Phim VN: Từ nay chỉ còn mộng... “chân dài”?!
Sau hơn 10 ngày chiếu tại TPHCM và Hà Nội, bộ phim Mê Thảo- Thời vang bóng của đạo diễn Việt Linh (Hãng phim Giải Phóng sản xuất) chỉ thu hút được hơn 3.000 lượt người xem, một con số hết sức khiêm tốn so với hàng trăm ngàn lượt người xem mà các phim Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Những cô gái chân dài đã có được.
Đây quả là một nghịch lý của khán giả thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thứ 7 ngày nay.
Nghệ thuật càng cao càng ít khán giả
Đã có ít nhất 100 bài báo trong và ngoài nước đề cao giá trị nghệ thuật của phim Mê Thảo- Thời vang bóng kể từ khi bộ phim này chuẩn bị khởi quay và tập trung nhất là khi bộ phim ra mắt buổi chiếu đầu tiên tại Việt Nam, kể cả khi chuẩn bị phát hành. Về mức độ thông tin lăng xê trên các phương tiện thông tin đại chúng, phim Mê Thảo- Thời vang bóng không thua kém gì so với các phim Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Những cô gái chân dài nhưng về mức độ ồ ạt đến rạp của khán giả thì Mê Thảo- Thời vang bóng không hề có. Không riêng gì Mê Thảo- Thời vang bóng, những bộ phim có giá trị nghệ thuật cao của nước ngoài mà Công ty Thiên Ngân nhập về với mục đích giới thiệu với khán giả Việt Nam như Anh hùng của Trương Nghệ Mưu, Cây vĩ cầm vàng của Trần Khải Ca... cũng cùng chịu chung số phận (ế khách). Sau những lần phát hành thất bại một số bộ phim nước ngoài có giá trị nghệ thuật cao, Công ty Thiên Ngân chuyển qua đầu tư sản xuất phim nội và thắng lợi lớn ngay bộ phim thương mại đầu tiên: Những cô gái chân dài.
|
Nghịch lý con số doanh thu Gái nhảy: 13 tỉ đồng. Lọ lem hè phố: 7 tỉ đồng. Những cô gái chân dài: 5 tỉ đồng. Mê Thảo - Thời vang bóng: 90 triệu đồng. |
Thị hiếu giải trí kiểu Hàn Quốc chi phối thị trường
Khó có thể vẽ một chân dung thật chính xác về khán giả thường xuyên đến rạp xem phim hôm nay, nhưng theo các nhà quản lý rạp chiếu phim có thể khái quát những nét chung nhất là trẻ tuổi, có nhu cầu xem phim với mục đích giải trí đơn thuần: thỏa mãn trí tò mò, nội dung phim vui, dễ hiểu, gần gũi. Do vậy những bộ phim hành động hài, tình cảm pha yếu tố hài của Mỹ, Hàn Quốc và đặc biệt của Việt Nam như Gái nhảy luôn luôn là những phim ăn khách. Ngay cả khán giả là sinh viên như Minh Thư (Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Văn Lang TPHCM) cũng có thị hiếu xem phim không khác những bạn trẻ khác: “Chúng tôi không mặn mà lắm với những phim đoạt giải thưởng vì đa phần các phim ấy hơi khó hiểu. Cái mà chúng tôi thật sự cần là những phim có nội dung giải trí nhẹ nhàng”.
Điều này lý giải được rằng tại sao phim Mê Thảo- Thời vang bóng không thu hút người xem đến rạp như Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Những cô gái chân dài.
Theo ông Trần Khải Hoàng, Trưởng Phòng Kinh doanh Hãng phim Giải Phóng, thị trường giải trí điện ảnh hiện nay thuộc về công chúng trẻ, đa phần có trình độ nhận thức thẩm mỹ chưa cao, trong khi đó đối tượng khán giả phù hợp với những phim như Mê Thảo- Thời vang bóng ít khi mua vé đến rạp. Vì vậy không thể lấy số lượng khán giả đến rạp xem phim nhiều hay ít mà đánh giá chất lượng bộ phim. Điện ảnh Việt Nam cần có những bộ phim có giá trị nghệ thuật cao để định hướng người xem, cho dù trước mắt những phim này chưa thu hút công chúng trẻ đến rạp.