Lê Khánh - cô tiểu thư trên phim

Giữa tháng 6 này, vở kịch Người đàn bà không ngủ, trong đó, Lê Khánh đảm nhiệm vai chính - một vai diễn đặc biệt vì... không dùng thoại, sẽ ra mắt khán giả TPHCM tại sân khấu IDECAF. Một bước ngoặt hứa hẹn sẽ mở ra với Khánh.

Bố mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con, nên với mẹ - Lê Khánh là nguồn an ủi duy nhất. Thương con, mẹ Khánh chỉ muốn cô con gái cưng chọn một nghề nào đó ổn định để bà đỡ lo lắng, một cô giáo hay nhân viên văn phòng chẳng hạn. Vậy mà không hiểu sao, ngay từ nhỏ, Khánh đã bị ánh đèn sân khấu hớp hồn.

Vai cô tiểu thư Ni trong phim Long xích lô là dịp để khán giả biết đến cô diễn viên trẻ măng tên Lê Khánh. Từ Long xích lô sang Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dưới cờ đại nghĩa rồi đến Hướng nghiệp..., khả năng hóa thân đa dạng của Khánh càng được khẳng định. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Khánh từ khi vào nghề đến nay là hơn 10 lần đi đi về về trên chuyến xe Sài Gòn - Phan Rang cho một vài phân đoạn trong Hướng nghiệp. Thuần của Khánh trong Hướng nghiệp có nhiều nét tính cách giống với Khánh nhất: đã yêu là yêu hết mình, không so đo, toan tính; còn khi làm việc thì lại đâu ra đó. Khi vào vai, Khánh gần như quên hẳn mình là ai, chỉ biết khóc cười và đôi khi có cả sự tàn nhẫn lẫn nham hiểm theo nhân vật. Cũng vì quá nhập tâm như thế, thỉnh thoảng, Khánh đã bị đẩy theo nhân vật một cách quá đà. Đặc biệt, dù vào vai chính diện hay phản diện, Khánh cũng đều để lại một dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Tuổi còn trẻ, song Khánh vẫn thể hiện rất tốt những vai đòi hỏi nhiều kinh nghiệm sống.

Một thời gian đóng đô ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận sau đó “dời đô” sang IDECAF, theo thời gian, cái tên Lê Khánh trở nên quen thuộc với khán giả yêu kịch tự lúc nào không biết. Ở sân khấu cũng như trên phim, Khánh nhận được nhiều loại vai và đều khiến đạo diễn hài lòng, từ vai thiếu nhi cho đến người lớn, từ vai cô bé bụi đời, cô gái giang hồ, cô vợ xấu xa đến cô bé lọ lem. Là gương mặt không xa lạ trên sân khấu kịch nhiều năm nay nhưng sắp tới, vai chính đầu tiên của Khánh - cô Tâm trong vở Người đàn bà không ngủ - mới chính thức ra mắt khán giả trên sân khấu IDECAF. Cũng như những lần trước, Khánh đã đầu tư rất nhiều cho vai diễn này: một vai đòi hỏi kỹ năng biểu đạt bằng cảm xúc chứ không bằng ngôn từ.

Còn những ngày qua, Khánh đang đảm nhận một vai hứa hẹn sẽ... lấy tiếng cười khán giả trong bộ phim truyền hình dài 100 tập Mùi ngò gai do Hãng phim Vifa và tập đoàn CJ (Hàn Quốc) hợp tác sản xuất. Vai của Khánh trong Mùi ngò gai là Sanali - cô nàng thiết kế thời trang tuy tốt bụng nhưng lại mắc chứng hoang tưởng, luôn nghĩ mình là nhân tài, là trung tâm của vũ trụ.