Kết quả bình chọn Hoa hậu châu Á bị nghi là giả
Người phát hiện ra kết quả bình chọn Miss Asia 2008 không giống với kết quả được công bố trên truyền hình đã phải từ chức sau 12 ngày làm lãnh đạo tại đài ATV (Hong Kong).
Đêm chung kết Hoa hậu châu Á 2008 diễn ra hôm 7/12 với sự đăng quang của người đẹp Hong Kong Diêu Giai Văn (Eunis Yao), 23 tuổi. Á hậu 1 và 2 lần lượt là Nhan Tử Phi (Belinda Yan) từ Hong Kong và Lại Lâm Ân (Lene Lai).
Cuộc thi do đài Asia Television (ATV) tổ chức năm nay lần đầu tiên áp dụng hình thức chọn Hoa hậu qua phiếu bầu. Người bầu chọn chủ yếu ở Trung Quốc lục địa và dư luận rất ngạc nhiên khi cô gái thắng cuộc là người Hong Kong.
Giám đốc điều hành đài ATV Ricky Wong Wai-kay đã phát hiện kết quả bầu chọn khác với kết quả được công bố trên truyền hình. Ngay sau đó, ông báo cáo với Chủ tịch ATV Linus Cheung Wing-lam. Đồng thời, ông Wong yêu cầu các nhân viên liên quan đệ trình báo cáo 5 ngày sau khi cuộc thi diễn ra.
Tuy nhiên, ít ngày sau đó, Chủ tịch Linus Cheung Wing-lam cho biết Wong đã từ chức. Cheung tiết lộ, sự khác biệt trong phong cách quản lý của họ đã khiến Wong từ chức. Việc ông Wong quyết tâm thay đổi ATV đã dấy lên những tranh cãi bên trong đài. Trong cuộc họp nội bộ, ông đưa ra kế hoạch vượt mặt “TVB (kênh truyền hình đối thủ) trên con đường kinh doanh”, với chủ trương tập trung vào thông tin giải trí.
Cheung phát biểu: “Tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ tài năng của Wong. Trên thực tế, Wong là người mà tôi đề cử vào ATV. Nhưng thật đáng tiếc, sự khác biệt trong cách quản lý ngày càng gia tăng và chúng tôi không thể hòa giải”.
![]() |
| Ba nhan sắc cao nhất giành ngôi trong Miss Asia 2008. Ảnh: Tungstar |
Ông Cheung tiết lộ một ủy ban độc lập đã được lập để điều tra sự khác biệt trong kết quả bầu chọn của cuộc thi hoa hậu. Ông cúi đầu và nói: “Tôi rất xin lỗi”. Cuộc điều tra sẽ kéo dài 2 tháng.
Cheung nói: “Chúng ta sẽ đợi hai tháng trước khi biết rõ nội tình của vụ việc này. Ông Wong từ chức không có liên quan gì đến cuộc thi Hoa hậu châu Á”.
Trong khi đó, khi sự việc trở nên ầm ỹ, người phát ngôn của ông Wong đã đưa ra một tuyên bố qua văn phòng ở Citi Telecom đêm 15/12 rằng ông không có ý định từ chức. Tuyên bố viết rõ: “Không có việc từ chức nào cả”.
