Hà Nội: Tưởng niệm 125 năm Ngày mất của Tổng đốc Hoàng Diệu

(NLĐO)- Theo TTXVN, sáng 24-4, tại Khu di tích Bắc Môn, Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm 125 năm Ngày Tổng đốc Hoàng Diệu tử tiết giữ Thành Hà Nội (25-4-1882-25-4-2007).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô, con cháu gia tộc họ Hoàng đã tới dự. Sau lễ dâng hương tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu, cửa chính Khu di tích Bắc Môn tiếp tục mở cửa đến 17 giờ cùng ngày để đón nhân dân và du khách vào thắp hương tưởng niệm.

Tổng đốc Hoàng Diệu (1829 - 1882) tự Quang Viễn, hiệu Tĩnh Trai, tên chữ là Hoàng Kim Tích, người làng Xuân Đài, huyện Diên Phước (nay là thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn- Quảng Nam), xuất thân trong một gia đình nhà nông, theo Nho học, đỗ đạt cao và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Nguyễn. Năm 1880, ông nhậm chức Tổng đốc Hà-Ninh (gồm 3 tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam). Ngay sau khi nhậm chức, Tổng đốc Hoàng Diệu vừa tập trung bố phòng chống giặc, vừa chăm lo ổn định đời sống nhân dân. Năm 1882, khi ông đang lãnh chức Thượng thư bộ Binh kiêm Tổng đốc Hà-Ninh thì quân Pháp đánh Thành Hà Nội. Ông đã cùng với binh sĩ kiên cường chống giữ Thành, đến khi kho thuốc đạn bị phá, giặc tràn vào cửa Tây. Ngày 25-4-1882 (tức 8-3 năm Nhâm Ngọ), ông đã quyên sinh để bảo toàn khí tiết tại Võ Miếu (Hà Nội). Hơn 30 năm làm quan, trải nhiều cương vị và là trọng thần của triều đình, dù ở đâu ông vẫn luôn giữ vẹn đức thanh liêm, vì dân vì nước, thật đúng với câu đối ca ngợi ông "Trung với nước nghĩa với dân, tấm lòng son sánh vai cùng trời đất - Sinh ở Nam mất ở Bắc, thiên thu chính khí vượng sơn hà" .