“Quà tặng” cuối năm của Đan Trường, Cẩm Ly

Đôi song ca ăn ý trên sân khấu Đan Trường - Cẩm Ly cùng thực hiện live show trong cùng một thời điểm. Cả hai sẽ là những khách mời đặc biệt của nhau

Với chủ đề Cẩm Ly-15 năm ca hát, live show được xem là lớn nhất của Cẩm Ly từ trước tới nay, diễn ra vào ngày 15-11 tại Trung tâm Ca nhạc Lan Anh (TPHCM) và 6-12 tại Sân vận động Cần Thơ. Live show Đan Trường với chủ đề Đan Trường concert 2008-Thập đại mỹ nhân, được xem là live show cuối của anh, diễn ra vào ngày 29-11 tại sân vận động Quân khu 7-TPHCM.

Cẩm Ly: Bữa tiệc sau 15 năm ca hát

Gần như là live show mang tính tổng kết chặng đường dài 15 năm ca hát, phong cách âm nhạc của Cẩm Ly định hình trong suốt 15 năm qua được tái hiện một cách rõ nét qua 3 mảng: nhạc trẻ, trữ tình và dân ca. Chương trình được xem như một buổi giao lưu hoành tráng của những khán giả yêu nhạc, đặc biệt khán giả yêu mến ca sĩ Cẩm Ly, khi nhân vật chính sẽ thể hiện hơn 20 ca khúc ăn khách nhất của mình trong suốt quảng thời gian dài theo nghiệp hát. Dẫu vậy, với ca sĩ Cẩm Ly, live show này còn mang một ý nghĩa khác, đặc biệt hơn. Chị thổ lộ: “Tổng kết một chặng đường cũng đồng nghĩa với việc mở ra một chặng đường mới. Thời gian qua, với sự động viên của khán giả cũng như mong muốn tạo nên sự mới mẻ cho mình, tôi đã thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, những bản tình ca mượt mà bên cạnh mảng nhạc trẻ mà tôi đã khởi nghiệp. Nếu để ý kỹ, khán giả sẽ thấy đó chính là bước chuẩn bị của tôi cho một chặng đường mới. Đó chính là hình ảnh mới của tôi sau này, ngay khi live show đầu tiên của tôi kết thúc. Tất nhiên, Cẩm Ly của hôm nay không còn trẻ để có thể múa hát cuồng nhiệt trên sân khấu với những ca khúc trẻ trung sôi động. Nhưng trong sâu thẳm, tôi cảm nhận được mình đã đổi khác từ tâm tư đến hành động. Tôi đằm thắm, dịu dàng và điềm đạm hơn. Vì thế, tôi sẽ hát những gì đúng với con người hiện tại của mình”.

Chị quyết định làm một live show chỉ toàn nhạc âm hưởng dân ca nhưng ý tưởng này phải dời đến đầu năm sau. “Bởi ở live show đầu tiên mang ý nghĩa tổng kết một chặng đường, tôi muốn nó là bữa tiệc kỷ niệm về Cẩm Ly suốt 15 năm qua. Hơn nữa, trong live show nhạc dân ca đầu năm tới, hai chị tôi (Minh Tuyết và Hà Phương) cũng có điều kiện tham gia trọn vẹn hơn”.

Live show hoành tráng đúng nghĩa cuối cùng của Đan Trường

Có thể nói, Đan Trường là một trong những giọng ca có nhiều live show nhất của làng nhạc Việt. Tính từ năm 2002 đến nay, anh đã thực hiện đến 5 live show. Có một lực lượng người hâm mộ hùng hậu nên những live show của Đan Trường đều gặt hái thành công về mặt doanh thu. Minh chứng rõ nét nhất là dù còn gần 1 tháng nữa mới diễn ra, nhưng chương trình của anh đã bán hơn 2.000 vé. Ấn tượng này phần nào bắt nguồn từ thông tin "Đan Trường concert 2008-Thập đại mỹ nhân sẽ là live show cuối của anh”. Anh cho biết: “Live show này nhằm ghi dấu một chặng đường hợp tác với các nữ ca sĩ trong và ngoài nước. Đây là live show cuối cùng mà HT. Production đầu tư, một live show hoành tráng đúng nghĩa”. Dẫu vậy, điều này không có nghĩa Đan Trường biến mất hẳn trên thị trường âm nhạc. Anh vẫn sẽ hát đến khi nào không còn hát được nữa. Nhưng có lẽ chỉ là đi hát, phát hành album một cách đơn thuần mà không có một live show đầu tư công phu như trước đây. Với mức kinh phí đầu tư hơn 1,8 tỉ đồng, chương trình được xây dựng theo 3 mảng: cổ trang, âm hưởng dân ca và nhạc trẻ. Trong đó, riêng phần âm hưởng dân ca được đầu tư công phu như một điểm nhấn riêng cho chương trình, một yếu tố khẳng định về sự thành công cho ngã rẽ dân ca mà anh theo đuổi trong nhiều năm qua. Anh cho biết: “Tôi là người đi sau ở dòng nhạc âm hưởng dân ca, cũng không dám nói gì nhiều về thành công của mình ở thể loại nhạc này nhưng điều tôi có thể khẳng định là niềm đam mê của tôi với nhạc âm hưởng dân ca không thua kém nhạc trẻ. Bởi với tôi, nó là định mệnh”. Vì vậy, dù chỉ là kẻ “tay ngang” nhưng nhạc âm hưởng dân ca không thể thiếu trong danh sách ca khúc anh hát mỗi khi bước lên sân khấu.

