Sử dụng giấy phép giả!

Hậu quả của việc ngưng cấp phép không chỉ dừng lại ở việc mua bán giấy phép dưới hình thức liên doanh hay hợp tác mà đã xuất hiện giấy phép giả với những dấu hiệu có tính chất của vụ án hình sự

Sau loạt bài “Bỏ mặc karaoke?” đăng trên Báo Người Lao Động (số ra từ ngày 4 đến 6-7), chúng tôi nhận được thông tin về những trường hợp sử dụng giấy phép karaoke mà theo cơ quan chức năng xác định đã làm giả để hoạt động và đối phó với các đoàn kiểm tra.

Giả con dấu, giả chữ ký

Tính đến thời điểm hiện tại, TPHCM đã phát hiện 3 trường hợp sử dụng giấy tờ giả để kinh doanh karaoke nằm ở quận 7, Tân Phú và Tân Bình.
 
img
Những tờ giấy phép và công văn được xác định là làm giả

Đầu tiên là cơ sở kinh doanh Mimosa, địa chỉ kinh doanh 430-432 Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, quận Tân Phú, do ông Chu Minh Tùng đứng tên chủ cơ sở, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44J8000269, ngày 14-4-2011, do Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp và giấy phép kinh doanh karaoke số 27/GP-KARAOKE, ngày 26-5-2011, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TPHCM cấp cho cơ sở Mimosa được kinh doanh 27 phòng karaoke, tất cả các phòng này đều có cùng diện tích là 20 m2. (Giấy phép có chữ ký của ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc và con dấu của Sở VH-TT-DL TPHCM).

Giống y như cơ sở Mimosa, DNTN nhà hàng Thanh Liễu, địa chỉ 58B Vân Côi, phường 7, quận Tân Bình, do ông Lê Văn Tha đứng tên chủ doanh nghiệp, sử dụng giấy phép kinh doanh số 4204000338 cũng do Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp ngày 14-4-2011 và giấy phép kinh doanh số 27/GP-KARAOKE do Sở VH-TT-DL cấp ngày 26-5-2011 (cũng do ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc, ký tên và đóng dấu của Sở VH-TT-DL TPHCM). Giấy phép phê duyệt cho cơ sở này được kinh doanh 18 phòng karaoke, với diện tích mỗi phòng là 20 m2.

Trong quá trình kiểm tra, quản lý hậu kiểm của địa phương, nhận thấy có dấu hiệu gian dối, giả mạo trong giấy phép kinh doanh của các cơ sở kinh doanh karaoke trên, phòng văn hóa - thông tin các quận đã làm công văn đề nghị Sở VH-TT-DL xác minh vì “trong giai đoạn 2006-2010 không có quy hoạch cấp mới cho dịch vụ karaoke tại những địa chỉ trên”.

Qua xác minh, Sở VH-TT-DL TPHCM khẳng định: “Hai trường hợp này (cơ sở kinh doanh Mimosa và DNTN nhà hàng Thanh Liễu - PV) sử dụng giấy phép kinh doanh karaoke trùng số và ngày cấp, con dấu không đúng với con dấu của Sở VH-TT-DL TPHCM đang sử dụng và ông Lã Quốc Khánh không phụ trách ký giấy phép thuộc lĩnh vực karaoke”.

Làm giả cả công văn

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên Nhà Trắng, địa chỉ R2-R5, R4-R6, khu phố Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 - TPHCM thì lại có văn bản giả công văn phúc đáp của Sở VH-TT-DL (công văn số 2811/SVHTTDL-QLNT, ngày 10-3-2011) về hoạt động karaoke, vũ trường trong cơ sở lưu trú du lịch. Công văn này đề tên và chữ ký ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Giám đốc Thường trực Sở VH-TT-DL; đóng dấu Sở VH-TT-DL TPHCM.

Vấn đề đang đặt ra liệu còn bao nhiêu giấy phép giả đang được sử dụng trong các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke trên địa bàn TPHCM?

Công văn có đoạn: “Tại điểm 1, phần 2 (những quy định cụ thể) của Thông tư 69/2006/TT/BHTT có quy định cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp kinh doanh vũ trường, karaoke không phải xin giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 3, điều 66 của Luật Du lịch, ngày 14-6-2005, nhưng kinh doanh vũ trường phải có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6, điều 38 của quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP; điều kiện kinh doanh karaoke quy định tại khoản 5, điều 38 của quy chế thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 5 Luật Doanh nghiệp.
 
Căn cứ theo quy định trên thì khách sạn Nhà Trắng đã được Sở VH-TT-DL xếp hạng 2 sao (Quyết định số 148/QĐ-SVHTTDL ngày 4-12-2008) vì vậy khi hoạt động karaoke, khách sạn chỉ cần đăng ký với Sở VH-TT-DL và Phòng Văn hóa – Thông tin – TDTT quận 7 (theo khoản 3, điều 66 Luật Du Lịch)”. Sau khi xác minh, Sở VH-TT-DL TPHCM khẳng định đây là “văn bản giả mạo”.

Còn bao nhiêu giấy phép giả  nữa?

Sau khi rà soát, xác minh, ngày 24-6-2011, Sở VH-TT-DL TPHCM đã có công văn chuyển vụ việc sang Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM để điều tra xử lý hình sự.

Khi được hỏi về những kết luận của cơ quan chức năng đối với những giấy tờ làm giả nói trên, đại diện Sở VH-TT-DL TPHCM cho biết: “Hiện sở vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra của Công an TPHCM”.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, ngày 30-6, Sở VH-TT-DL TPHCM đã có công văn gửi phòng văn hóa - thông tin các quận, huyện yêu cầu “tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đồng thời kịp thời thông tin, phổ biến cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn được biết để cảnh giác, không bị lợi dụng, lừa gạt”.