Sàn kịch Tết: Rộn tiếng cười
Gần như tất cả các sàn diễn kịch từ quốc doanh cho đến xã hội hóa đều chọn hài kịch để ra mắt khán giả đầu Xuân
Mùa Xuân dường như đến sớm hơn với các sân khấu kịch khi đồng loạt các điểm diễn thông báo lịch phúc khảo sát giờ nhau. Không khí hối hả chuẩn bị Tết của các sàn diễn kịch tại TPHCM phần nào tạo sức hấp dẫn cho những vở kịch mùa Tết năm nay.
Nghệ sĩ Hữu Châu và Vũ Đình Toàn trong vở Quan thích... làm quan
IDECAF dàn dựng 3 vở mới mang đầy tiếng cười vui nhộn: Lùng người trong mộng (tác giả Lê Hoàng), Quan thích... làm quan (tác giả Quang Thảo), Đùa với bóng (tác giả Phạm Hữu Thông). Mỗi câu chuyện là một không gian đậm chất hài hước. Vở Lùng người trong mộng là phần 2 của vở Sát thủ hai mảnh, đã được đạo diễn Vũ Minh dàn dựng thật sinh động. Nếu ở phần 1 khán giả thú vị với ý tưởng thế giới chỉ còn sót lại một gã đàn ông, nên dù biết những lời yêu đương của gã chỉ là giả dối nhưng bốn cô gái áo trắng, xanh, vàng, đỏ vẫn tự nguyện chấp nhận để được lừa dối, thì ở phần 2, bốn cô gái áo trắng, xanh, vàng, đỏ đã không giành giựt đàn ông mà đi tìm một người đàn ông lý tưởng trong mộng. Họ tìm đến một cửa hàng chuyên bán các bộ phận trong con người đàn ông và tự chọn lựa, lắp ráp cho mình một người đàn ông hoàn hảo. Với ý tưởng mang tính phiếm luận này, kịch bản Lê Hoàng đã tạo cho đạo diễn Vũ Minh những mảng miếng chọc cười khá thú vị.
Nghệ sĩ Thanh Vân và NSƯT Thành Lộc trong vở Lùng người trong mộng của sân khấu Idecaf
Vở Quan thích... làm quan đả kích những thói hư tật xấu của những quan tham dốt nát, thế nhưng ở đó vẫn còn những con người tốt bụng, hết lòng giúp đỡ mọi người mà nhân vật do nghệ sĩ Thanh Thủy diễn đại diện cho điều tốt đẹp đó. Nghệ sĩ Hữu Châu đóng vai quan tham thật sự là điểm sáng của vở hài kịch dân gian này. Vở Đùa với bóng do đạo diễn trẻ Tuấn Khôi dàn dựng lại mang tính triết lý sâu sắc bên trong hình thức hài hước. Vở kịch mang thông điệp: Nên trân trọng những gì mình đang có vì những gì mất đi không bao giờ tìm lại được.
Kịch Sài Gòn trung thành với thể loại hài kịch đặc trưng cho ngày Tết, với các vở: Thần tài gõ cửa, 1.001 kiểu ghen, Siêu mẫu si tình, Đực gà nòi, Thám tử siêu hạng, Người tình tuổi Sửu. Nghệ sĩ Hữu Nghĩa trong vai trò đạo diễn đã dựng hai vở Người tình tuổi Sửu (tác giả Quang Mạnh Hữu), Thám tử siêu hạng (tác giả Châu Liên), đề cập đến những câu chuyện tình tay ba được giải quyết bằng những cuộc đánh ghen và tiếng cười vang lên kèm theo thông điệp: Những điều không hợp lý trong tình yêu hôn nhân khó có thể mang lại hạnh phúc. Đạo diễn Trần Ngọc Giàu dàn dựng ba vở: 1.001 kiểu ghen (tác giả Lâm Quang Tèo) gởi đến người xem lời cảnh tỉnh hạnh phúc hôn nhân là sự tôn trọng lẫn nhau; vở Siêu mẫu si tình (tác giả Vương Huyền Cơ) nói về trách nhiệm làm người dù có là người nổi tiếng và vở Thần tài gõ cửa (tác giả Đức Hiền) mượn chuyện xưa nói chuyện chống tiêu cực hôm nay. Nhìn chung các vở của Kịch Sài Gòn mang sắc thái nhẹ nhàng, vui tươi, chủ yếu nhờ vào tài chọc cười của diễn viên hài, nên nội dung câu chuyện không quá cầu kỳ.
Sân khấu Kịch Phú Nhuận với hai điểm diễn tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận và rạp Kim Châu đã cho ra mắt các vở hài: Kỹ nghệ lấy tây (tác giả Lê Chí Trung, dựa theo phóng sự cùng tên của Vũ Trọng Phụng), Ngôi nhà hoang (tức Người vợ ma 2), Tiền ơi tiền (tác giả Trung Dân), Thay rể (tác giả Trần Hưng), Chuyện chung cư (tác giả Nguyễn Kháng Chiến). Với sự chuẩn bị khá chu đáo cho dịp Tết Nguyên đán năm nay, bà bầu Hồng Vân cho biết cầm chắc phần thắng trong tay. Lực lượng diễn viên tại điểm diễn này khá ổn định, có được sự phối hợp khá ăn ý.
Nhà hát Bến Thành với vở Sui gia đại chiến (tác giả Trần Hưng, đạo diễn Trần Ngọc Giàu) là một câu chuyện hài phê phán những rào cản khắc nghiệt trong hôn nhân của giới trẻ. Được dàn dựng theo phong cách hài kịch có ca nhạc, cải lương, vở diễn là một câu chuyện đầy tiếng cười qua tài diễn xuất tung hứng của các nghệ sĩ gạo cội: Bảo Quốc, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Kim Ngọc, Tiểu Bảo Quốc, Trung Dân...
Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM tung ra mùa Tết hai vở mới: Cho em 150 phút phiêu lưu (tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn Ái Như), Nếu như yêu (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Trần Minh Ngọc). Vốn là sàn diễn mang tính thể nghiệm nên các vở diễn này đều tạo sự thú vị cho người xem qua phần thiết kế ánh sáng, âm nhạc và bàn tay đạo diễn. Ngoài ra, sàn diễn này còn tái diễn các vở cũ trong dịp Tết: Kính thưa osin, Nhà trọ tình yêu, 270 gram, Giấc mơ điện ảnh...
Tấu hài đa dạng tiếng cười
Sân khấu Quốc Thanh đã dàn dựng chương trình Nụ cười vàng diễn từ mùng 1 đến mùng 9 Tết. Chương trình do ông bầu Phước Sang tổ chức quy tụ các nghệ sĩ hài tham gia với những câu chuyện hài được dàn dựng mới. Chủ yếu là tiếng cười châm biếm những vấn đề xảy ra trong gia đình, được dàn dựng kèm theo hình ảnh video clip sinh động. Kịch Nam Quang dàn dựng chương trình Gỡ rối tơ Xuân. Gồm 8 tiểu phẩm hài chung quanh những vấn đề đi tìm tình duyên của những người có số phận trắc trở. Sân khấu Kịch 135 Hai Bà Trưng vẫn trung thành với chùm hài kịch ngắn, tuy nhiên có phần mới mẻ hơn là các nhóm hài đều biểu diễn tiểu phẩm mới. Nhìn chung các sân khấu chuyên dàn dựng chương trình năm nay đã có nhiều đổi mới trong việc đầu tư kịch bản và phần cảnh trí. Hiện tượng giữ các nghệ sĩ hài trụ một điểm diễn đã phần nào tạo lực cạnh tranh không để khán giả than phiền về việc vừa diễn, nghệ sĩ hài vừa lo chạy sô. |
Nghệ sĩ Thanh Vân và NSƯT Thành Lộc trong vở Lùng người trong mộng của sân khấu Idecaf