Nhạc tâm lý chiến, phản động tràn lan

QUẢN LÝ VĂN HÓA.- CD nhạc tâm lý chiến, phản động đội lốt “nhạc xưa” với giá từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/đĩa, được sản xuất lậu ở TPHCM

Tình hình sản xuất băng, đĩa nhạc của các đơn vị chức năng đã bị ngưng trệ vì đa số bị mất bản quyền, chủ yếu “xào lại” các chương trình cũ. Trong khi đó, trên thị trường đã xuất hiện tràn lan những CD nhạc tâm lý chiến, chống cộng... được sáng tác trước năm 1975 ở miền Nam. Đây là vấn đề bức xúc cho công tác quản lý văn hóa trên địa bàn TPHCM.

Mua bao nhiêu cũng có!

Những bài hát ca ngợi và kích động lính cộng hòa, tố cộng... từng là phương tiện đắc lực cho chiến tranh tâm lý của chính quyền Sài Gòn cũ như: Mười sáu tròn trăng, Rừng lá thấp, Trên bốn vùng chiến thuật, Trăng tàn trên hè phố, Sương trắng miền quê ngoại, Đêm hỏa châu, Quán nửa khuya... Nay, các loại ca khúc nói trên lại đang được làm sống lại thông qua hệ thống phát hành băng, đĩa lậu, qua sự “cộng tác” của các giọng ca như: Tuấn Vũ, Chế Linh, Phi Nhung, Trường Vũ...

Hiện trên thị trường có khoảng 100 chương trình băng, đĩa nhạc có sử dụng các ca khúc loại này với giá bán lẻ mỗi CD nhạc loại này chỉ từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng. Một chủ cửa hàng băng, đĩa nhạc (giấu tên) cho biết: “Khách muốn mua số lượng bao nhiêu đều có, chỉ cần đặt hàng trước một - hai ngày”!

Ai sản xuất?

Hầu hết loại băng, đĩa nhạc loại này không phải là sản phẩm hoàn chỉnh của các trung tâm sản xuất băng, đĩa nhạc ở hải ngoại nhập lậu vào, mà do chính các cơ sở sản xuất băng, đĩa lậu tại TPHCM tự “biên tập” ra với tiêu đề “nhạc xưa”. Loại CD nhạc này được nhân bản bằng kỹ thuật sao chép vi tính, bìa đĩa được trình bày và in trong nước. Mỗi chương trình đều có tên chủ đề như: Người nhập cuộc, Chuyện một người đi, Xa người yêu, Thành phố buồn, Liên khúc người em xóm đạo, Quán nửa khuya... Cá biệt, có những chương trình dạng liên khúc được trộn lẫn cả giọng ca của ca sĩ trong nước...

Phải nghiêm trị

Cách đây hơn một tháng, dư luận đã phê phán việc xuất hiện các CD nhạc rap có nội dung kích động thù hận, bạo lực, miêu tả tình dục, vi phạm thuần phong mỹ tục... Sở VHTT TPHCM đã có công văn chỉ đạo xử lý nghiêm túc.

Hiện nay, trước tình hình xuất hiện tràn lan băng, đĩa nhạc có nội dung tâm lý chiến, chống cộng, ca ngợi lính cộng hòa... các cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn TPHCM cần phải có biện pháp nghiêm trị kịp thời. Bởi, không thể xem  việc tự in, sang lậu loại nhạc xấu này là việc kinh doanh lậu đơn thuần, mà nó đã bộc lộ hành vi và ý đồ xấu trong việc tán phát những luồng tư tưởng phản động, những tình cảm, suy nghĩ lạc hậu, đi ngược với lợi ích dân tộc, hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Mặt khác, việc đình trệ sản xuất các chương trình ca nhạc mới của các hãng sản xuất băng, đĩa tại TPHCM đã tạo sự khan hiếm  giả tạo trên thị trường, đồng thời đã mở tung cánh cửa phát hành để các loại CD nhạc có nội dung xấu tung hoành, gây ảnh hưởng xấu về an ninh, chính trị. Do vậy, việc không tiếp tục sản xuất băng, đĩa nhạc của các đơn vị trong nước chưa hẳn là biện pháp tối ưu để chống lại việc in sang băng, đĩa lậu. Điều đó không khác gì là hành vi tự nguyện... đầu hàng một cách vô trách nhiệm trên trận địa văn hóa tư tưởng hiện nay.