Ngọc trai đỏ
Sinh ra và lớn lên tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, đến nay phó giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần vừa tròn 71 tuổi
Ông tham gia hoạt động cách mạng rất sớm, 13 tuổi đã là nhân viên Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ; 16 tuổi đã là diễn viên nhạc của Đoàn Văn công Quân giới Phân Liên khu miền Tây Nam Bộ, tập kết ra miền Bắc tham gia Văn công Quân đội Nam Bộ, Văn công Sư đoàn 330. Ông chơi nhiều loại nhạc cụ như accordéon, kèn saxophone.
Tháng 9-1957 ông học sáng tác ở Trường Âm nhạc Việt
Bên cạnh việc giảng dạy cũng như quản lý Nhà nước, nhạc sĩ Ca Lê Thuần đã dành rất nhiều thời giờ vào sáng tác âm nhạc. Một số tác phẩm khí nhạc của ông ra đời và đã được trình diễn nhiều lần trên các sân khấu ca nhạc cũng như đã được đưa vào chương trình giảng dạy của các nhạc viện trong nước.
Phó giáo sư Ca Lê Thuần là một trong những người thầy về âm nhạc, có trình độ cao và bản lĩnh vững vàng. Từ những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước đến nay, ông vẫn luôn luôn đào tạo và hướng dẫn nhiều thế hệ nhạc sĩ trong nước. Ông chuyên giảng về phức điệu, hòa thanh và phân tích tác phẩm cho các lớp sáng tác và lý luận. Ngoài khí nhạc, ông còn viết phần âm nhạc cho phim, cho sân khấu, cho múa và đôi lúc viết một số ca khúc.
![]() Nhạc sĩ Ca Lê Thuần |
Nhiều tác phẩm của ông đã được giải thưởng của Hội Văn nghệ giải phóng, Vụ Âm nhạc và Múa, Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông đã được Nhà nước tặng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì (1991), Huân chương Lao động hạng nhất (2000), Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư tưởng – Văn hóa, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Huy chương Chiến sĩ văn hóa và Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng, Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật (2007).
Hiện nay phó giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần là Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật TPHCM và chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM. Cuộc đời ông luôn gắn bó với sự nghiệp giảng dạy, lý luận và sáng tác âm nhạc.
