyễn Huệ - TPHCM năm nay được bố trí từ giao lộ Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng. Với chiều dài 900 m nhưng trên thực tế đường hoa được trang trí tổng cộng đến 3.600 m với bốn mặt đường hoa. Hàng trăm nghệ nhân đã nỗ lực làm việc nhiều tuần qua để trang hoàng thật lộng lẫy cho đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp Tết Kỷ Sửu. Dù đường hoa vẫn chưa đến giờ khai mạc nhưng hàng ngàn du khách đã đi dạo và ngắm nghía dọc theo hai bên đường hoa vào những ngày giáp Tết để tận hưởng không khí mùa Xuân đến sớm và thưởng ngoạn những công trình nghệ thuật.
Hai đầu cổng đường hoa là điểm nhấn chủ đề chính của Tết Kỷ Sửu: Cổng chính được bài trí hình ảnh làng quê Nam Bộ với bến nước, lũy tre và hình ảnh con trâu tượng trưng cho năm Kỷ Sửu. Ở cổng cuối đường (đoạn gần bến Bạch Đằng) có một đồi dưa hấu được “trồng” trên rẫy còn tươi màu đất. Hình ảnh nhân vật Mai An Tiêm trong cổ tích đã được khắc lên trên 5 quả dưa dựng tại đây, tượng trưng cho sức mạnh vượt qua những khó khăn, dùng khối óc và bàn tay lao động để cải tạo cuộc sống.
![]() Một góc đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: T.Thạnh |
Năm quả dưa hấu khổng lồ (một quả cao 5,5 m, đường kính 4,8 m, nặng 700 kg; bốn quả còn lại cao 2,5 m, đường kính 2 m) đã được 5 nghệ nhân tô điểm hơn một tuần nay từ đường Lê Văn Lương, quận 7 chở đến đường hoa trong ngày 17-1. Nghệ nhân Nguyễn Minh Phương (quận 7) cùng 4 họa sĩ đã thực hiện 5 quả dưa hấu khổng lồ này, ông cho biết: “Tôi rất tâm đắc về ý tưởng tác phẩm của mình. Với hình ảnh sức mạnh ý chí phi thường của Mai An Tiêm, dân tộc ta sẽ vượt qua khó khăn, đưa nền kinh tế phát triển bền vững”.
Nghệ nhân Nguyễn Minh Phương còn chế tác 12 con trâu và 12 mục đồng. Mỗi con trâu và mục đồng được thực hiện suốt một tuần lễ, với việc cắt mút và đánh thạch cao lên tượng, mà trong những ngày thời tiết chớm lạnh, việc làm khô các chú mục đồng thật khó đối với ê kíp thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ.
Theo ông Trần Hùng Việt, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist - Trưởng Ban Tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Tết 2009, chủ đề chính của đường hoa năm nay gắn liền với nghề nông. Hình ảnh con trâu sẽ gắn liền với nhiều tiểu cảnh suốt chiều dài đường hoa. Ban Tổ chức đã huy động 250 nghệ nhân và công nhân, họa sĩ lành nghề để thực hiện.
Điều khiến người dân Sài Gòn tự hào là ý thức giữ gìn đường hoa gần như đã thấm vào trong nhận thức của mỗi người dân và du khách. Cảnh níu kéo du khách chụp ảnh của những thợ ảnh trên đường hoa cũng không còn. Một đường hoa đẹp cùng với cách ứng xử văn minh, văn hóa của người thưởng ngoạn sẽ mang đến cho những con đường trung tâm TP những cảnh tượng đẹp mắt trong những ngày đầu Xuân.