Những “ông trùm” giải trí

Con đường dẫn đến vị trí khiến mọi người nể trọng này của mỗi người có khác nhau nhưng điểm chung của họ là tài năng

Họ là những người nổi tiếng, giàu có và có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới giải trí. Họ được xem là những ông trùm của làng giải trí thế giới.

 
Biến ca sĩ thành sao
 
Công tâm nhận định sự thành công của hiện tượng Justin Bieber  ở thị trường âm nhạc quốc tế hiện nay không bắt nguồn từ tài năng của giọng ca trẻ này. Công đầu phải thuộc về ông bầu mát tay Usher, vốn là một ca sĩ nổi tiếng.
 
Chắc hẳn Justin Bieber sẽ chẳng là ai nếu ngôi sao Justin Timberlake không giới thiệu miễn phí một cách rộng rãi và Usher không nhúng tay vào nhào nặn nên ngôi sao Justin Bieber như hiện tại. Cả Justin Timberlake lẫn Usher đều là ngôi sao ca nhạc, đều có hãng ghi âm riêng  và có tiếng nói nhất định, đủ để khiến khán giả nghe theo.


img

Với thành công của cô học trò cưng Rihanna, Jay Z trở thành nhà sản xuất được săn lùng

 
Được sự dẫn dắt của Usher, Justin Bieber chính thức bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào cuối năm 2009 với album đầu tiên mang tên My World. Album này ngay lập tức bán được 137.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên, trở thành album có doanh thu “khủng nhất” của một nghệ sĩ mới trong lịch sử, chỉ đứng sau Susan Boyle.
 
Chỉ 2 tháng sau, My World tiếp tục hành trình chinh phục nước Mỹ với hơn 1 triệu bản được bán ra. Album My World 2.0 ra mắt cũng xuất hiện chễm chệ trên bảng xếp hạng Billboard với số lượng đĩa được tiêu thụ còn cao hơn cả phiên bản trước. 
 
Một trong những người làm nên thành công của giọng ca bốc lửa Rihanna hôm nay chính là ca sĩ Jay Z. Phát hiện và quyết định đào tạo Rihanna thành một cỗ máy hái tiền, Jay Z đã thành công ngoài mong đợi. Điều đó đã khiến cái tên Jay Z ngày càng trở nên nổi tiếng không chỉ bởi anh là một ca sĩ tài năng, chồng của ngôi sao hàng đầu Beyonce Knowles mà còn bởi anh là một bầu sô thực sự “mát tay”.
 
Là người sáng lập nhiều chương trình truyền hình thực tế vang danh toàn cầu, Simon Cowell còn sở hữu một cặp mắt cực kỳ tinh ý trong việc nắm bắt thị trường âm nhạc.
 
Minh chứng cho điều đó là sự hình thành ban nhạc vang danh toàn cầu hiện nay, Il Divo.  Cowell luôn biết sự kiên nhẫn sẽ mang đến cho ông kết quả tốt. Đó chính là lý do ông mất hơn 2 năm tìm kiếm những giọng ca ưng ý nhất từ nhiều quốc gia để hình thành nên Il Divo với phong cách cổ điển như hiện tại. Thực tế, Cowell chưa tốt nghiệp bất cứ một trường nào.
 
Ông bắt đầu làm quen với nền công nghiệp giải trí bằng công việc của nhân viên văn thư cho Công ty Phát hành âm nhạc EMI. Chính tại nơi này, ông đã học được cách cư xử và cách làm việc với mọi người. Sau đó, Cowell dần được thăng chức và cuối cùng trở thành giám đốc bộ phận thu âm.
 
 
img
Thầy trò nhà Usher - Justin Bieber
 
 
Vẫn không hài lòng với công việc của mình, Cowell đã rời EMI vào đầu thập niên 1980 để thành lập Công ty E&S Music. Một thời gian sau, ông lại lập công ty thu âm mới là Fanfare Records cùng với một người bạn đồng nghiệp.
 
Tình cờ, Cowell gặp được Sinitta - một ca sĩ nhạc pop có phong cách trình diễn khá lôi cuốn và mời cô cộng tác với Fanfare Records. Trong một thời gian ngắn, đĩa đơn So Macho của cô thành công bất ngờ ở Anh. Không lâu sau, anh chấp nhận làm thuê cho Công ty BMG Records. Tại đây, Cowell tiếp tục thăng tiến và có trong tay hàng loạt ngôi sao như 5ive, Sonia, Curiosity Killed the Cat, Robson & Jerome và Westlife.
 
Với thành công ban đầu của Westlife, Cowell đã làm việc cật lực để thuyết phục các nhà sản xuất thay các thành viên kém thu hút khán giả của nhóm bằng những ca sĩ nhí trông có vẻ tinh nghịch và linh hoạt hơn. Nhờ sự thay đổi này, Westlife đã trở thành một trong những nhóm nhạc pop thành công nhất ở Anh.
 
Dẫu vậy, thành công nhất trong vai trò bầu sô phải kể đến ông trùm Timbaland (tên thật Timothy Zachery Mosley). Nhắc đến Timbaland, tất cả mọi người chỉ có một lời để nói: “tài năng”.
 
Chưa đầy 40 tuổi, Timbaland là một ca sĩ tài năng, nhạc sĩ có tiếng, nhà sản xuất âm nhạc quyền lực (từng đoạt giải Grammy cho vai trò nhà sản xuất), diễn viên, người soạn nhạc và rapper hàng đầu.
 
