Khiêu vũ có tội tình gì?
Có thể Nhà nước quy định các cơ sở kinh doanh karaoke không được tổ chức “sàn nhảy”, hình thức như ở vũ trường, chứ không nên cấm khiêu vũ trong phòng karaoke
Điều 36 của dự thảo ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT - DL) soạn thảo, sẽ trình thủ tướng ký ban hành, dự kiến vào đầu tháng 9-2009, có quy định: “Nghiêm cấm các hành vi khiêu vũ, khiêu dâm và mua bán dâm; mua bán, sử dụng ma túy tại phòng karaoke”. Trong đó hành vi khiêu vũ mới được bổ sung trong dự thảo này. Đây là nội dung gây ra sự phản ứng không đồng thuận của dư luận.
Giải thích với báo chí về quy định mới này, ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT - DL, nói rằng: “Cấm khiêu vũ trong karaoke để ngăn chặn các hình thức khiêu vũ biến tướng trá hình, tiềm ẩn những nguy cơ tiêu cực lớn hơn. Điển hình ở nhiều quán karaoke, chủ quán sẵn sàng dẹp bỏ bàn ghế, cho khách trèo lên bàn múa may rồi tuồn rượu mạnh, thuốc lắc cho khách hoạt động thâu đêm” (Báo Tuổi Trẻ ngày 14-4).
Lời giải thích của ông vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VH-TT - DL mới nghe qua thật có lý, nhưng vô lý là ở chỗ, bản thân khiêu vũ không tội tình gì. Khiêu vũ là môn nghệ thuật mang tính đại chúng; là phương tiện giao tiếp trong các sinh hoạt cộng đồng và là hình thức hoạt động rèn luyện sức khỏe thân thể. Ngày nay, khiêu vũ còn được trình diễn trên các sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp và là một trong những môn thể thao thi đấu (dance sport) tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Vậy khiêu vũ có phải là một nguyên nhân phát sinh tệ nạn xã hội?
Nên nhớ, hành vi lắc do bị kích thích, bởi các chất kích thích không thể xem là khiêu vũ. Vì vậy, không thể đánh đồng hành vi lắc cuồng loạn với một đôi trai gái dìu nhau trong điệu nhạc tango, valse, slow... tình tứ và lịch lãm được.
Có thể Nhà nước quy định các cơ sở kinh doanh karaoke không được tổ chức “sàn nhảy”, hình thức như ở vũ trường, chứ không nên cấm khiêu vũ trong phòng karaoke.
Đừng nghĩ đơn giản rằng quy định này chỉ nhắm vào các cơ sở hoạt động khiêu vũ biến tướng, trá hình. Một khi quy định này được ban hành bằng văn bản pháp quy thì sẽ trở thành nỗi khổ cho các cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke cũng như khách của họ và là “tấm bùa” cho các lực lượng kiểm tra tha hồ làm “luật”.
Lâu nay, không ít những văn bản ban hành từ các cơ quan quản lý Nhà nước thể hiện sự bất cập. Và không ít văn bản pháp quy đã phải hủy bỏ, thu hồi vì không phù hợp với điều kiện thực tế. Đừng thấy điều gì không quản lý nổi là ra quy định cấm, vì như thế chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm xáo trộn cuộc sống của người dân.