Sau nhiều năm theo nghề hát với những thành tích đáng kể, không ít giọng ca trẻ nuôi tham vọng “sẽ thay thế thần tượng anh Bo (tên gọi thân mật của fan dành cho Đan Trường) trong khán giả trẻ”. Thế nhưng, hầu hết họ đều thừa nhận, Đan Trường là một đối thủ nặng ký, khó có thể thay thế.

Kết quả tạm thời đề cử Giải Mai Vàng 2008 của bạn đọc

(Từ ngày 6-10 đến 10-11, xếp thứ tự từ cao xuống thấp - tiếp theo...)

- Nam diễn viên điện ảnh - phim truyền hình

Huỳnh Đông (Hoàng - Một ngày không có em)

Lương Thế Thành (Việt - Một ngày không có em)

Lương Mạnh Hải (Nam - Bỗng dưng muốn khóc)

Quyền Linh (Thông - Một ngày không có em)

Chi Bảo (An Đông - Cô gái xấu xí)

Hiếu Hiền (Hiều - Bỗng dưng muốn khóc)

Kinh Quốc (Đông - Một ngày không có em)

Hải Hùng (Nhiên - Một ngày không có em)

Đức Thịnh (Phê - Cô gái xấu xí)

Việt Anh (Thanh Lâm - Chạy án)

Minh Đạt (Phong - Tình yêu con gái)

Johnny Trí Nguyễn (Thần chết - Nụ hôn thần chết)

Bình Minh (Mạnh - Cô gái xấu xí)

- Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình

Tăng Thanh Hà (Trúc - Bỗng dưng muốn khóc)

Quỳnh Anh (My - Một ngày không có em)

Thanh Ngọc (Thúy - Một ngày không có em)

Thanh Thúy (Lam - Tình yêu còn lại)

Mai Phương (Mai - Một ngày không có em)

Ngọc Hiệp (Huyền Diệu - Cô gái xấu xí)

Phương Thanh (Thầy bói - Nụ hôn thần chết)

Trịnh Kim Chi (Hương - Một ngày không có em)

Phi Thanh Vân (Phương Trinh - Cô gái xấu xí)

Ngân Khánh (Tường Vy - Tường vy cánh mỏng)

Thanh Hằng (An - Nụ hôn thần chết)

Vân Trang (Thảo - Bò cạp tím)

- Đạo diễn điện ảnh- phim truyền hình

Vũ Ngọc Đãng (Bỗng dưng muốn khóc)

Danh Dũng (Một ngày không có em)

Nguyễn Quang Dũng (Nụ hôn thần chết)

Trần Quang Đại (Tình yêu còn lại)

Đinh Đức Liêm (Đam mê)

Minh Chung (Cô gái xấu xí)

Nguyễn Minh Cao (Gia tài bác sĩ)

Đỗ Phú Hải (Kính vạn hoa)

- Chương trình truyền hình

Ngôi nhà mơ ước (HTV)

Vượt lên chính mình (HTV)

Như chưa hề có cuộc chia ly (VTV)

Nốt nhạc vui (HTV)

Tam sao thất bản ( VTV )

Kim tự tháp (VTV)

Âm nhạc của tôi (VTV)

Ai là triệu phú (VTV)

Cười chút chơi (HTV)

Chung sức (HTV)

Chuyện không của riêng ai (HTV)

Công dân @ (BTV2)

- Người dẫn chương trình

Đỗ Thụy (Ngôi nhà mơ ước)

Quyền Linh (Vượt lên chính mình)

Anh Quân (Hoa hậu Hoàn vũ 2008)

Chi Bảo (Kim tự tháp)

Thanh Ngọc (Tam sao thất bản)

Quỳnh Hương (Thay lời muốn nói)

Nguyễn Thanh Tùng (Nào ta cùng hát)

Anh Tuấn (Trò chơi âm nhạc)

Đình Toàn (Siêu quậy tí hon)

Đại Nghĩa (Cười chút chơi)

- Nhà thiết kế thời trang

Võ Việt Chung (Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Ngọc viễn Đông)

Mai Lâm (Tín đồ)

Lê Hà (Sự trở về)

Thuận Việt (Rực rỡ phương Đông)

Lương Thị Minh Hoa (Thiên đường)

Sĩ Hoàng (Hoa hậu Hoàn vũ 2008)

Văn Thành Công (Áo dài hoa hậu Việt Nam)

Ngô Nhất Hoàng (Sự trở về)

Việt Hùng (Sắc hoa)

(Còn tiếp)