Nhà thơ của nhân dân và người lính

(NLĐ)- Lễ mừng thọ 80 tuổi cho nhà thơ Lưu Trùng Dương đã được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng tổ chức ngày 25-2

Ông tên thật là Lưu Quang Lũy, sinh năm 1930 tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, tham gia kháng chiến từ năm 1947 và có hơn 60 năm cống hiến cho nền văn học VN, là một trong những người tham gia thành lập Hội Nhà văn VN vào năm 1957 và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giới văn nghệ khu V và cả nước. Anh trai ông là soạn giả Lưu Quang Thuận và cháu ruột ông là nhà thơ - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.


Trong rất nhiều tác phẩm tên tuổi của ông, nổi bật nhất là những tác phẩm thơ ca ra đời trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, như Tập thơ của người lính (1949), Những người đáng yêu nhất (1960), Nỗi nhớ màu xanh (1975), Trên đỉnh Núi Thành ta hát (1979), Thơ tặng anh bộ đội Cụ Hồ (1990)...


img
Ông Bùi Công Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng (bìa trái), tặng hoa mừng thọ nhà thơ Lưu Trùng Dương tròn 80 tuổi


Với những tác phẩm đó, Lưu Trùng Dương được bạn đọc tôn vinh là “nhà thơ, nhà văn của nhân dân, của anh bộ đội Cụ Hồ”. Nhiều tác phẩm của ông đã được trao tặng các giải thưởng văn học có giá trị.


Là một trí thức đi kháng chiến, nhà thơ Lưu Trùng Dương đã tạo ra một con đường riêng độc đáo trong sáng tác nghệ thuật. Theo nhà văn Nguyên Ngọc, khó kể ra được người thứ hai như nhà thơ Lưu Trùng Dương trên văn đàn VN.