Nam diễn viên kịch: Bốn gam màu ấn tượng

Họ để lại nhiều dấu ấn trên sân khấu kịch TPHCM trong năm 2008 Bốn gương mặt được xem là có nhiều dấu ấn trong sáng tạo nhân vật trung tâm của vở diễn được bạn đọc đề cử và bước vào vòng bầu chọn Giải Mai vàng 2008 đều là những thành viên trụ cột của 3 sân khấu: IDECAF, Kịch Phú Nhuận và Nụ cười mới.

Hai gương mặt không lạ đối với Giải Mai Vàng đó là NSƯT Thành Lộc và diễn viên Hòa Hiệp, còn Huy Khánh và Trí Quang là hai gương mặt mới.

Thành Lộc tiếp tục tỏa sáng

NSƯT Thành Lộc vẫn là người dẫn đầu danh sách đề cử của bạn đọc nhiều năm liền, dường như nhắc đến bảng nam diễn viên kịch nói và hài kịch thì không thể thiếu tên anh. Bởi, hành trang nghệ thuật của anh luôn được vun đắp thêm nhiều vai diễn mới, đa dạng và làm bất ngờ khán giả. NSND Phạm Thị Thành nhận xét: “Lộc là nghệ sĩ phía Nam năng động khiến cho nhiều nghệ sĩ phía Bắc phải chú ý đến từng bước chuyển của anh. Từ kịch đến phim, đến vai trò MC, rồi đạo diễn, mọi thứ với Lộc được anh phù phép để vị trí đó trở nên tỏa sáng. Hai vai diễn chính trong hai vở Lá cờ thêu sáu chữ vàng và Hợp đồng mãnh thú là hai vai diễn trung tâm, tạo sức lan tỏa cực mạnh đối với các diễn viên khác. Sự cộng hưởng của Lộc trong thao tác kết nối những tình huống và mạch kịch bao giờ cũng linh động, liền lạc, không chê vào đâu được. Lộc giỏi về kỹ thuật và cực kỳ nhạy bén khi đảm đương vai trò đầu tàu trong mỗi suất diễn. Nếu vai Trần Quốc Toản là vai diễn cho Lộc trở về với không gian của chiếc nôi nghệ thuật cải lương tuồng cổ của gia tộc, thì cô gái điếm trong Hợp đồng mãnh thú là sự ứng biến đầy duyên dáng, ẩn chứa bên trong nhiều góc cạnh tâm lý khiến người xem cười nghiêng ngả rồi lại suy ngẫm về những trò, lời thoại mà Lộc diễn”.

Tác giả Lê Duy Hạnh nhận xét: “Lộc có được bản lĩnh trong diễn xuất là nhờ có nhiều trải nghiệm của cuộc sống".

img
DIễn viên Huy Khánh

Huy Khánh diễn xuất chững chạc

Huy Khánh là một gương mặt mới của mùa giải năm nay, anh tốt nghiệp khóa K7 cùng với Hòa Hiệp, Thanh Phương, Lê Khánh, Xuân Trang, Hoàng Thy, Lý Thanh Thảo... Khóa học mà hầu hết trong số họ đều may mắn được theo nghề bằng tài năng và sự rèn luyện. Vốn là học trò của đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, Huy Khánh có những bước tiến chậm mà chắc. Từ phim truyền hình, anh về lại với kịch, lúc thì đầu quân tại Sân khấu Kịch Phú Nhuận, lúc ở Nhà hát kịch thể nghiệm TPHCM, nhưng đến vai diễn chàng trai trong vở Hợp đồng mãnh thú anh được đề cử Giải Mai vàng 2008, của sân khấu IDECAF, thì Huy Khánh thật sự tỏa sáng. NSƯT Thanh Vy nhận xét: “Khánh diễn rất chững chạc, nhiều vai diễn trở nên nổi bật nhờ cá tính mạnh mẽ, chất nam tính cuốn hút khán giả. Tôi mừng vì trong vở Hợp đồng mãnh thú có nhiều lớp diễn không phải ai cũng lĩnh hội được dễ dàng do phải liên tục thay đổi trạng thái tâm lý của nhân vật.

