Rộn ràng lễ hội Lệ Bà Thu Bồn
(NLĐ)- Trong hai ngày 7 và 8-3, tại làng Thu Bồn (xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) diễn ra lễ hội Lệ Bà Thu Bồn
Theo các bậc cao niên trong làng, Bà Thu Bồn rất hiển linh, thường giúp đỡ dân lành, trừng phạt kẻ ác. Trong sắc phong thần của vua Minh Mạng, Bà là “Thiên y a na Diễn chi Ngọc Chu Thần” hay còn gọi là “Bô Bô Thượng đẳng Thần”. Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng truyền thuyết về Bà Thu Bồn thực chất là tín ngưỡng thờ Mẹ xứ sở của người Chăm.
![]() Lễ rước linh vị Bà Thu Bồn |
Tục thờ Bà Thu Bồn tức là tục thờ thần Naga (Thủy thần) của cư dân Chămpa. Trong tín ngưỡng của dân làng, Bà Thu Bồn là một “Nhân Thần”. Lễ hội Bà Thu Bồn được tổ chức hằng năm và đã thành lệ nên người dân gọi là “lệ Bà”.
Lễ hội còn có nhiều hoạt động khác như hội thi nấu cơm, làm bánh, têm trầu, ẩm thực dân gian, hát bội, biểu diễn nghệ thuật, thả bong bóng, thả chim bồ câu...
