Nhật ký tuổi dậy thì, viên ngọc quý
Nhật ký tuổi dậy thì (Nhật ký Fraulein Rita) là tựa một cuốn sách dịch được công bố tại cuộc tọa đàm tổ chức ở TPHCM sáng 14-11, quy tụ nhiều nhà văn, dịch giả, nhà báo, nhà giáo ở TP
Tác giả Nhật ký tuổi dậy thì là một cô bé vô danh, được dịch giả Ngọc Huyền dịch từ bản tiếng Anh Eden và Cedar Paul do NXB Văn hóa Sài Gòn - Tân Thư ấn hành.
Cuốn nhật ký ra đời cách đây gần một thế kỷ này đã được nhà phân tâm học lừng danh Sigmund Freud nhận xét trong một lá thư đề ngày 27-4-1915: “Cuốn nhật ký là một viên ngọc quý. Theo tôi biết, trước nay chưa từng có tài liệu nào cho phép ta nhìn thấu rõ tâm hồn của một bé gái ở độ tuổi mới lớn...
Với tất cả những điều này, ta tức thì có một bức tranh thật xinh xắn, rất chân thực, không chút màu mè, đủ sức làm choáng ngợp bất kỳ nhà giáo dục hoặc chuyên gia tâm lý nào”...
Từ trong tác phẩm, những người dự tọa đàm đã nhận ra “khuôn mặt rất riêng và lạ, không giống với khuôn mặt xã hội của các em” (nhà văn Nguyễn Nhật Ánh); “tính ngay thật- vừa hồn nhiên vừa hiểu biết- của trẻ em mới lớn” (nhà văn- nhà nghiên cứu Nhật Chiêu); “toàn bộ thế giới sinh động của tuổi dậy thì trong một con người” (nhà văn- dịch giả Mai Sơn)... Qua trao đổi, nhiều ý kiến nhận xét rằng các em ở tuổi mới lớn hiểu biết nhiều điều hơn người lớn nghĩ.
Không chỉ nên đọc đối với tuổi mới lớn, Nhật ký tuổi dậy thì còn được đánh giá là cuốn sách có ích đối với các bậc cha mẹ, các nhà tâm lý- giáo dục, thầy cô giáo và những người quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ.