Gặp nhau cuối năm
Xuất hiện khá ấn tượng với các phim truyền hình dài tập Của để dành, Phía trước là bầu trời... đạo diễn Đỗ Thanh Hải bất ngờ chuyển sang kiêm nhiệm chức vụ trưởng phòng nội dung 3 đài VTV, thực hiện các chương trình Gặp nhau cuối tuần, Nhật ký Vàng Anh và các phim ngắn
Anh luôn làm việc với tốc độ chóng mặt. Vừa xong chương trình chia tay Gặp nhau cuối tuần, bây giờ anh đang chuẩn bị thực hiện một trong những chương trình được trông đợi nhất vào dịp Tết Gặp nhau cuối năm. Anh tiết lộ, năm nay món ăn này sẽ có thêm nhiều gia vị.- Phóng viên: “Đến hẹn lại lên”, Gặp nhau cuối năm lần này có gì mới không anh Hải?
- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Đây là dịp để khán giả và nghệ sĩ cùng nhau nhìn lại những vấn đề của đời sống xã hội nổi bật nhất trong năm qua. Kịch bản do tôi, Chí Hùng, Thế Anh, Thu Hiền và vài cộng tác viên cùng nhau viết. Bên cạnh những tồn đọng, những vấn đề của cơ chế chưa thật phù hợp, nạn quan tham, ảnh hưởng của game online đến giới trẻ vô cùng mạnh mẽ. Vì thế, ngoài các Táo quen thuộc từ những năm trước, năm nay sẽ có thêm Táo quan tham, Táo cơ chế, Táo blog.
- Một năm nhìn lại mới thấy quả là còn nhiều vấn đề bức bối, vậy Gặp nhau cuối năm có thể phản ánh được tất cả những điều mà các tác giả trăn trở?
- Một chương trình như thế không bao giờ là đủ. Vai trò của văn nghệ là góp tiếng nói phản ánh xã hội, dùng tiếng cười như một vũ khí để chỉnh sửa những cái chưa tốt. Khán giả thường chờ đợi các nghệ sĩ nói những điều mà họ đang trông đợi và đây cũng là tiếng nói của những người làm truyền hình. Nó không đơn thuần là một chương trình giải trí, vì vậy cũng đừng trông đợi vào những mảng miếng chọc cười, Gặp nhau cuối năm là một cách nhìn xã hội dưới góc độ văn nghệ.
- Chỉ còn vài ngày nữa phải ra mắt khán giả, vậy mà Gặp nhau cuối năm vẫn chưa đưa lên sàn tập, anh không sợ như vậy sẽ thiếu thời gian sao?
- Chúng tôi đã chuẩn bị hết, 5-2-2007 mới bắt đầu tập và đã tập là miệt mài từ sáng đến đêm. Sở dĩ cập rập như vậy vì không phải lúc nào chúng tôi cũng có đủ diễn viên, nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi không đưa đến cho khán giả một chương trình chất lượng đúng như mọi người mong đợi.
- Có thêm các Táo mới, các anh có tìm kiếm được gương mặt diễn hài nào mới không, các gương mặt cũ thì đã quá quen rồi?
- Mới mà không làm tốt thì cũng chẳng để làm gì, cũ mà có duyên như họ cũng còn lâu mới có người thay thế được. Mỗi người có một lợi thế riêng. Chí Trung đài từ tốt, xử lý câu chữ thông minh, Quốc Khánh rất chủ động trong lời thoại, Xuân Bắc, Vân Dung luôn tìm tòi sáng tạo, Tự Long luôn tự hoàn thiện mình qua mỗi vai diễn... Đây đều là những tên tuổi đã khẳng định được bản thân mình, không có ai liều lĩnh đến mức vẫn tiếp tục bước lên sân khấu diễn hài khi không thể tạo được tiếng cười cho khán giả.
- Đây là năm thứ 4 anh gắn bó với sân khấu hài trong khi anh rất có duyên với phim truyện truyền hình và cả phim về giới trẻ mà cụ thể là Nhật ký Vàng Anh đang rất thu hút giới trẻ. Thực sự anh tâm huyết với cái nào hơn, cái nào “làm khó” cho anh hơn?
- Cái nào tôi cũng tâm huyết, không tâm huyết tôi không làm và mỗi cái có một khó khăn riêng song ít nhất khi đã làm thì cũng phải tạo được một cái duyên. Nhưng làm phim cho tuổi teen như kiểu Nhật ký Vàng Anh thì đúng là khó vì chúng chưa hình thành tính cách rõ nét, lúc thế này, lúc thế kia. Giới trẻ phát triển rất nhanh, lại sẵn sàng đối đầu với nhiều thông tin mới. Các em có nhiều trào lưu, thậm chí là những cách nói khác nhau và chỉ một tháng sau đã khác rồi, mình mà chậm sẽ không hợp thời.
- Kế hoạch trong năm 2007 của anh để bù đắp sự thiếu hụt của Gặp nhau cuối tuần?
- Đó sẽ là một chương trình tạp kỹ, được phát sóng một tuần một lần mang tên Số điện thoại may mắn, hy vọng sẽ ít nhiều bù đắp được tiếng cười cho khán giả khi không còn Gặp nhau cuối tuần. Khi Nhật ký Vàng Anh kết thúc, sẽ có một loạt phim sitcom dài hơi (200 đến 300 tập) được mua bản quyền tại nước ngoài mang tên Chung cư vui vẻ. Kịch bản của Chung cư vui vẻ sẽ được viết dần dần và có tính hài.