Tác giả Sao em nỡ vô tình qua đời
Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Sáng (sinh ngày 9-6-1929) – người Phan Thiết, nổi tiếng với ca khúc Sao em nỡ vô tình (thập niên 1970): “Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu, đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương...” - đã qua đời lúc 18 giờ ngày 20-6-2010 vì bệnh tim.
Ông là em trai thứ năm của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết, là chú ruột ca sĩ Hồng Hạnh và là chồng cũ của ca sĩ Mỹ Thể (thuộc thế hệ ca sĩ Thái Thanh, Ngọc Cẩm...)
Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Sáng đã được khán giả yêu thích qua nhiều ca khúc do ông sáng tác, như: Bóng dáng người yêu, Quán gió chiều mưa, Tình yêu bao nhiêu tuổi, Bài ca dâng mẹ, Dòng kênh xanh, Đường về miền Trung, Hương, Sao anh không đến... Tang lễ của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Sáng được tổ chức tại nhà riêng: Số 18 đường 43, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân – TPHCM. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 23-6-2010, sau đó đưa đi hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa.