Những trò chơi dân gian
Trên thảm cỏ xanh trước Dinh Thống Nhất, có hai chàng trai dân tộc K’Ho (Lâm Đồng) nằm say sưa vật tay, cứ như đang nằm trên thảm cỏ xanh cao nguyên.
Cách vật tay của họ khác với người Kinh. Hai người không ngồi chống khuỷu tay trên mặt bàn mà họ nằm dài chống khủy tay trên cỏ để vật. Rồi hai người ngồi dậy biểu diễn trò chơi vật chân. Hai đôi chân kẹp xen kẽ, hai đôi tay bắt chéo đôi chân rồi đẩy về một phía, ai ngã trước người đó thua. Trò chơi lạ nhưng các bạn thanh niên TPHCM đã học rất nhanh và vật rất khỏe giữa tiếng cười, tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả. Đây là một trong những hoạt động của Liên hoan Dân vũ - Dân ca và Trò chơi dân gian do Sở VHTT TPHCM tổ chức từ ngày 18 đến 23-1.
Ở gần đó, đội cà kheo xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định biểu diễn những trò chơi đi cà kheo. Là một xã ở vùng biển, người dân Nghĩa Thắng đã phải đi cà kheo từ nhỏ để có thể ra xa bờ đánh bắt cá tôm. Bây giờ trên những chiếc cà kheo cao nhòng, họ biểu diễn đấu vật, đánh kiếm, đá bóng như đi trên hai chân bình thường. Các bạn thanh niên và cả người nước ngoài đã bước lên những chiếc cà kheo để tập những bước đi chập chững. Một vài người đã ngã, khán giả cười ồ nhưng chính người bị ngã cũng đứng dậy cười theo.
23 trò chơi dân gian đặc sắc đang được biểu diễn và mời bạn đến tham dự ở Dinh Thống Nhất. Những trò chơi dân gian sẽ giúp chúng ta dễ gần gũi nhau qua tiếng cười, khác hẳn những trò chơi cay cú ăn thua tiền bạc dễ làm người ta xa nhau. Đây cũng là dịp để các bạn mê chơi game tạm rời xa màn hình, đến tham dự các trò chơi để thấy tiếng cười của bạn sẽ thật hơn, sảng khoái hơn là khi bạn thắng một game trong trò chơi “ảo”...