Nghệ sĩ Hoàng Ấn từ trần
Nghệ sĩ Hoàng Ấn (ảnh) sinh năm 1944 tại Thị Vải, Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông được nhớ đến với vai Võ Minh Luân trong vở Đời cô Lựu và các vai diễn trong các vở: Bình Tây Đại nguyên soái, Người ven đô, Lọ nước thần. Nổi bật là vai Ốc trong vở Ngao, sò, ốc, hến của tác giả - NSND Nguyễn Thành Châu. Nghệ sĩ Hoàng Ấn chính là anh ruột của cố NSƯT Quốc Hòa, em ruột đạo diễn Thiện Mỹ
Nghệ sĩ Hoàng Ấn đã từ trần lúc 20 giờ ngày 12-9-2008 tại Bệnh viện Nguyễn Trãi. Linh cữu quàn tại Nhà Truyền thống Ban Ái hữu Hội Sân khấu TPHCM (133 Cô Bắc, quận 1-TPHCM). Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 15-9-2008, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Nghệ sĩ – chùa Nghệ sĩ Gò Vấp- TPHCM.