Quang Linh đang hướng tới accoutis

Không phát hành album, không tổ chức live show ồn ào như những ca sĩ của dòng nhạc trẻ nhưng cái tên Quang Linh khó phai nhạt đi trong lòng khán giả yêu nhạc trong năm 2006.

Anh vẫn là một giọng ca của dòng nhạc mang âm hưởng dân ca có thương hiệu riêng. Ngọt ngào, sâu lắng và đầy cảm xúc là những gì mà khán giả luôn cảm nhận được từ giọng hát của anh.

Giống như nhiều ca sĩ khác, trước khi trở thành một ngôi sao như ngày nay, anh từng phải nỗ lực rất nhiều. Đến nay, khi đã có một vị trí riêng, anh vẫn khẳng định: “Chưa bao giờ tôi ngừng phấn đấu. Điều khó khăn nhất mà tôi đang phải đối mặt là cuộc đấu tranh với chính mình để lòng yêu nghề không bị vơi đi”. Thời gian sau này, Quang Linh ít xuất hiện hơn trong những chương trình ca nhạc. Anh cho biết: “Hát nhạc âm hưởng dân ca mà lọt vào một chương trình toàn biểu diễn phong cách nhạc trẻ sôi động như dance, techno, disco... thì lạc lõng thế nào ấy nên tôi thôi vậy”. Tuy nhiên, ngay khi được mời biểu diễn trong một chương trình chỉ toàn nhạc dân ca hay âm hưởng dân ca, anh cũng vẫn từ chối. Bởi “Chương trình nhạc dân ca mà tổ chức ở một đại sảnh nhà hát, đứng hát cứ như đang hát đám cưới nên cũng thôi luôn”; Vẫn biết “truyền hình là cơ hội quảng bá tên tuổi nhưng xuất hiện trên sân khấu nhố nhăng thì đành bỏ vậy”.

Nhiều khi buồn nhưng anh biết trách ai, đâu thể bắt ép người khác nghe những thứ mà họ không thích. Thôi thì thiên biến vạn hóa. Không hát nhạc âm hưởng dân ca thì mình sẽ hát những ca khúc trữ tình sâu lắng. Âu cũng là cách để mình trở nên mới mẻ, đa dạng hơn trong mắt khán giả yêu nhạc. Sở hữu một giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, không mấy khó để anh thể hiện thành công những ca khúc trữ tình bất hủ xưa.

Vị trí, danh tiếng đều có cả, điều quan trọng với Quang Linh hiện nay là không khí gia đình ấm áp. Anh thường từ chối tham gia biểu diễn các chương trình ca nhạc dịp cuối năm để dành toàn bộ thời gian cho gia đình. “Nếu trước đây, tôi dành cả ngày cho phòng thu thì lúc này, tôi chỉ làm việc ở đó vài giờ mỗi ngày. Thời gian còn lại tôi dành cho người thân” - anh cho hay. Sự thay đổi này ít nhiều tỉ lệ thuận với tuổi tác, nhưng anh tâm sự: “Lâu năm trong nghề, tôi cảm nhận rằng với ca sĩ, giọng hát không phải là điều quan trọng nhất. Chỉ cần tạo được mối giao cảm giữa người hát và người nghe thì ca sĩ đó đã chạm tới thành công rồi. Vì vậy, nếu bản thân không thể tạo được mối giao cảm giữa mình với những người xung quanh thì khó có thể thổi hồn vào ca khúc”.

Giống nhiều ca sĩ khác, càng hát, anh càng muốn thử thách mình với những đòi hỏi khó khăn, phức tạp hơn. Chính vì vậy, anh chọn phong cách nhạc accoutis để theo đuổi trong thời gian tới. “Đây là một thể loại nhạc rất đơn giản, nhưng càng đơn giản càng khó thành công” - anh nói.