Hoa hậu Mai Phương Thúy với mặt nạ tuồng
Lần đầu tiên, hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy sẽ xuất hiện trong cuốn sách ảnh Phụ nữ tuồng với hơn 100 tác phẩm mặt nạ của các nhân vật tuồng đặc trưng. Cuốn sách sẽ phát hành đúng dịp Festival Tây Sơn - Bình Định (từ ngày 1 đến 3-8)...
. Phóng viên: Bắt nguồn từ đâu, Thúy có ý tưởng thực hiện cuốn sách này?
- Hoa hậu Mai Phương Thúy: Tuồng là loại hình nghệ thuật lâu đời của dân tộc Việt Nam, nhưng ngày nay, giới trẻ hình như quay lưng lại với loại hình nghệ thuật của cha ông mình để lại. Ý tưởng thực hiện cuốn sách này đơn giản lắm, chỉ là để chuyển tải những tình cảm mà thế hệ trẻ như tôi muốn gửi đến các nghệ sĩ đã chọn tuồng là niềm đam mê cả đời. Một lý do nữa, đó là tôi muốn giới thiệu với đông đảo độc giả, khán giả, những người yêu văn hóa truyền thống Việt Nam sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống với những nét hiện đại. Và cuối cùng, không thể không nghĩ đến, cuốn sách ảnh cũng là một cách tạo nguồn thu giúp đỡ những những nghệ sĩ tuồng gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là tại Bình Định, quê hương của nghệ thuật tuồng.
. Điều gì hấp dẫn trong những trang sách mà Thúy tin là có thể chinh phục được độc giả?
- Người ta sẽ thấy có nhiều điều hấp dẫn trong cuốn sách này. Cuốn sách chia thành 3 phần. Phần một là những tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh sân khấu Hồng Nga. Bà đã ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú với những vai diễn tuồng trên khắp ba miền đất nước. Phần hai là những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải với trang phục đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh mặt nạ tuồng phảng phất xuyên suốt trong toàn bộ quyển sách. Và phần ba chính là những tác phẩm kết hợp giữa nghệ thuật trang điểm hiện đại với những tác phẩm mặt nạ nguyên thủy của hơn 100 nhân vật tuồng đặc trưng.
. Thúy sẽ là người mẫu suốt cuốn sách?
- Thực ra là không. Tôi biết mình chưa đủ năng lực để tái hiện những nhân vật tuồng đã ăn sâu trong trí nhớ khán giả từ bao năm nay nên đã nhờ các nghệ sĩ thể hiện giúp. Tôi chỉ đảm nhận vai trò người mẫu trong một phần. Để thực hiện cuốn sách này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất nhiều về thời gian, công sức và vật chất nên Thúy đã phải chạy đua với thời gian gần 3 tháng trong thư viện, trao đổi và phòng chụp.
. Chụp ảnh mẫu, ra DVD giới thiệu du lịch Việt Nam, đóng phim, học thanh nhạc và sắp tới còn ra cả album ca nhạc, Thúy có thấy là mình quá tham lam? Mục tiêu mà Thúy muốn hướng đến là gì?
- Phương châm sống của tôi là không ngừng phấn đấu và mong muốn vươn lên trong cuộc sống. Tôi nghĩ mình còn trẻ, tại sao không tạo ra những cơ hội thử sức để khẳng định mình. Tôi chỉ sợ mình không đủ tham để trở thành một con người hoàn thiện như mình mong muốn và phấn đấu. Hình ảnh mà tôi muốn hướng đến là một phụ nữ có sức khỏe, nhân cách, trí thức và lòng trắc ẩn.
. Người ta đều thấy đằng sau công việc Thúy làm đều có mục đích từ thiện. Làm từ thiện có ý nghĩa như thế nào với một cô gái hai mươi tuổi?
- Tôi luôn ý thức được rằng những danh hiệu mà mọi người yêu quý trao cho mình không chỉ đơn thuần là của hội đồng giám khảo mà có rất nhiều sự tin tưởng, thương yêu và ủng hộ của đông đảo khán giả dành cho tôi trong hai cuộc thi hoa hậu Việt Nam và hoa hậu thế giới. Tôi thấy mình còn rất trẻ, nếu cố gắng sẽ làm được chút gì đó. Từ đó, tôi nghĩ mình phải phấn đấu và sống cho thật xứng đáng với sự tin tưởng ấy. Ngoài chân và mỹ, tôi hướng cái đẹp đến cái thiện, đó cũng là một phần truyền thống đạo lý của người Việt Nam mình.