“Sao” Hollywood thích thuê... đẻ

Ngôi sao trong Sex and the City Sarah Jessica Parker cùng chồng Matthew Broderick tuần này vui mừng thông báo họ đang chờ đợi một cặp sinh đôi chào đời vào cuối mùa hè này. Thông báo đó không những trái với đồn thổi gần đây rằng cặp Parker - Broderick sắp ly dị (tin đồn bị họ cho là “lố bịch và sai sự thật”) mà điều đáng chú ý hơn, họ nói rõ rằng cặp con sinh đôi đó là nhờ mang thai hộ, tức nhờ... đẻ thuê.

Không còn là chuyện “cấm kỵ”
Cặp Parker - Broderick đã có con trai James Wilkie hiện 6 tuổi. Có nhiều câu hỏi quanh việc Parker, 44 tuổi và Broderick, 47 tuổi chọn cách nhờ mang thai hộ. Nhưng rõ ràng, không chỉ có mình họ, nhiều “sao” Hollywood cũng đã chọn cách phổ biến này để có con. Đáng chú ý là họ không e ngại nói về chuyện nhờ đẻ thuê đó. Do vậy, những tránh né từng gắn liền với việc mang thai hộ dường như đang bị xóa bỏ.

img
Broderick và Parker tại dạ tiệc ở LHP Tribeca, New York, tối 27-4

“Chúng tôi không thấy người ta e ngại nữa khi nói về mang thai hộ. Không còn những kiểu nói như “Không, chúng tôi sẽ không nói với ai”. Bây giờ họ còn tự hào vì điều đó” – theo Joanne Bubrick, giám đốc chương trình ở Los Angeles của Trung tâm Mang thai hộ (CSP).

Theo Bubrick, nhiều “sao” Hollywood – gồm Kelsey Grammer và vợ Camille; cựu MC chương trình “Good Morning America” Joan Lunden; các nữ nghệ sĩ Angela Bassett, Deidre Hall... – đều từng là khách hàng của CSP.

Ngoài ra, bằng cách công khai về “cuộc chiến” để có con của mình trước khi chọn cách nhờ đẻ thuê, họ còn giúp việc mang thai hộ không còn bị xem là một chuyện “cấm kỵ” nữa.

Shirley Zager, giám đốc Tổ chức Làm cha mẹ nhờ mang thai hộ (OPTS), một nhóm hỗ trợ quốc gia, cho cây bút Alex Kuczynski của tờ New York Times biết, từ năm 1976 đến nay có khoảng 28.000 ca sinh là đẻ thuê.

Theo Kuczynski, một người từng nhờ mang thai hộ, chi phí không rẻ, tổng cộng từ 30.000 - 60.000 USD, gồm các khâu lấy trứng, thụ tinh, cấy phôi vào người mang thai hộ... Trong ca của Kuczynski, theo hợp đồng, tiền được trả vào tài khoản của bên thứ ba và trả theo từng tháng.

Deidre Hall, ngôi sao trong Days of Our Lives, là một trong những người đầu tiên công khai chuyện cô từng nhờ mang thai hộ hồi năm 1992. Hall đã nói về chuyện này trên tạp chí People, sau đó đứng ra sản xuất và làm ngôi sao trong phim truyền hình dựa trên câu chuyện của chính mình về 20 năm “chiến đấu” vì khó có con, kết thúc bằng việc có 2 con nhờ... đẻ thuê.

Tuy nhiên, bên cạnh việc dư luận gia tăng quan tâm và chấp nhận việc mang thai hộ, lại xuất hiện các câu hỏi với các “sao”, kiểu như: “Sao không thể tự mang thai?”, “Dùng trứng của mình hay của người hiến?”, “Nhờ đẻ thuê để giữ gìn vóc dáng và sự nghiệp?”...

Nhiều lý do nhờ đẻ thuê
Tiến sĩ Richard Paulson – một chuyên gia sinh sản ở Los Angeles, phụ trách khoa nội tiết sinh sản và vô sinh ở Đại học Nam California – nói với ABCNews.com  rằng, việc Parker từng có thai trước đó không có nghĩa là cô sẽ không cần nhờ mang thai hộ: “Đó không phải là một trường hợp không phổ biến. Có người từng mang thai một lần nhưng thấy phức tạp và không muốn mang thai nữa”.

Có thể trong trường hợp Parker - Broderick, họ đã thử nhưng không thành công. Website EW.com của tạp chí Entertainment Weekly dẫn lời một người bạn của vợ chồng này cho biết: “Họ có nhiều lần thử không được. Họ kết luận rằng nhờ đẻ thuê là cách thay thế tốt nhất để tăng số thành viên gia đình”.

img
Vợ chồng Kelsey và Camille Grammer

Tuổi tác của Parker cũng là một vấn đề. Theo tiến sĩ Paulson, khi ở khoảng giữa độ tuổi 40, việc có thai bằng trứng của chính mình rất khó. Phần lớn họ, nếu không nói là tất cả, có thể dùng trứng hiến.

Larry King của CNN từng nêu câu hỏi “Trứng từ đâu ra?” với người mẫu Cheryl Tiegs hồi năm 2000, khi ông phỏng vấn cô cùng chồng lúc đó là Rod Stryker về việc họ có cặp sinh đôi  trai Jaden và Theo nhờ mang thai hộ.

Tiegs, lúc đó 52 tuổi, trả lời cô đã dùng trứng của chính mình nhưng nhiều người nghi ngờ điều đó. Paulson cũng nhận xét: “Cặp sinh đôi từ trứng của một phụ nữ ở độ tuổi 50 là một sự kiện y học hiếm có. Nó không phải không thể xảy ra nhưng rất không chắc chắn”.

Hồi năm 2003, ngôi sao Lunden của chương trình “Good Morning America”, lúc đó 54 tuổi, đã có cặp sinh đôi đầu tiên nhờ mang thai hộ, rồi cặp thứ hai sau đó 2 năm. Tuy nhiên Lunden – từng sinh 3 con gái trong cuộc hôn nhân trước – đã từ chối trả lời các câu hỏi về nguồn gốc sinh học của các cặp sinh đôi con mình.

Trong lúc đó, vợ chồng Angela Bassett và Courtney B. Vance khẳng định, cặp sinh đôi Bronwyn và Slater (sinh tháng 1-2006) về mặt sinh học là con của họ. Họ nói trên chương trình của Oprah Winfrey rằng đã phải trải qua 7 năm điều trị vô sinh không thành công, gồm cả thụ tinh ống nghiệm, trước khi đến với CSP.

Trường hợp vợ chồng Kelsey và Camille Grammer, các bác sĩ phát hiện Camille mắc hội chứng ruột dễ bị kích thích, có thể gây những nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe nếu mang thai. Cặp này đã chọn nhờ đẻ thuê 2 lần, có con gái Mason và con trai Jude.

Không chỉ tuổi tác mới cản trở phụ nữ có con. Một số người có tử cung khiếm khuyết hoặc không có tử cung, hay nhiều vấn đề sức khỏe khác khiến họ không thể tự mang thai.

Bubrick ở CSP nói: “Chúng tôi tiếp nhiều cặp bị các vấn đề về ung thư, bệnh tật, sẩy thai, bẩm sinh không có tử cung... Nhờ mang thai hộ là hy vọng cuối cùng của họ”. Về những bà mẹ phải dùng trứng hiến, Bubrick cho rằng: “Điều đó rất riêng tư, gia đình cần tự thảo luận với nhau. Họ đã tạo ra con mình. Nguồn gốc thực sự của đứa trẻ nằm trong tim và trong trí họ. Đó là con họ”.