Giải thưởng đầy nhà vẫn khó thành sao

Dù có giọng hát hay nhưng lại không biết cách tiếp thị hình ảnh của mình, chỉ đầu tư vào việc duy nhất là luyện thanh nên nhiều ca sĩ ít được khán giả biết đến

Được đào tạo bài bản, đoạt nhiều giải thưởng cả trong và ngoài nước, sẵn sàng bán nhà bán xe “đầu tư” cho sự nghiệp ca hát của mình, thế nhưng, rất nhiều ca sĩ ở Hà thành vẫn khó bật lên thành sao.

Trong nghề đánh giá cao nhưng công chúng ít biết

Một điển hình của việc hát hay nhưng mãi vẫn không thành sao là ca sĩ Tô Minh Thắng. Có duyên với các giải thưởng, gần như đi thi lần nào, Tô Minh Thắng cũng “rinh” giải: Năm 1998 giải nhì giọng hát hay Hà Nội, năm 2001 cúp bạc Liên hoan nhạc pop tại Mông Cổ và năm 2005 là giải nhì đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc... Hát hay, từng rất ăn khách với ca khúc Radio buồn của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Tô Minh Thắng cũng nổi tiếng là người dám đầu tư cho sự nghiệp của mình.

Những ngày mới từ Quảng Ninh lên Hà Nội đi hát, Thắng đã từng bán nhà mua xe đẹp đi diễn, chấp nhận ở nhà thuê. Khi thực hiện album đầu tay Mãi không quên cuộc tình, Thắng cũng dùng tiền nhà xuôi ngược Nam-Bắc gần một năm trời để thu âm với các nhạc sĩ TPHCM, số tiền đầu tư cho album có thể coi là rất lớn. Thế nhưng cho đến tận thời điểm này, cũng khó có thể gọi Tô Minh Thắng là một ngôi sao. Anh vẫn đi diễn ở các phòng trà là chính.

img
Cao Thái Sơn
img
Hồng Vy
img
Tô Minh Thắng
Cũng để đầu tư cho album vol 4 Không thể quên của mình, ca sĩ trẻ Cao Thái Sơn đã phải dùng đến khoản tiền bán đất của gia đình tại Hà Nội. Tự lực cánh sinh toàn bộ để làm album với VCD tặng kèm, đến khi quay xong là tiền cũng cạn, thế nhưng Không thể quên của Cao Thái Sơn vẫn chìm đi giữa một rừng album mới, tiếng tăm của ca sĩ trẻ này cũng không lên bao nhiêu.

Hồng Vy, một giọng hát được đào tạo cơ bản và cuốn hút người nghe, thậm chí NSND Thanh Hoa còn nhận xét “thuộc hàng hiếm” với giải nhì cuộc thi Sao Mai 2001, Huy chương Vàng cuộc thi đơn ca 2003 của Bộ Quốc phòng và giải ba Opera thính phòng toàn quốc năm 2004 cũng không phải là một cái tên được biết đến. Con nhà nòi (bố là NSND Doãn Tần, mẹ là ca sĩ Minh Hồng), phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp của mình, thế nhưng cho đến tận khi Vy phát hành album Hoa lửa và Vy, tên cô mới được một số ít khán giả nhắc tới.

Cũng tương tự trường hợp Vy là Minh Thu, cô ca sĩ được đào tạo bài bản tại Nhạc viện Hà Nội. Thu là người được nhạc sĩ Phó Đức Phương tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” thể hiện Khúc phiêu ly và hàng loạt ca khúc mới của ông. Được người trong nghề đánh giá cao, thế nhưng khi được mời ra mắt album mới, rất nhiều người sành ca nhạc ngơ ngác hỏi nhau, Minh Thu là ca sĩ nào?

Không gặp thời hay lăng xê chưa tới?

Tô Minh Thắng lý giải cho sự nghiệp lận đận của mình là không gặp thời. Anh cho biết, thời anh đoạt giải, công nghệ lăng xê chưa phát triển như bây giờ. Các ca sĩ phải phát triển bằng chính khả năng, giọng hát của mình chứ không phải bằng những công nghệ đánh bóng tên tuổi như hiện nay. Cùng lúc với Thắng có Kasim Hoàng Vũ, và Vũ cũng chật vật lắm mới nổi tiếng sau Sao Mai – Điểm hẹn 2004.

Trong khi đó, rất nhiều ca sĩ hoặc có giọng hát chưa có gì đặc sắc, hoặc chuyển từ nghề người mẫu sang lại nổi như cồn. Có thể lấy một ví dụ điển hình là Thanh Thảo. Về mặt kỹ thuật thanh nhạc, Thảo không thể hát hay như Minh Thu hay Hồng Vy, nhưng ở khả năng biến hóa trên sân khấu thì Thảo gần như là số 1.

Xuất thân từ một người mẫu, Ngô Mai Trang cũng là ca sĩ đang lên trên các sân khấu ca nhạc sau khi cô phát hành album Kiwi Ngô Mai Trang. Không có một giọng hát trời cho, Trang gây ấn tượng trên sân khấu bằng một gương mặt gợi cảm, những vũ đạo chuyên nghiệp. Hồng Vy, Minh Thu, Mai Trang... dù có giọng hát rất tuyệt vời nhưng lại không biết cách tiếp thị hình ảnh của mình, chỉ đầu tư vào việc duy nhất là luyện thanh nên nhiều ca sĩ chỉ được một số rất ít khán giả biết đến.

Một lý do nữa cũng ảnh hưởng đến mặt danh tiếng của các ca sĩ trẻ là việc có mặt trong biên chế của một nhà hát. Tô Minh Thắng cho biết, khi mới khởi nghiệp, có mặt trong danh sách nhà hát sẽ giúp các ca sĩ trẻ có thêm cơ hội đến với khán giả, nhưng đã có một chút tên tuổi thì chính sự bó buộc của nhà hát sẽ khiến các ca sĩ khó có mặt trong những chương trình lớn, đó là một thiệt thòi.