NSƯT - đạo diễn Ca Lê Hồng nhận xét: “Huy Khánh sẽ còn tiến xa hơn nữa trong bối cảnh sân khấu thiếu nam diễn viên có đủ chất nam tính để thể hiện những vai diễn gai góc, đầy tâm trạng và cao hơn sự đòi hỏi là một nhân vật đàn ông bản lĩnh trong cuộc sống hiện nay. Tình yêu mà Huy Khánh thể hiện bao giờ cũng được rứt ra từ sự rung động chân thật. Có thể khi đã có gia đình, được làm cha, anh hiểu và diễn hay hơn”.

img
Diễn viên Hòa Hiệp

Hòa Hiệp khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật

Với vai diễn Thắng trong vở Nước mắt người điên (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Hồng Vân, Minh Hoàng), Hòa Hiệp đã được bạn đọc và giới chuyên môn đánh giá cao. Trên sân khấu Kịch Phú Nhuận, nhiều năm qua, Hòa Hiệp có nhiều vai diễn ấn tượng. Điều này không dễ, vì sân khấu kịch nhiều năm qua “thừa trai đẹp nhưng thiếu vai diễn hay”. Ý thức được điều đó, Hòa Hiệp luôn nâng niu những vai diễn mới dành cho mình và bằng chứng là mỗi lần xuất hiện anh đều tạo sự chú ý ở khán giả. NSƯT Bảo Quốc nói: “Tôi gắn bó với Kịch Phú Nhuận nhiều năm, hơn 4 năm qua, Hòa Hiệp đã chứng tỏ sự phấn đấu không ngừng, vai Thắng là một trong nhiều vai hay của diễn viên trẻ này. Hòa Hiệp có lợi thế diễn được chiều sâu tâm lý nhân vật, Thắng là một người cháu chồng, đứng trước sự quyến rũ của nhan sắc người đàn bà héo khô trong tình yêu, có lúc Thắng chao đảo, muốn chiếm giữ nhưng rồi lùi bước. Diễn để khán giả thấy được sự khao khát pha lẫn sự khinh bỉ, hối lỗi thật không dễ, nhất là một diễn viên trẻ chưa lập gia đình như Hòa Hiệp. Tôi tin vai Thắng là một nấc thang mới để Hòa Hiệp vươn lên, chịu khó tìm tòi cách thể hiện mới mẽ hơn, đa dạng hơn”.

img
Diễn viên Trí Quang

Trí Quang nỗ lực không ngừng

Từ sàn diễn thời trang, phim truyền hình bước sang kịch nói, Trí Quang tạo được những bước chuyển đáng ghi nhận. Anh diễn bằng sự cảm nhận chân thật về các vai được giao. Sàn kịch Nụ cười mới đã chắp cánh cho Trí Quang bay lên từ những vai diễn đầy chất lãng mạn. NSƯT - đạo diễn Trần Ngọc Giàu nhận xét: “Tôi đánh giá cao khả năng thâm nhập vai diễn của Trí Quang, anh có sự cảm nhận tốt nên vào vai diễn rất hiệu quả. Kịch thiếu nhi dễ diễn nhưng rất khó vì nó đòi hỏi sự năng động, linh hoạt của diễn viên. Trí Quang diễn vai chàng hoàng tử trong vở kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn rất ấn tượng. Vai kịch được anh xử lý nhẹ nhàng, những mảng miếng quăng bắt tinh tế, làm chất xúc tác rất tốt cho các diễn viên khác trong câu chuyện vốn rất quen với khán giả".

Đạo diễn Trần Văn Hưng nói: “Không chỉ có vai hoàng tử, nhân vật Phú trong vở kịch 270 gram của anh cũng rất ấn tượng. Tôi nghĩ Trí Quang sẽ luôn phấn đấu để xứng đáng với sự đề cử này, vì theo tôi, bốn diễn viên có tên trong bảng nam diễn viên kịch, ai cũng xứng đáng, họ có tên trong danh sách bầu chọn đã là một vinh dự”.