Helen Mirren được giải nhờ "làm vợ của Lev Tolstoi"

(NLĐO)- Helen Mirren đã được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LH Phim Quốc tế Rome (Italy), ngày 23-10. Đó là phần thưởng dành cho Helen Mirren qua tài diễn xuất lột tả được tính cách người vợ của đại văn hào Lev Tolstoi, trong phim “The Last Station” của đạo diễn Michael Hoffman.

img

Ban giám khảo, trong đó có đạo diễn đoạt giải Oscar Milos Forman, đã trao giải cao cho phim “Brotherhood” – bộ phim nói về chuyện tình bí mật giữa hai người đàn ông trong một nhóm chống lại vấn đề đồng tính luyến ái. Diễn viên trong phim Nicolo Donato vốn là một nhiếp ảnh trong lĩnh vực thời trang, lần đầu tham gia đóng phim.

Sergio Castellisto (Italy) được trao danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất, nhờ vai một người cha mong muốn con trai trở thành nhà vô địch quyền Anh, trong phim “Alza la Testa”.

Đặc biệt, LH đã trao giải thành tựu trọn đời cho Meryl Streep. Bộ phim “Julie&Julia” có Meryl Streep tham gia, đã được trình chiếu vào ngày bế mạc.