Nhìn vào danh sách những nghệ sĩ gắn liền với tên tuổi Timbaland như Ginuwine, Aaliyah, Missy Elliott, Magoo, Justin Timberlake, Nelly Furtado, Madonna, Katy Perry, Keri Hilson, Leona Lewis, Mariah Carey, Wyclef Jean,  LL Cool J, Keshia Chanté, Jay Z, Shakira,... đủ để khẳng định uy tín Timbaland đáng kiêng nể cỡ nào.
 
Những “ông trùm” quyền lực nhất
 
Mỗi khi nhắc đến Hollywood, người ta thường liên tưởng tới một “ông trùm”, một thế lực đầy quyền uy trong lĩnh vực kinh doanh giải trí Mỹ và thế giới. Nhưng câu hỏi đặt ra là trong bộ máy Hollywood đang thống lĩnh thế giới ấy, ai là người có nhiều quyền lực nhất?
 
Trong những năm gần đây, cái tên Oprah Winfrey với biệt danh Nữ hoàng truyền hình không bao giờ vắng mặt trong danh sách Những ngôi sao quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes thực hiện.
 
 
img
Bên trong vẻ ngạo nghễ và hài hước của mình, Simon Cowell là một người tài dù chưa từng tốt nghiệp trường nào
 
 
Vị thế của nữ hoàng truyền hình Mỹ được khẳng định bởi thu nhập kếch xù, khoảng 315 triệu USD/năm. Ngoài ra, show truyền hình của bà cũng luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Không chỉ vậy, Oprah còn bắt tay vào làm điện ảnh trong vai trò nhà sản xuất với bộ phim đầu tay mang tên Precious gây nhiều ấn tượng trong năm qua.
 
Dẫu vậy, không ai dám khẳng định Oprah chính là người quyền lực nhất. “Ông trùm” nổi bật nhất của kinh đô điện ảnh Hollywood phải kể đến Louis B.Mayer. Ông là người đã viết nên một diện mạo mới cho nền công nghiệp điện ảnh ở đây. Với hãng phim Goldwyn-Mayer trong tay, ông đã thống trị Hollywood với những bộ phim phục vụ gia đình trong gần một phần tư thế kỷ.  
 
Đầu thế kỷ XIX, Louis B.Mayer  bắt đầu lập nghiệp bằng  một rạp chiếu phim 600 chỗ ngồi với quyết tâm theo đuổi giấc mơ xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh của mình.
 

Top 50 những ông trùm quyền lực

Danh sách những ông trùm của thế giới giải trí do tạp chí Elle bình chọn mới đây tập trung tất cả những gương mặt nổi tiếng của thế giới này. Thành phần chủ yếu là diễn viên, nhà sản xuất, biên tập, tác giả, nhà soạn nhạc, chủ tịch các hãng phim... Hầu hết, họ còn khá trẻ, đặc biệt có người mới 28 tuổi như Sarah Polley, nổi tiếng với vai trò diễn viên, tác giả và đạo diễn. Trong đó còn có Gustavo Santaolalla, Amy Powell, Jeff Walker, Cate Blanchett, Roderick Jaynes, Beth Swofford, Daniel Battsek,  Stefan Sonnenfeld, Jeff Skoll,  Mary Zophres, Diablo Cody, Guillermo Del Toro Sacha Baron Cohen, Angelina Jolie, Jodie Foster, J.J. Abrams,  Stacey Snider, Johnny Depp, David Heyman, Peter Rice, Tyler Perry, Meryl Streep, Will Smith, Ari Emanuel,  James Cameron, Steven Spielberg, Judd Apatow...

Giỏi tính toán lại có khả năng dự đoán được tương lai dựa vào thị hiếu thưởng thức của khán giả, Louis phất lên như diều gặp gió ở cả ba lĩnh vực: trình chiếu, phân phối và sản xuất.
 
Cùng với Marcus Loew, Louis thành lập Công ty Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Đây là hãng phim hàng đầu Hollywood sản xuất 47 bộ phim mỗi năm. Ông còn giúp những cái tên: Judy Garland, Clark Gable, Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn,... trở nên nổi tiếng. Ông cũng quản lý họ bằng một hệ thống hợp đồng để những ngôi sao này phải gắn bó với MGM nhiều năm. 
 
Như vậy, không khó để nhận thấy ông trùm của điện ảnh không ai khác chính là những nhà tài phiệt với tài sản trị giá hàng tỉ USD hoạt động trong lĩnh vực giải trí.
 
Tên tuổi của họ có khi không được biết đến một cách rộng rãi như các diễn viên hoặc đạo diễn nhưng nếu không có họ, sẽ chẳng có bộ phim nào được ra đời. Hai trong số những cái tên được nhắc đến là Summer Redstone (người sở hữu các hãng phim Viacom và Paramount Pictures) và Rupert Murdoch (được mệnh danh là ông hoàng của ngành truyền thông và gắn liền với News Corporation cùng 20th Century Fox).
 
Thậm chí, giới truyền thông phương Tây còn gọi họ là người lãnh đạo tối cao bởi:  “Xét trên nhiều khía cạnh, họ đề ra luật lệ và thống trị cả ngành điện ảnh. Bộ phim nào được sản xuất, đạo diễn và diễn viên nào được mời, quá trình vận động hành lang (lobby) cho các giải thưởng danh giá ra sao..., tất cả câu trả lời đều nằm trong đầu họ”.