Festival Huế - 2002: Chờ đợi đêm hội áo dài trên cầu Tràng Tiền
Cái được dễ thấy nhất là số lượng du khách đến Huế tăng gấp 1,5 lần so với Festival Huế - 2000. Người dân Huế đã... “biết” thức khuya quá 23 giờ để ra phố, hòa trong lễ hội đông vui, một điều vốn hiếm thấy trước đây.
Ngoài các chương trình có bán vé (IN), những hoạt động văn hóa cộng đồng (ON) thực sự được tôn vinh. Bộ trưởng Bộ VHTT Phạm Quang Nghị, sau khi thăm “chợ quê ngày hội” tại cầu ngói Thanh Toàn (ngày 5-5), nhận xét: “Cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa lễ hội cộng đồng trong Festival”. Nhiều du khách đề nghị ban tổ chức (BTC) kéo dài thời gian “chợ quê ngày hội” thêm nữa (kế hoạch chỉ diễn ra 4 phiên trong 4 tour) để đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu, thưởng ngoạn nét đẹp hồn nhiên, dân dã ở chợ quê. Những giá trị truyền thống của văn hóa Huế luôn có sức mạnh tiềm ẩn, được các nhà tổ chức Festival Huế - 2002 khai thác có hiệu quả.
Bán vé hay... phục vụ!?
Một sự hiểu nhầm đáng tiếc đã xảy ra trong đêm 5-5 tại sân khấu cung An Định. Theo kế hoạch, đúng 16 giờ ngày 5-5, đoàn Royal De Lux của Pháp sẽ biểu diễn không bán vé để phục vụ công chúng. Nhưng phía Pháp hoãn chương trình này. Có ý kiến cho rằng phía bạn ngừng diễn vì BTC bán vé. Trao đổi với chúng tôi sáng 6-5, ông Dương Tiến Anh- Phó Giám đốc Sở VHTT Thừa Thiên - Huế, nói: “Phía bạn hoãn diễn vì họ chưa thực sự yên tâm với hoạt chất gây nổ, tạo khói trong vở diễn. Số hoạt chất này bạn đã hợp đồng đề nghị BTC cung cấp và BTC đã cung cấp như hợp đồng (mua của Bộ Quốc phòng Việt
Tại khu vực Đại Nội có cả chục sân khấu biểu diễn chương trình IN, nhưng không có sơ đồ chỉ đường chi tiết nên du khách phải mất nhiều thời gian để tìm ra sân khấu đang diễn tiết mục mình ưa thích. Hy vọng những “trục trặc” này sẽ được BTC khắc phục trong những tour tiếp theo.
Bắt đầu tour thứ hai
Tour thứ hai của Festival Huế - 2002 bắt đầu từ ngày 7 đến 9-5 với 48 chương trình biểu diễn trên 17 sân khấu. Được công chúng chờ đợi hơn cả là đêm hội áo dài trên cầu Tràng Tiền (8-5). 550 bộ áo dài do các nữ sinh Trường Hai Bà Trưng biểu diễn sẽ thổi vào “hồn” chiếc áo dài truyền thống những giai điệu cổ xưa và hiện đại. Du khách đang chờ đợi một vẻ đẹp lung linh trong đêm hội Tràng Tiền. Bên cạnh đó, thời trang Minh Hạnh (chương trình IN) thu hút đông đảo khán giả trong tour đầu tiên tiếp tục được giới thiệu ở sân khấu cung Diên Thọ. Nhạc trưởng X. Rist sẽ tiếp tục chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Hà Nội từ 18 giờ 30 đến 21 giờ ngày 7-5 tại Nhà hát Hoàng gia Duyệt Thị Đường. Cũng trong tour này, những câu chuyện cổ tích Trung Quốc do đoàn Royal De Lux dàn dựng, biểu diễn sẽ ra mắt công chúng tại biệt cung An Định. Các chương trình: Vũ nhạc truyền thống Lào, múa Indonesia, vũ nhạc Thái Lan, múa Campuchia, Kinh Kịch Trung Quốc, chân dung của P. Jamet, múa Đáy mắt tiếp tục trình diễn ở hai trung tâm Đại Nội và cung An Định. Ngoài ra, các hoạt động lễ hội cộng đồng khác vẫn tiếp tục diễn ra trên nhiều địa điểm tại Huế.