Lâm Phong muốn lái "máy bay bà già"
(NLĐO)- Trong một buổi phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ kiêm diễn viên Hong Kong Lâm Phong đã hé lộ về tiêu chí chọn bạn gái khá đặc biệt của mình.

Nam ca sĩ này đang lên như diều gặp gió khi anh đang là chủ nhân của 2 đĩa bạch kim và là sao nóng, có sức hút mạnh mẽ đối với nhiều hợp đồng quảng cáo cỡ bự. Khi được hỏi Lâm Phong thích một cô gái cầm tinh con thỏ (đối với Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác, năm 2011 là năm con thỏ) hay con cọp, nam diễn viên 31 tuổi chỉ cười trừ.
Anh cho biết: “Đối với chuyện tình cảm, tốt nhất cứ để tự nhiên. Có lẽ tôi sẽ tìm một người hơn tuổi mình. Tôi nghĩ một người hơn tuổi sẽ hợp với tôi hơn, vì tôi cần một người để chăm sóc mình”.
Anh nói thêm: “Cách đây khá lâu, tôi từng nói với Ngô Trác Hy rằng chúng tôi tốt nhất nên tìm một cô gái kiểu "Ah Si" (kiểu thị nữ). Vì cả hai chúng tôi đều không có khả năng tự chăm sóc bản thân”.
Bị đồn cặp kè với cô diễn viên đang được chú ý của hãng TVB Chung Gia Hân sau khi cả hai tỏa sáng trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Moonlight Resonance, Lâm Phong một mực phủ nhận và tuyên bố đó hoàn toàn chỉ là tin đồn mà thôi.
Đối với Lâm Phong, điều quan trọng nhất là người phụ nữ của anh phải “chịu đựng” được công việc của anh. Anh đặc biệt ngưỡng mộ cặp đôi Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thanh. Anh nhận xét: “Hãy nhìn Chu Lệ Thanh. Thật không dễ dàng gì có thể ở bên cạnh Đức Hoa suốt những năm qua”.
Anh nói thêm: “Cách đây khá lâu, tôi từng nói với Ngô Trác Hy rằng chúng tôi tốt nhất nên tìm một cô gái kiểu "Ah Si" (kiểu thị nữ). Vì cả hai chúng tôi đều không có khả năng tự chăm sóc bản thân”.
Bị đồn cặp kè với cô diễn viên đang được chú ý của hãng TVB Chung Gia Hân sau khi cả hai tỏa sáng trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Moonlight Resonance, Lâm Phong một mực phủ nhận và tuyên bố đó hoàn toàn chỉ là tin đồn mà thôi.
Đối với Lâm Phong, điều quan trọng nhất là người phụ nữ của anh phải “chịu đựng” được công việc của anh. Anh đặc biệt ngưỡng mộ cặp đôi Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thanh. Anh nhận xét: “Hãy nhìn Chu Lệ Thanh. Thật không dễ dàng gì có thể ở bên cạnh Đức Hoa suốt những năm qua”.