Soạn giả Hùng Tấn qua đời

Soạn giả Hùng Tấn sinh năm 1938 tại Kiên Giang, tác giả của nhiều tác phẩm sân khấu cải lương đoạt giải thưởng cao trong các đợt hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc như: Mùa xuân cho em (HCV năm 1976), Kẻ ngoại tình (HCV năm 1990), Huyền thoại một tình yêu (HCV năm 2000)...

Khán giả nhớ đến ông qua tác phẩm Tình yêu và lời đáp (do ông chuyển thể cải lương từ tác phẩm của nhà báo Trần Bạch Đằng). Vì căn bệnh nan y, ông mất lúc 15 giờ ngày 25-4-2008, tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thọ 70 tuổi.

Soạn giả Hùng Tấn tham gia cách mạng và hoạt động nghệ thuật trong thời gian tập kết ra miền Bắc năm 1954. Sự nghiệp sáng tác của ông phần lớn viết về người chiến sĩ cách mạng với hơn 100 tác phẩm sân khấu. Nhiều năm qua ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi Tuyển chọn giọng ca cải lương Bông lúa vàng của Đài TNND TPHCM. Linh cữu của soạn giả Hùng Tấn được quàn tại Trụ sở Ban Ái hữu Nghệ sĩ TPHCM (133 Cô Bắc, quận 1- TPHCM). Lễ viếng bắt đầu từ 11 giờ ngày 27-4, lễ truy điệu tổ chức lúc 6 giờ ngày 30-4-2008, sau đó an táng tại Nghĩa trang chùa Nghệ sĩ Gò Vấp- TPHCM.