Miss Teen 2008: “Cuộc sống luôn có sự đánh đổi”
Niềm vui bất ngờ khi đoạt giải Hoa khôi tuổi teen 2008 cũng là lúc cô gái 18 tuổi này phải đối mặt với những xáo trộn trong cuộc sống đời thường. Huyền Trang tâm sự về cột mốc đáng nhớ của đời mình.
PV: Danh hiệu Miss Teen đã làm thay đổi cuộc sống của bạn thế nào?
- Từ khi trở thành Miss Teen, được các bạn trẻ trên cả nước biết đến, em thường tham gia nhiều hoạt động xã hội, mùa hè xanh, giúp người nghèo… và thấy bản thân cũng trưởng thành hơn nhiều.
Biết cách thể hiện và chú ý nhiều đến hình thức hơn nhưng Huyền Trang luôn cảm thấy mình giản dị. Ảnh: Hoài Sơn
Trước kia, em chỉ biết học, ăn mặc cũng giản dị, nhưng bây giờ phải bận rộn tham gia chụp ảnh quảng cáo, biểu diễn chương trình… nên biết cách thể hiện mình, trau chuốt bản thân hơn. Trang phục cũng vậy, không còn kiểu mẹ mua gì mặc nấy. Với danh hiệu Miss Teen, em được các đơn vị tài trợ các trang phục nên phải quan tâm tới hình thức. Em thích chọn cho mình chiếc đầm nhẹ nhàng hoặc quần jean áo thun.
Theo bạn, đâu là lợi thế đã giúp bạn đạt giải?
- Em xem cuộc thi như một sân chơi, tạo cơ hội để thể hiện bản thân nên không nghĩ mình đạt giải. Có nhiều thí sinh ở TP HCM và Hà Nội đẹp và xuất sắc hơn, vì vậy mà khi nghe Ban giám khảo chấm cho mình đạt giải, em hết sức bất ngờ. Có lẽ nhờ cách trang điểm và ăn mặc không cầu kỳ, thể hiện những gì hợp và đúng với khả năng của mình đã giúp em tạo được chú ý.
Cũng có những thành công cần phải đánh đổi. Bạn nghĩ sao?
- Điều quan trọng với bất cứ ai khi quyết định tham gia cuộc thi là phải thực sự có đam mê và ý muốn thể hiện bản thân. Trong cuộc sống luôn có sự đánh đổi, nếu đã tham gia thì phải chấp nhận hy sinh một chút, chấp nhận ảnh hưởng đến thời gian học tập.
Ngay sau khi thi về, em nhanh chóng tập trung vào việc học, không để bị mất mát quá nhiều. Dù rất cố gắng, nhưng cũng có cảm giác hụt hơi.
Còn việc bạn không dự thi đại học vừa qua có xem là đánh đổi?
- Nhiều người cho rằng việc không thi đại học là vì em sợ chẳng may mà rớt thì bị mọi người đánh giá. Nhưng con đường để đi đến thành công không nhất thiết là phải học đại học. Từ lâu, em ước mơ trở thành một người quản lý khách sạn và thích công việc du lịch. Vì thế, em chọn cho mình ngành học thích hợp là nghiệp vụ du lịch của Saigontouris tổ chức.
Mặc dù đạt danh hiệu là Miss Teen được khá nhiều người biết đến nhưng Huyền Trang luôn tự nhận là mình không nổi trội như nhiều hotgirl khác. Ảnh: Hoài Sơn
Nói thêm một chút về chữ đánh đổi, em thấy mình không có thời gian ở bên gia đình, bố mẹ, ít được vui chơi giải trí như khi còn là học sinh phổ thông. Bạn bè thì mất đi sự vô tư, tự nhiên như trước. Những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày đó làm em thấy mình phải đánh đổi so với trước đây.
Ngày càng có nhiều cuộc thi dành cho tuổi teen ít nhiều ảnh hưởng đến việc học tập của thí sinh dự thi. Suy nghĩ của bạn về tình hình này?
- Mỗi cuộc thi được tổ chức đều có mục đích, ví dụ cuộc thi Miss Teen là nhằm giúp các bạn trẻ thể hiện bản thân thông qua hình thức ca hát, dẫn chương trình, diễn kịch… Người đạt danh hiệu sẽ cảm thấy trách nhiệm hơn với bản thân và danh hiệu của mình.
Hiện tại chưa có cuộc thi chính thức nào dành cho các bạn teen. Người lớn có Hoa hậu hoàn vũ, Hoa hậu quý bà… thì lứa nhỏ như bọn em cũng phải có sân chơi của riêng mình. Việc có nhiều cuộc thi như hiện nay tốt hay không là do suy nghĩ của mỗi người cũng như mục đích mà ban tổ chức hướng tới.
Miss Teen năm nay hướng đến cộng đồng, thí sinh được tham gia một số công tác bảo vệ môi trường, thăm người nghèo… Những hoạt động như vậy cũng phần nào giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn.