Một tấm bản đồ cổ chứng minh người TQ tìm ra châu Mỹ sớm nhất

Cách đây 4 năm luật sư Trung Quốc Lưu Cương, nhà sưu tập đồ cổ, tình cờ mua được một tấm bản đồ thế giới cổ tại một hiệu sách cũ Thượng Hải với giá 500 USD.

Ông phát hiện tấm bản đồ này sao chép lại năm 1763 từ bản gốc vẽ năm 1418 ghi lại cuộc hành trình thám hiểm đại dương của đô đốc Trịnh Hòa đời nhà Minh (1368 - 1644) tới châu Phi và châu Mỹ từ năm 1405.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh đầu tuần này, ông Lưu giới thiệu với các nhà báo tấm bản đồ ghi rõ các châu lục, đặc biệt chi tiết là Trung, Nam Mỹ. Từ 4 năm nay, ông đã cố gắng tìm cách chứng minh tấm bản đồ là bản sao chép thật.

Nếu đúng thì đây là bằng chứng các nhà hàng hải TQ phát hiện ra châu Mỹ sớm hơn chuyến thám hiểm năm 1492 của Christopher Columbus mấy chục năm.

Điều này càng làm tăng giá trị của cuốn khảo cứu “1421 - Năm TQ phát hiện thế giới” còn đang bị tranh cãi của nhà sử học Anh Gavin Menzies. Trong cuốn sách, tác giả viết đô đốc Trịnh Hòa đã thống lĩnh một hạm đội 300 chiếc thuyền chở 30.000 thủy thủ sang châu Mỹ từ thế kỷ 15 để phô trương thanh thế triều đại nhà Minh.

Mặc dầu có một số chuyên gia TQ nghi ngờ tấm bản đồ là giả, chỉ mới sao chép nguyên bản gốc cách đây vài chục năm, chứ không phải từ năm 1763, luật sư Lưu Cương khẳng định kết quả xét nghiệm niên đại bằng đồng vị phóng xạ carbon trong 2 tuần tới sẽ có kết luận chính xác cuối cùng.

Từ London, nhà sử học Menzies trả lời phỏng vấn các nhà báo cũng cả quyết “không thể là tấm bản đồ giả dù chỉ là một phần triệu của 1% khả năng”.