Sự thật muôn đời...

Sau những chuyến đi quảng bá văn hóa Việt Nam tại châu Âu sau Tết Kỷ Sửu, hoa hậu Mai Phương Thúy đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên Báo Người Lao Động

. Phóng viên: Tham gia một bộ phim Hollywood luôn là niềm mơ ước của các diễn viên chuyên nghiệp Việt Nam, vậy còn với một hoa hậu  như Mai Phương Thúy?

- Hoa hậu Mai Phương Thúy: Thực ra ban đầu nó không nằm trong dự tính của tôi. Khi đang quay phim Âm tính, tôi được một công ty casting mời thử vai cho một bộ phim của Hollywood  nước ngoài. Từ chối là câu trả lời của tôi ngay lúc ấy, vì tôi thấy mình chưa đủ điều kiện. Nhưng công ty này sau đó đã tìm những cách tiếp cận khác để đặt vấn đề, và qua đó tôi thấy được thành ý cũng như sự nghiêm túc của họ. Tôi đã đi quay thử cùng nhiều người đẹp khác và may mắn được phía bên kia chấp nhận. Chúng tôi đã nhiều lần trao đổi cùng nhau, tôi đã sang Mỹ hai lần và tháng 6 này tiếp tục đi nữa.

. Vậy  bao giờ bộ phim mới bấm máy?

- Có lẽ vào cuối năm nay. Tôi còn đang bận việc học ở Trường RMIT, không thể nghỉ liền 5 - 6 tháng để đóng phim nên phải chờ sau khi tốt nghiệp. Phía nhà sản xuất cũng hiểu những khó khăn này nên chấp nhận những điều kiện về thời gian mà tôi đưa ra.

. Chị có thể nói thêm về dự án phim này, liệu nó có giống với những bộ phim Hollywood khác mà những người đẹp Việt Nam đã  tham gia?

- Tôi không được tiết lộ thông tin về bộ phim, đó là nguyên tắc. Chỉ có thể nói đó là một bộ phim có đề tài chiến tranh và tình yêu, có thể tôi sẽ vào vai một cô gái sống nơi vùng biên giới. Hiện tại, tôi đang đọc sách để tìm hiểu càng sâu càng tốt những kiến thức phục vụ cho vai diễn này.

. Hình như Thúy không chỉ muốn đóng phim mà còn muốn là nhà sản xuất?

- Thời gian qua, không ít người đẹp đã tự “khám phá” bản thân bằng cách chuyển sang một lĩnh vực mới. Và bước chân sang lĩnh vực ca nhạc hay một nhà sản xuất phim là hai công việc mà tôi muốn thực hiện trong năm nay. Không đơn thuần để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp hay nhà sản xuất, kinh doanh điện ảnh mà chỉ đơn thuần hướng đến những mảnh đời khốn khó. Bất cứ khi tôi bắt tay vào dự án nào, tôi cũng đều nghĩ dự án của mình có thể sẽ giúp được ai đó bất hạnh đang ở góc nào đấy của cuộc sống.

Sản xuất phim có thể coi là hoạt động của nhà tôi, cứ lúc nào tôi có thời gian khoảng 2-3 tháng trở lên là xúc tiến thực hiện. Kịch bản phân cảnh đã xong, đạo diễn chúng tôi đã mời, bối cảnh chúng tôi đã chọn. Tôi muốn trong năm nay, ít nhất cũng sẽ làm được một phim, có thể là phim nhựa hoặc VCD tùy thuộc vào kinh tế.

img
 Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG

. Thực lòng mà nói, khi nhìn lại những tháng ngày qua, Thúy có hài lòng với những hoạt động liên tục vừa qua?

- Tôi cảm thấy mình thuộc tuýp người sống hết mình nên có thể nói những gì tôi đã làm là những gì tôi đã cống hiến hết sức mình cho nó. Nhưng hỏi tôi còn gì tiếc nuối không thì câu trả lời là tất nhiên, có. Ai cũng vậy thôi, cũng mong mình sẽ làm được nhiều hơn nữa, chỉ có điều thời gian và sức lực thì lại giới hạn.

. Thời gian qua cũng là thời gian Thúy lên báo  với không ít thông tin gây hiểu nhầm: Xì-căng-đan  tại cuộc thi hoa hậu, chụp ảnh nude, chỉnh sửa vòng một. Phản ứng của Thúy thế nào trước những thông tin bất lợi thế này?

- Ngay từ khi bước chân vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi đã được đối diện với những sự việc đại loại như thế. Có thể nhiều người khó tin, nhưng khoảng thời gian không dài trong khuôn khổ cuộc thi hoa hậu ấy đã rèn luyện và giúp tôi thích ứng dần với những sự việc bất ngờ ập đến với mình. Khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi cũng là lúc tôi biết rằng mình phải sống cùng và vượt qua những thông tin rắc rối. Tôi luôn nghĩ sự thật muôn đời. Tôi cũng tin thời gian là thước đo chính xác và đôi khi sự bất lợi trước mắt lại là thước đo khẳng định giá trị trong tương lai. Biết đâu được.

. Vậy Thúy nghĩ sao khi được coi là hoa hậu có sức nóng nhất trên mạng  từ trước đến nay?

­ Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Nhưng nếu tôi có sức nóng như vậy thì tôi muốn nó sẽ lan tỏa đến những mảnh đời lạnh lẽo.

. Thúy đã từng nói rằng mình thiếu tự tin nhất khi không trang bị cho mình đủ kiến thức để làm một người phụ nữ mang vẻ đẹp Việt Nam. Đến giờ, Thúy đã bao giờ lâm vào tình trạng thiếu tự tin vì chưa đủ kiến thức để quyết định những dự án lớn của mình?

- Tôi luôn tự tin vào chính mình. Tôi có sự say mê học tập, có sức trẻ của tuổi thanh xuân, có nền tảng đạo đức gia đình và đặc biệt là tôi luôn muốn mình cố gắng không ngừng để hoàn thiện bản thân.