Nhóm hát: Quẩn quanh những gương mặt cũ
Nhạc sĩ Tiến Luân nhận xét: “5 Dòng Kẻ là một nhóm nhạc hiếm hoi có đủ bản lĩnh để chọn thể hiện được những ca khúc hay”. Họ không đóng khung mình bằng một phong cách biểu diễn duy nhất. Thay vào đó, họ thể nghiệm nhiều thể loại từ new age, world music rồi cả unplugged,... Điều đó chứng tỏ 5 Dòng Kẻ không chỉ năng động mà còn luôn mới lạ”
Năm 2007 là năm các nhóm hát có nhiều biến động. Có nhóm hát thay đổi thành viên, có nhóm tách ra thành hai, có nhóm tan rã hoàn toàn như MTV (một trong những nhóm hát đang được công chúng trẻ yêu thích)... Những biến động này ít nhiều phản ánh tình hình khó khăn của các nhóm hát trên thị trường âm nhạc không còn sôi động như những năm trước.
5 Dòng kẻ, Mặt Trời Mới: Hai ứng viên nổi bật
Những nhóm hát còn trụ được là nhờ có thế mạnh. Thế mạnh của 5 Dòng Kẻ, AC&M và Mặt Trời Mới là những nhóm hát bảo đảm về chất lượng chuyên môn. Điểm chung của cả 3 nhóm hát này là có phong cách biểu diễn được định hình ngay từ ngày đầu. Trong đó, nhóm hát 5 Dòng Kẻ, với sự phối bè rất ăn ý và tinh tế, luôn mang đến cho khán giả những cảm xúc vừa gần gũi vừa mới lạ. Vì vậy ca khúc ăn khách của nhóm 5 Dòng Kẻ thời gian vừa qua cũng đa dạng không kém: Về trữ tình có Cánh hồng, Bức họa đồng quê; về chất lả lơi có Trong giông mưa chiều; kể cả gai góc nhất của dòng dân gian đương đại cũng có Độc huyền cầm.
Một nhóm nhạc dạo gần đây xuất hiện với cái tên mới là Mặt Trời Mới. Thật ra đây là nhóm hát Mặt Trời Đỏ cũ tách ra, đổi tên để tránh tình trạng có đến hai nhóm Mặt Trời Đỏ. Chất mới lạ không kém của nhóm hát này là biết kết hợp phong cách âm nhạc dân gian đương đại với lối biểu diễn hiện đại, phát huy ưu thế của của nhóm Mặt Trời Đỏ trước đây.
|
Nhóm hát Mặt Trời Mới |
Nhóm hát Mắt Ngọc
|
Nhóm hát 5 Dòng Kẻ
|
Trong khi đó, nhóm hát AC&M, nhóm hát nam duy nhất còn lại, có chất lượng chuyên môn định hình và phong cách hát A capella độc đáo vẫn không có gì mới hơn. Có lẽ do thời gian qua, AC&M bận rộn với lịch quay phim A capella và mỗi thành viên trong nhóm lo đầu tư nhiều cho các dự án âm nhạc riêng của mình.
Như vậy, nếu xét về đẳng cấp chuyên môn thì 5 Dòng Kẻ và Mặt Trời Mới là hai ứng viên nổi bật.
Chưa vượt lên chính mình
Nhóm Mắt Ngọc, Mây trắng và The Bells hiện nay dù tuổi không còn teen nhưng chủ trương của cả 3 nhóm hát này là nhằm phục vụ khán giả tuổi teen. Điều đó được biểu hiện qua việc chọn ca khúc, phong cách biểu diễn lẫn phục trang. Không cố định ở một phong cách biểu diễn nào, các nhóm hát này biến hóa liên tục để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khán giả trẻ. Thời gian gần đây, Mắt Ngọc chuyển sang thể nghiệm những ca khúc dân ca được phối theo phong cách hiện đại và tạo được những hiệu ứng đáng kể. Những ca khúc Biết yêu khi nào, Tôi mơ, Chữ nợ chữ duyên, Mười hai con giáp,... được nhiều khán giả trẻ yêu thích.
Sau những lần tỏ ra rất nhạy bén và hợp thời với hip hop rồi dance, nhóm The Bells chuẩn bị cho hành trình khám phá mới với unplugged. Dẫu vậy, khán giả của The Bells vẫn chủ yếu ở tuổi teen nên sự pha trộn của nhiều thể loại như rock, pop, ballad, R&B, hip hop,... trong phong cách biểu diễn của The Bells thời gian qua luôn thu hút khán giả. Tiếp theo thành công của ca khúc Mây và núi, năm nay ca khúc Sông trăng của nhóm cũng gặt hái được nhiều thành công. Trên các diễn đàn âm nhạc, nhiều khán giả trẻ đã tìm nghe ca khúc này.
Trong khi đó, nhóm hát Mây Trắng lại theo đuổi giải pháp an toàn hơn khi chỉ thể hiện những ca khúc thị trường dễ nghe, như: Năm lý do, Còn đâu ngày ấy, Ghét anh, Muộn màng,...
Dẫu có nhiều nỗ lực làm mới liên tục, các nhóm hát này vẫn chưa thể vươn lên đẳng cấp hàng đầu. nhưng ít ra, họ cũng được lòng một lượng lớn khán giả trẻ. Sự thành công đó bắt nguồn từ sự nhạy bén và chịu khó thay đổi của họ.


