Hiện tượng Linkin Park

Sân khấu Arena of Stars (Malaysia) như muốn nổ tung vì sự reo hò vang trời của khán giả khi MC công bố chủ nhân của giải thưởng Nghệ sĩ nước ngoài được yêu thích nhất châu Á là ban nhạc alternative rock Linkin Park tại lễ trao giải MTV châu Á 2008 diễn ra vào tối 2-8

Kết quả này không chỉ làm thỏa lòng những “tín đồ” của Linkin Park mà còn khiến cho những người “ngoại đạo” với rock hài lòng. Bởi, dù chưa một lần mua album của Linkin Park, chưa bao giờ bị cuồng loạn chỉ vì không mua được vé xem Linkin Park biểu diễn, bất cứ khán giả yêu nhạc nào cũng từng một lần nghe đến tấm lòng và những hoạt động nhân đạo của những chàng trai say rock này. Và đó chính là khởi nguyên cho tất cả những thành công vang dội trong sự nghiệp ca hát của Linkin Park. Sự tôn vinh của khán giả châu Á đối với Linkin Park tại giải thưởng MTV châu Á lần này cũng không ngoại lệ.

Ban nhạc Linkin Park nổi tiếng với chương trình ca nhạc từ thiện Music for Relief do Linkin Park khởi xướng, thành lập từ năm 2005, nhằm giúp đỡ nạn nhân trong trận động đất ở Ấn Độ năm 2004. Gặt hái được nhiều hiệu ứng đáng kể, Linkin Park liên tiếp thực hiện các chương trình Music for Relief, nhằm quyên góp để giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên nói chung. Giống như lời hai MC chương trình thổ lộ: “Giải thưởng MTV châu Á 2008 không chỉ đơn thuần là một buổi tiệc âm nhạc. Nó là một đêm của tình yêu và niềm tin rằng sẽ có rất nhiều tấm lòng nhân ái luôn ở bên cạnh, chia sẻ và gánh vác một phần nỗi đau của những nạn nhân phải chịu đựng cơn “giận dỗi, thảm sát” của thiên nhiên, nơi không chỉ hội tụ tài năng âm nhạc mà còn là những trái tim nhân ái, những tấm lòng từ thiện gặp nhau”.

Với phương châm đó, ban nhạc Linkin Park chính là một hình mẫu mà mọi người đang tìm kiếm. Và tấm gương Linkin Park “sáng” hơn bao giờ hết khi khán giả luôn cảm nhận được “trái tim của Linkin Park” trong các hoạt động từ thiện của họ.

Về âm nhạc, Linkin Park chinh phục khán giả bằng tài năng và sự sáng tạo không ngừng của mình. Một trong những sáng tạo nổi bật của Linkin Park phải kể đến là sự hòa trộn giữa 2 phong cách âm nhạc nu metal và rap rock. Trong đó, khán giả có thể thưởng thức một bức tranh âm nhạc điện tử tổng hợp với những thanh âm của hip hop, alternative rock và electronica. Tất nhiên, thành công của Linkin Park còn phải kể đến vẻ ngoài rất ưa nhìn của các thành viên. Vì vậy, những buổi biểu diễn của Linkin Park luôn có một sức hút mãnh liệt đến không ngờ. Điều đáng tiếc là ban nhạc Linkin Park đã không có mặt trong đêm nhận giải vì những chuyến biểu diễn của họ.

Những giải thưởng khác

Giải thưởng dành cho nghệ sĩ châu Á

- Nghệ sĩ được yêu thích nhất Trung Quốc: Lý Vũ Xuân.

- Nghệ sĩ được yêu thích nhất Hồng Kông: Cổ Cự Cơ.

- Nghệ sĩ được yêu thích nhất Indonesia: Yovie & Nuno.

- Nghệ sĩ được yêu thích nhất Hàn Quốc: ban nhạc Super Junior.

- Nghệ sĩ được yêu thích nhất Malaysia: Trương Đông Lương.

- Nghệ sĩ được yêu thích nhất Philippines: Chicosci.

- Nghệ sĩ được yêu thích nhất Singapore: Stefanie Sun (Tôn Yến Tử).

- Nghệ sĩ được yêu thích nhất Đài Loan: La Chí Tường.

- Nghệ sĩ được yêu thích nhất Thái Lan: TOR+ Saksit.

Giải thưởng âm nhạc quốc tế

- Hợp tác xuất sắc nhất: Timbaland hát cùng ban nhạc One Republic trong ca khúc Apologize.

- Giải thưởng sáng kiến cho âm nhạc thuộc về Radiohead.

- Nghệ sĩ có bước tiến vượt trội thuộc về Leona Lewis.

- Video xuất sắc nhất thuộc về ca khúc A Beautiful Lie của ban 30 Seconds to Mars.

- Tour diễn xuất sắc nhất thuộc về tour diễn châu Á của Muse mang tên Bring Da House Down (tháng 1-2007) của ban nhạc Muse.

- Giải thưởng phong cách thuộc về ban nhạc Panic at the Disco.

- Giải thưởng Knockout thuộc về The Click Five.

- Giải thưởng Nghệ sĩ nhân ái thuộc về Karen Mok.