Nhà hát Tuổi Trẻ có đề án nhưng chưa được duyệt
Sau bài viết “Giao Nhà hát Tuổi Trẻ 40 tỉ đồng để dựng 100 kiệt tác sân khấu: Thiếu công bằng” (Báo Người Lao Động ngày 10-3), chiều 10-3, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ đã có cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Người Lao Động
- Phóng viên: Thông tin về việc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) quyết định cấp kinh phí cho Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng 100 kiệt tác sân khấu thế giới đang gặp phải nhiều phản ứng của giới sân khấu. Căn cứ vào đâu để bộ giao cho Nhà hát Tuổi Trẻ thực hiện dự án quá lớn này?
- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ: Tôi xin khẳng định ngay, không có quyết định nào của Bộ VH-TT và DL giao cho Nhà hát Tuổi Trẻ thực hiện dàn dựng 100 tác phẩm kinh điển sân khấu thế giới. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ủng hộ đề án dựng 100 tác phẩm kinh điển của nhà hát này, ý định của bộ trưởng là vực dậy nền sân khấu Việt Nam, muốn nền sân khấu có nhiều tác phẩm có giá trị, thế nhưng mới chỉ thế thôi chứ không phải giao cho Nhà hát Tuổi Trẻ. Tôi nói thật, nếu có quyết định giao cho Nhà hát Tuổi Trẻ là thiếu công bằng. Một nhà hát thì lấy đâu ra sức để dàn dựng một số lượng tác phẩm khổng lồ như thế?
Nếu có dàn dựng 100 tác phẩm kinh điển, Bộ VH-TT và DL sẽ đặt hàng các đơn vị để họ dàn dựng, biểu diễn đưa tác phẩm đến với công chúng chứ không phải dựng rồi bỏ đấy, lao vào làm vở mới. Một, hai tháng là xong một vở, nhưng dàn dựng để làm gì nếu không mang đi biểu diễn, phục vụ khán giả?
- Thế nhưng trong lễ khởi công vở Âm mưu và tình yêu, lãnh đạo Nhà hát Tuổi Trẻ đã công bố công khai về dự án dựng 100 tác phẩm kinh điển với các phương tiện thông tin đại chúng!?
- Tôi nghĩ là thông tin từ cơ sở thiếu chính xác nên các báo đưa tin cũng chưa được chuẩn. Đúng là Nhà hát Tuổi Trẻ có đưa đề án lên, nhưng chưa được duyệt. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã giao cho tôi, với tư cách là thứ trưởng phụ trách khối sân khấu, xem xét đề án này xem có thực hiện được hay không. Một đề án lớn như dựng 100 tác phẩm kinh điển thì phải được Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng, các nhà hát của cả Trung ương và địa phương phải cùng vào cuộc chứ không phải việc của riêng ai cả. Tại sao lại chỉ giao cho Nhà hát Tuổi Trẻ, còn các nhà hát khác thì sao? Đấy là điều chúng tôi thấy cần phải nói lại để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.
Tôi cũng nói thêm, ý định của bộ trưởng là muốn phát triển nền sân khấu với những tác phẩm có giá trị cao của cả Việt Nam và thế giới, trong đó đặc biệt ưu tiên những tác phẩm truyền thống như Quan Âm Thị Kính, San hậu, Qua cầu dệt lụa, Kiều... Tết vừa rồi, tôi đã cùng bộ trưởng đến thăm các nhà hát, trong đó có cả tuồng, chèo, cải lương. Đi đâu, bộ trưởng cũng yêu cầu phải gìn giữ, phát triển nghệ thuật truyền thống bằng mọi giá. Điều này cũng là hợp lẽ và khi đến Nhà hát Tuổi Trẻ, bộ trưởng chỉ nói đến kịch.
- Vậy, với tư cách là một nhà quản lý, ông bình luận thế nào về những thông tin mà Nhà hát Tuổi Trẻ đưa ra?
- Phải nói thật là khi nghe thông tin này, tôi rất bất ngờ, vì nó không có cơ sở. Một đề án lớn như thế là quá sức với một nhà hát. Làm như thế, hóa ra là làm nghèo đi sân khấu Việt Nam à? Nghệ sĩ Lê Khanh làm sao có sức để đóng hết các vai truyền thống. Nói thật, không nghệ sĩ nào “bơi” được như thế. Đạo diễn Lê Hùng có giỏi đến mấy cũng không thể biến hóa được trong tất cả các vở diễn của mình. Chúng ta phải gìn giữ tinh hoa, giới thiệu sân khấu dân tộc với lớp trẻ song song những tác phẩm kinh điển thế giới. Tôi khẳng định lần nữa là Bộ VH-TT và DL luôn quan tâm, phát triển sân khấu truyền thống.
Có một điểm nữa tôi cũng cần nói, đó là con số 40 tỉ đồng cho 100 tác phẩm mà báo chí đã nêu. 40 tỉ đồng này, nếu có, không phải lấy từ kinh phí Nhà nước mà là kinh phí từ nguồn xã hội hóa, từ các doanh nghiệp tài trợ.
Không phải dễ dàng gì mà đề án lớn như thế nghiễm nhiên được chấp nhận ngay. Sáng nay (10-3), Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã khẳng định điều ấy, khi nào có quyết định gì chính thức, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo công bố rõ ràng.
- Hiện đã có nhà hát nào phản hồi với bộ xung quanh thông tin này chưa, thưa ông?
- Nhà hát Tuổi Trẻ thì chưa có phản hồi. Nhưng Nhà hát Kịch Việt Nam thì chiều nay đã đăng ký làm việc với bộ trưởng, họ rất bức xúc trước thông tin này và muốn có những ý kiến chính thức.
Hôm nay chúng tôi cũng đã có buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn, yêu cầu cục phải có thông báo tới các đơn vị, không để báo chí có những thông tin hiểu nhầm.
- Có thông tin cho biết, Bộ VH-TT và DL đang có đề án sáp nhập một số nhà hát, trong đó sẽ sáp nhập Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam làm một?
- Chúng tôi đã có đề án sắp xếp các đơn vị nghệ thuật trên cả nước, trong đó sẽ thành lập một trung tâm kịch nghệ. Cụ thể thế nào thì còn phải chờ trình duyệt, tuy nhiên, đối với những loại hình truyền thống, chúng tôi sẽ đầu tư, còn những loại hình nghệ thuật tiếp cận được với thị trường mà đơn vị hoạt động không năng động, không xã hội hóa được thì bị teo dần và dẫn tới bị giải tán.