Năm gương mặt năng động

Mỗi người một vẻ nhưng đều đầy tâm huyết, góp phần cùng các thế hệ nghệ sĩ làm cho sân khấu cải lương sáng đèn

NSƯT Minh Vương, ca sĩ Minh Thuận, nghệ sĩ Vũ Luân, Kim Tử Long và Lê Tứ đều là những nghệ sĩ, ca sĩ có trái tim đam mê cải lương. Trong đó ca sĩ Minh Thuận và nghệ sĩ trẻ Lê Tứ là hai gương mặt lần đầu tiên được đề cử và lọt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2008, còn lại ba nghệ sĩ: Minh Vương, Vũ Luân, Kim Tử Long đều là những gương mặt quen thuộc với Giải Mai Vàng nhiều năm liền.

img
Kim Tử Long

Theo nhận xét của tác giả Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM: “NSƯT Minh Vương xứng đáng là một khôi nguyên vọng cổ có giọng ca bền bỉ. Từ năm 1964 đến nay anh vẫn luôn phát huy ưu thế về chất giọng nên vai Hoàng trong vở Lá sầu riêng (tác giả Kim Cương, Thế Châu, Lam Tuyền, đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu) được bạn đọc Báo NLĐ đề cử và lọt vào vòng bầu chọn là một vai điển hình của việc phát huy ưu thế ca trong diễn. Ưu điểm diễn vai Hoàng của Minh Vương trong Lá sầu riêng còn phải kể đến cách sáng tạo kiểu ca chòng dây vốn đòi hỏi phải có nội lực, sức khỏe mà Minh Vương đến ngày hôm nay vẫn tạo ấn tượng rất đẹp ở khán giả. Sân khấu Vàng có anh và Lệ Thủy đã góp phần cho sân khấu cải lương tại TPHCM diện mạo mới".

Soạn giả Kiên Giang nhận xét: “Minh Vương bản lĩnh ở chỗ biết cách khai thác những khoảng sâu lắng cần thiết để vai diễn đọng lại trong lòng khán giả. Vai giáo Hoàng bên kịch có Vân Hùng, thì bên cải lương đã có Minh Vương, dù tuổi đã ngoài 60 nhưng dứt khoát Minh Vương không hát nhép. Đó là tấm gương cho đàn em kính nể”.

img
Minh Thuận

Ca sĩ Minh Thuận được giới chuyên môn đánh giá cao khi lần đầu tiên đầu tư vở cải lương Chuyện tình Lan và Điệp (tác giả Loan Thảo, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ) để được khán giả, bạn đọc quan tâm. Theo đạo diễn Ca Lê Hồng: “Minh Thuận là dân tay ngang đến với cải lương nhưng ca diễn nghiêm túc. Về kỹ thuật ca, anh không phải là người có giọng tốt, nhiều câu luyến, ngân còn tối, cách diễn của anh đôi chỗ bị nhòa đi vì vai Điệp cứ khóc nhiều quá, phải biết kiềm chế mới toát lên nỗi đau cho nhân vật”. Đánh giá về sự xuất hiện mới mẻ sau phim truyền hình, kịch nói rồi đến với cải lương, đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành cho rằng ca sĩ Minh Thuận là một “gã liều” đáng yêu. Bởi, sàn diễn cải lương luôn rộng mở, chào đón các đối tượng tham gia. Có người mẫu, hoa hậu, diễn viên điện ảnh tham gia sẽ mang lại cho cải lương sự hào nhoáng mới. Bà nói: “Thế nhưng không phải cuộc dạo chơi nào cũng mang về thú vị. Vai Điệp đã sẵn có nhiều khuôn mẫu nên Minh Thuận dễ dàng đúc kết để biểu diễn”. Nhà báo Phạm Phú Túc (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM) nhận xét: “Tôi nhìn nhận đây là một gương mặt mới của sân khấu cải lương. Vai Điệp của Minh Thuận mang hơi thở mới, rất cần được động viên. Dù anh có được giải hay không, nhưng có tên trong danh sách bầu chọn do bạn đọc đề cử đã là một động lực lớn để anh tiếp tục đồng hành với sân khấu cải lương đang rất cần nhiều người trẻ có tâm huyết.

img
Vũ Luân

Với vai diễn An Dương Vương trong vở Chiếc áo thiên nga, Vũ Luân đã làm nhiều nghệ sĩ ngạc nhiên vì sự thể hiện mang tính đột phá của anh. “Đây là vai lão thứ hai sau Lê Quyết (vở Trời Nam) nên Vũ Luân có kinh nghiệm trong ca diễn và cách xử lý hình thể nhằm tạo nội lực cho nhân vật. Vì anh còn trẻ lại đóng vai An Dương Vương nên cách diễn xuất phải điềm đạm, oai phong, ngay cả trong ca vở lớp độc thoại trước nguy cơ Cổ Loa Thành chìm trong biển hận. Vũ Luân đã thật sự làm người xem hài lòng và với chúng tôi em đã có sự cố gắng đáng khen” – NSND Thanh Tòng nhận xét.

NSƯT Kim Tử Long được lọt vào danh sách bầu chọn với vai Trọng Thủy (vở Chiếc áo thiên nga). nhà báo Dương Thị Liên Chi, Phó Tổng Biên tập Báo Sân khấu TPHCM, nhận xét: “Vai diễn là một nỗ lực đáng được ghi nhận của Kim Tử Long. Dù vẫn với tâm trạng quen thuộc của nhiều anh kép trước câu chuyện bên tình, bên hiếu, nhưng Kim Tử Long đã có nhiều cách lột tả vai diễn ở những trạng thái khác nhau làm cho vai Trọng Thủy bật lên thành vai diễn trung tâm”.

img
Lê Tứ

Ông vua vọng cổ Viễn Châu nhận xét: “Kim Tử Long có phẩm chất là một kép đẹp, diễn những vai đa tình rất hợp. Vai Trọng Thủy có nền tảng tốt vì bài ca, lời vọng cổ và cả cốt cách, câu chuyện đã được lập thành, nên cứ diễn vững vàng là toát lên cái thần của nhân vật".

Gương mặt cuối cùng của bảng bầu chọn là Lê Tứ với vai Cao Lỗ trong vở Chiếc áo thiên nga. Đạo diễn Võ Trọng Nam nhận xét: “Lê Tứ có nhiều cố gắng trong ca diễn, vai Cao Lỗ là một vai hay của Lê Tứ. Xem Tứ diễn thấy được sự tìm tòi, học hỏi đáng quý của một diễn viên trẻ. Vai diễn là một võ tướng trung thành, khi cản ngăn An Dương Vương bất thành, Cao Lỗ âm thầm bảo vệ nhà vua đến hơi thở cuối cùng. Trong vở tác giả đã để Cao Lỗ có một tình yêu thầm kín dành cho Mỵ Châu, nên Lê Tứ diễn rất đạt tâm tư này, tạo cho vai diễn ấn tượng da diết, thương cảm”.

img