Lồng tiếng phim Tìm kiếm Nemo - một bước đột phá

Tìm kiếm Nemo sẽ phát hành trên toàn quốc vào ngày 28-5. Phim được tổ chức lồng tiếng tại Việt NamTìm kiếm Nemo đã mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho hãng Disney/Pixar cùng một giải Oscar 2004 cho phim hoạt hình hay nhất.

Ngày 28-5 tới,  khán giả VN sẽ được xem bộ phim này tại các rạp chiếu bóng với phần lồng tiếng do chính những diễn viên VN thực hiện.  Ê kíp lồng tiếng gồm gần 30 người trong đó có 2 ngôi sao sân khấu Thành Lộc, Thanh Thủy cùng dàn diễn viên lồng tiếng  quen thuộc của phim bộ TVB (Hồng Kông). Đặc biệt lồng tiếng cho nhân vật chính- cá Nemo- là bé Huy Tuân, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (Q.3).  Cậu bé 10 tuổi này vốn là con nhà nòi, mẹ em là chị Minh Huyền- chuyên viên lồng tiếng cho phim bộ TVB. Huy Tuân từng lồng tiếng cho nhiều sản phẩm quảng cáo như kem đánh răng Colgate, xà bông Safeguard... Huy Tuân cho biết, được mời lồng tiếng vai Nemo, em rất thích vì được làm việc bên cạnh các cô chú diễn viên chuyên nghiệp, hơn nữa Tìm kiếm Nemo là bộ phim em rất yêu thích, đã xem đi xem lại nhiều lần đến nỗi thuộc lòng.

  nước ngoài, việc mời diễn viên nổi tiếng lồng tiếng cho phim hoạt hình là một việc làm không mới mẻ gì vì đó cũng là một trong những cách tiếp thị khá hiệu quả cho bộ phim. Nhiều ngôi sao Hollywood như Brad Pitt, Michelle Pfeiffer hay Catherine Zeta-Jones... cũng từng làm công việc này. Ở nước ta,  việc lồng tiếng cho phim  ít phổ biến do còn nhiều hạn chế về tiền bạc, kỹ thuật âm thanh. Vì vậy, các phim chỉ được thuyết minh hoặc làm phụ đề. Điều này ít nhiều làm giảm đi sự hấp dẫn của bộ phim. 

Bà Yoon Ji Sook- quản lý công tác phát hành phim của cụm rạp liên doanh Diamond Cinema- giải thích: “Sở dĩ chúng tôi không cho thuyết minh phim vì một giọng đọc nghe sẽ rất đơn điệu, nhàm chán, còn làm phụ đề thì sợ các khán giả nhí sẽ đọc chữ không kịp để theo dõi nội dung phim. Chính vì thế, chúng tôi chọn phương án lồng tiếng, mặc dù biết rằng chi phí cho việc làm này sẽ rất tốn kém”.  Dự án lồng tiếng cho Tìm kiếm Nemo cũng có thể xem là một bước đột phá trong việc nhập và phát hành phim nước ngoài tại VN.