Nghệ sĩ sẽ được chăm lo tốt hơn
Bắt đầu từ ngày 1-1-2010, Sở LĐ-TB-XH TPHCM sẽ quản lý Khu Dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM và sẽ xây dựng thành Trung tâm Dưỡng lão Văn nghệ sĩ dành cho nhiều đối tượng nghệ sĩ. Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, ông Lê Thành Tâm, khẳng định: Việc Sở LĐ-TB-XH TP tiếp nhận cơ sở này là để quản lý tốt hơn, chăm sóc đời sống các nghệ sĩ lão thành tốt hơn

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Thạnh - TPHCM khám và phát thuốc cho các
nghệ sĩ tại khu Dưỡng lão N3 TPHCM sáng 13-9. Ảnh: T.Hiệp
* Phóng viên: Thưa ông, một số nghệ sĩ lão thành và Ban Quản lý Khu Dưỡng lão Nghệ sĩ (DLNS) TPHCM khi nhận thông báo của UBND TP về sự tiếp quản của Sở LĐ-TB-XH đối với khu này có băn khoăn, lo âu. Vậy ông có suy nghĩ gì?
- Ông Lê Thành Tâm: Trước hết, tôi khẳng định việc UBND TPHCM phân công Sở LĐ-TB-XH TP tiếp nhận Khu DLNS TPHCM là nhiệm vụ nên chúng tôi phải chấp hành và sẽ tiếp nhận. Theo đó, từ ngày 1-1-2010, Sở LĐ-TB-XH TPHCM sẽ tiếp nhận Khu DLNS TPHCM. Trước đây, tôi đã nhiều lần xuống thăm, tặng quà tại đây và nhận thấy Ban Ái hữu Nghệ sĩ Hội Sân khấu TPHCM quản lý rất tốt. Nay được sự chỉ đạo của UBND TPHCM, chúng tôi tiếp nhận để quản lý tốt hơn, chăm lo cho các nghệ sĩ lão thành tốt hơn.

Tôi sẽ trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo Hội Sân khấu TPHCM, Ban Ái hữu Nghệ sĩ TPHCM để ban hành quy chế hoạt động của khu này. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, tôi biết nhiều năm qua để nuôi các nghệ sĩ lão thành, Khu DLNS TPHCM còn nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, đó là những nguồn thu không ổn định. Nguồn thu chính ở đây vẫn là do Nhà nước bảo trợ.
* Nhiều nghệ sĩ lão thành lo rằng họ sẽ bị quản lý theo cách thức chung như các nhà dưỡng lão khác trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM, không phù hợp với tâm lý, tình cảm của nghệ sĩ?
- Các nghệ sĩ lão thành ở Khu DLNS chưa sống với chúng tôi ngày nào sao lại biết rằng vào tổ chức Nhà nước sẽ xấu hơn hoặc chúng tôi sẽ đối xử khắt khe, làm khó nghệ sĩ. Nói vậy là vội vã và chưa sòng phẳng với tâm huyết của Sở LĐ-TB-XH TPHCM. Tôi xác định nghệ sĩ lão thành và các công nhân hậu đài, họa sĩ, soạn giả... sống ở Khu DLNS là đối tượng mang tính đặc thù, khác với các đối tượng bình thường khác.
Tôi biết có một số nghệ sĩ lão thành tại đây vẫn còn tham gia đóng phim, diễn kịch, diễn cải lương. Họ có nhiều nguồn thu nên bức xúc, sợ chúng tôi quản lý nguồn thu của họ. Như đã nói, chúng tôi sẽ thành lập ban điều hành gồm các thành viên như đã nêu trên, để có tiếng nói chung về những quyền lợi, trách nhiệm của họ khi đã sáp nhập vào Sở LĐ-TB-XH TP.
* Kế hoạch của Sở LĐ-TB-XH TPHCM khi tiếp nhận Khu DLNS TPHCM này như thế nào, thưa ông?
- Chúng tôi sẽ lập dự án và thành lập ban dự án xây dựng, cải tạo mặt bằng, xây thêm phòng ốc, cơ sở quản lý và sinh hoạt cộng đồng mang tính đặc thù. Hiện Khu DLNS TPHCM chỉ có 22 phòng, mỗi nghệ sĩ ở một phòng là quá lãng phí, trong khi còn các nghệ sĩ lão thành neo đơn ở các lĩnh vực nghệ thuật khác như thơ, văn, xiếc, ảo thuật, nhà báo... cũng là đối tượng cần được quan tâm. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch để xây dựng nơi này thành Trung tâm Dưỡng lão Văn nghệ sĩ TPHCM, dành cho nhiều đối tượng nghệ sĩ. Trước mắt, mỗi phòng sẽ có 2 đến 3 người ở. Khi trung tâm này được xây dựng hoàn chỉnh, sẽ có sự điều chỉnh sau.
* Về nguồn thu của Khu DLNS TP, như các nguồn thu từ các nhà hảo tâm, các nghệ sĩ mạnh thường quân... Sở LĐ-TB-XH sẽ quản lý như thế nào?
- Ban điều hành sẽ quản lý nguồn thu từ thiện này, thực hiện việc thu chi một cách minh bạch để không gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cải tạo mặt bằng sân khấu, hội trường để các nghệ sĩ lão thành có thể tổ chức biểu diễn, đúng với nguyện vọng của họ là muốn nghe lời ca tiếng hát của đồng nghiệp, muốn được gặp gỡ, giao lưu với khán giả. Nếu có doanh thu thì ban điều hành sẽ quyết định nguồn thu chi này. Nhà nước quản lý là để cuộc sống của các nghệ sĩ lão thành ổn định hơn, tốt hơn mà thôi.
* Có ý kiến đề xuất Sở LĐ-TB-XH TP nên quản lý trên danh nghĩa, còn Ban Ái hữu Nghệ sĩ TPHCM sẽ hoạt động điều hành như 11 năm qua?
- Không thể chấp nhận đề xuất này. Nếu giải quyết như vậy thì tôi xin rút, để UBND TPHCM quyết định. Hội Sân khấu TPHCM, Ban Ái hữu Nghệ sĩ TPHCM có quyền kiến nghị với UBND TPHCM. Nhà nước quản lý là có tổ chức, không thể đề xuất thiếu cơ sở như vậy được.
|
Cách đây 11 năm, Khu DLNS TPHCM tại quận 8 được khởi công xây dựng trong khuôn viên rộng 5.633 m2 trên đường Âu Dương Lân, quận 8. Diện tích đất này được cố thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo UBND TPHCM cấp theo nguyện vọng của NSND Phùng Há để xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng nghệ sĩ, công nhân hậu đài neo đơn, bệnh tật và khi về già.
|