Phát hiện nhiều di tích trong lòng phố cổ Hội An

(NLĐ) - Ông Võ Hồng Việt, cán bộ khảo cổ học thuộc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An, ngày 29-1 cho biết, trong khi thi công dự án tôn tạo cơ sở hạ tầng khu phố cổ Hội An tại 3 địa điểm, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều di tích ở độ sâu 2 m.

Các nhà khoa học đã phát hiện 4 cọc gỗ chèn giữ vách ván, được xem là một loại hình cừ giữ bờ đất bằng gỗ thời xưa. Trên các vách đào còn tìm thấy một số mảnh gốm, sành sứ, đá, đặc biệt là mảnh gốm Hizen của Nhật Bản. Qua giám định, những cổ vật này có niên đại thế kỷ 17. Tại khu vực đường Lê Lợi, các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 2.400 mảnh sành, hơn 2.600 mảnh sứ, 11 đồng tiền có nguồn gốc từ Trung Hoa.

Từ những phát hiện này, Hội An dự kiến sẽ xây dựng một bảo tàng chuyên đề về di tích.