Không nên dung hòa, hãy tách rời 2 luồng thị hiếu

Cũng như những lĩnh vực nghệ thuật khác, điện ảnh có hai mục tiêu: mục tiêu nghệ thuật và mục tiêu tồn tại và phát triển. Hai mục tiêu này thường khó dung hòa với nhau trong các lĩnh vực nghệ thuật nói chung và nhất là tại thị trường điện ảnh Việt Nam.

Thường thì hoặc là phim được ca ngợi bởi giới chuyên môn, giới nghệ thuật, nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn, lại không thu hút được số đông khán giả, không được chiếu rộng rãi tại các rạp chiếu bóng, và ít có khán giả đến xem; hoặc là phim bị giới nghệ thuật chê trách nhưng lại được số đông công chúng hưởng ứng nhiệt tình.

Trong điều kiện thị trường điện ảnh Việt Nam như hiện tại, tại sao hai mục tiêu này của điện ảnh lại không tách rời ra một khi chúng chưa đi chung với nhau được? Tức là phân loại rõ rệt các bộ phim ra thành phim nghệ thuật cao và phim thương mại với trình độ nghệ thuật ở mức quần chúng, đơn giản, dễ tiếp thu đối với đại đa số khán giả. Các hãng phim nổi tiếng, đi đầu trong nền nghệ thuật điện ảnh nước nhà đều có thể sản xuất đồng thời hai loại phim này, với các mục tiêu khác nhau. Phim thương mại nhằm tạo nguồn thu, từ đó nâng cao năng lực tài chính của nhà sản xuất, tiếp tục tự đầu tư và phát triển nhằm gia tăng hàm lượng nghệ thuật cho các bộ phim có mục tiêu nghệ thuật, như một hoạt động lấy ngắn nuôi dài.

Trên con đường phát triển vì nghệ thuật, điện ảnh Việt Nam vẫn cần có sự ủng hộ, cảm thông, khích lệ để trước mắt đạt được mục tiêu tồn tại và sau đó là phát triển đến mục tiêu nghệ thuật chân chính của mình.