Những đạo diễn khó sinh “con”
Có nhiều lý do để lý giải việc “ở cữ” dài ngày của họ, nhưng việc tự bảo vệ thương hiệu của mình trước khán giả là lý do quan trọng nhất
Gấp rút hoàn tất kịch bản phân cảnh cho bộ phim Con gái mẹ Âu Cơ- dự kiến bấm máy vào tháng 7 tới, đạo diễn Song Chi đang đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của chị sau 4 năm vắng bóng. Không riêng gì Song Chi nhiều đạo diễn cũng đã “ở cữ” một thời gian khá lâu để rồi gần đây đua nhau cùng sinh “con”.
4, 7, 9 năm thai nghén
Sau tác phẩm đầu tay Phố hoài- một câu chuyện tình nhẹ nhàng diễn ra trong bối cảnh cổ xưa của Hội An- ra đời vào năm 2002 đã để lại trong lòng người xem, nhất là những khán giả miền Trung, nhiều cảm xúc khó quên, nữ đạo diễn Song Chi lặng lẽ rút lui khỏi phim trường và giờ đây chị quyết định tái ngộ với khán giả bằng bộ phim tâm lý xã hội dài 16 tập: Con gái mẹ Âu Cơ.
Cũng “mất tích” khoảng ngần ấy thời gian mới trở lại trường quay như Song Chi là trường hợp của đạo diễn trẻ Võ Tấn Bình. Kể từ thành công của Mùa sen năm 2002 (đoạt Bông sen vàng Liên hoan phim VN lần thứ 14 và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Thanh Thúy ở thể loại phim truyền hình) người xem nôn nóng chờ đợi tác phẩm tiếp theo của anh nhưng Võ Tấn Bình vẫn im hơi lặng tiếng. Mãi đến năm ngoái, anh mới bắt tay vào làm Hương phù sa. Phát sóng hồi tháng 4 vừa qua, Hương phù sa lập tức thu hút ngay sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ bởi cốt truyện hấp dẫn cùng diễn xuất đều tay của dàn diễn viên trẻ.
![]() |
| Đạo diễn Trần Cảnh Đôn đang chỉ đạo diễn xuất cho Ngọc Thúy, Lý Hùng trong phim Đô la trắng |
Trước Hương phù sa, bộ phim Đô la trắng cũng đánh dấu sự trở lại thành công của Trần Cảnh Đôn. Nếu tính từ tác phẩm truyền hình trước: Tội phạm thì thời gian để khán giả TP tái ngộ phim của anh phải mất đến 7 năm.
Tuy nhiên, gây tiếng vang nhiều hơn cả phải kể đến cuộc tái xuất của bộ đôi Tường Phương- Phương Nam với Dưới cờ đại nghĩa. Trước đó, bộ phim Đất khách (năm 1999) của hai anh đã in đậm trong lòng khán giả. Mấy năm trời âm thầm tập trung cho Dưới cờ đại nghĩa họ đã giúp bộ phim khi ra đời đã giành ngay giải Phim dài tập xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cánh diều vàng vừa qua. Ngoài các đạo diễn trên có thể nhắc thêm đến cái tên Nguyễn Minh Chung- người một thời gắn bó với thiếu nhi qua chùm phim Cổ tích VN. Năm 2004 vị đạo diễn gần 50 tuổi nhưng vẫn khoái con nít này trở lại với loạt phim Kính vạn hoa làm mê mẩn khán giả nhỏ lẫn người lớn.
“Chậm nhưng chắc”
Đạo diễn Song Chi cho biết: “Lẽ ra tôi đã định bấm máy sớm hơn nhưng vì tìm mãi chưa có kịch bản ưng ý. Vì là nữ nên tôi cũng chỉ thích làm những bộ phim liên quan đến giới nữ mà kịch bản về đề tài này rất khó tìm”. Do vậy mà chị cứ lặng lẽ chờ suốt mấy năm và chỉ đến khi bắt gặp kịch bản Con gái mẹ Âu Cơ của Đặng Thanh Bình có nội dung xoay quanh chuyện tình yêu, công việc của 3 nữ bác sĩ trong một bệnh viện sản thì nữ đạo diễn người Huế này mới hăm hở bắt tay vào làm.
Võ Tấn Bình thì lý giải cho sự trở lại muộn mằn của mình là vì: “Sức sáng tạo của con người không thể liên tục được, tôi chỉ làm phim khi bản thân thấy có hứng”. Tuy nói vậy nhưng ai cũng biết sau Mùa sen anh đã ấp ủ ý định làm tiếp một bộ phim khác về đề tài sông nước miền Tây nhưng tìm được kịch bản có sẵn không dễ. Vậy nên để cho ra đời Hương phù sa, Võ Tấn Bình đã dành hẳn 1 năm trời tự viết kịch bản.
Phim cho người lớn đã vậy, nguồn kịch bản về thiếu nhi lại càng khan hiếm hơn. Phải đợi khi loạt truyện Kính vạn hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất bản và gây sốt thì đạo diễn Nguyễn Minh Chung mới dựa theo để viết kịch bản và làm 10 tập phim Kính vạn hoa.
Mặt khác, sự trở lại chậm trễ của các đạo diễn cũng xuất phát từ chính chủ ý của người trong cuộc mà đa phần là do tính kỹ lưỡng của họ. Cặp đôi Tường Phương-Phương Nam đã mất 5-6 năm ròng lăn lộn khắp các vùng sông nước phương Nam để thu thập tư liệu viết kịch bản, chọn bối cảnh cho Dưới cờ đại nghĩa. Đến khi quay, từng chi tiết, góc máy, nhân vật... lại được hai anh chăm chút cẩn trọng đến mức làm mọi người trong đoàn không khỏi sốt ruột. Ba năm đằng đẵng Dưới cờ đại nghĩa cũng ra đời với tất cả tâm huyết của bộ đôi Tường Phương-Phương Nam.
Cũng vì tính cẩn thận mà bắt khán giả phải chờ lâu là Nguyễn Vinh Sơn. Gần 10 năm sau thành công của Đất phương Nam (1997), đầu năm nay vị đạo diễn này mới bắt tay vào dự án phim nhựa Trăng nơi đáy giếng (dựa theo truyện cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai).
Hiện nay lượng phim truyền hình được sản xuất với tốc độ chóng mặt và thời gian hoàn thành một bộ phim cũng rút ngắn còn vài ngày/tập thì việc 4 năm hay 9 năm trời mới cho ra một bộ phim của các đạo diễn như Tường Phương-Phương Nam, Nguyễn Vinh Sơn, Nguyễn Minh Chung, Võ Tấn Bình... vẫn là một dấu hiệu tích cực. Bởi mỗi sự xuất hiện của họ như báo trước sẽ có tác phẩm ra đời để lại ấn tượng cho người xem.
