Tạp chí xin lỗi vì đăng ảnh người mẫu “siêu mỏng”

(NLĐO) – Tạp chí Cover của Đan Mạch đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội do đăng ảnh người mẫu ốm tong teo.

Cover thừa nhận mình đã phạm sai lầm lớn khi đăng ảnh người mẫu Lululeika mặc đầm len gầy kinh khủng. Malene Malling, người sáng lập tạp chí, nói với truyền hình Đan Mạch: “Tôi làm tạp chí hơn 10 năm và thật không may lần này lại mắc lỗi lớn đến thế, tôi thành thật nói lời xin lỗi”. Bà này cũng khẳng định bức ảnh trên không nên được đăng.

 

Bức ảnh khiến tạp chí Cover bị chỉ trích và phải xin lỗi
Bức ảnh khiến tạp chí Cover bị chỉ trích và phải xin lỗi

 

Bức ảnh này xuất hiện đầu tiên trên trang mạng Reddit sau đó nó nhanh chóng lan tỏa trên các trang mạng xã hội khác. Một làn sóng phản đối lan tràn nhất là khi biết người mẫu mới 16 tuổi. Benny Englebrecht, một quan chức ngành thuế ở Đan Mạch nói: “Tôi nghĩ rằng ngành công nghiệp thời trang nên hiểu rõ chứng biếng ăn là vấn đề cần xem xét nghiêm túc”. “Tôi chẳng thể hiểu tại sao gầy yếu được xem là đẹp, thời trang, quyến rũ ở bất kỳ quốc gia, văn hóa nào” – người khác bình luận…

Trước sự chỉ trích dữ dội, cơ quan quản lý của Lululeika đã nhanh chóng phản hồi: “Cô ấy đang trải qua giai đoạn tồi tệ trong đời sau khi mất hai người thân. Vì vậy, chúng tôi têu cầu tất cả các bình luận không nên cho rằng cô ấy bệnh bởi thực tế không đúng”.

Sau khi lời xin lỗi được đăng tải trên Facebook của tạp chí Cover, nhiều độc giả vẫn chẳng hài lòng. “Biếng ăn là một bệnh phức tạp, tỉ lệ chết cao, ảnh hưởng cả nam lẫn nữ. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng có thể gây thiệt hịa cho tất cả các bộ phận khác của cơ thể. Đây là vấn đề sống và chết, rất nguy hiểm!” – một cư dân mạng viết.

 

Mẫu gầy trong sô diễn của Emporio Armani
Mẫu gầy trong sô diễn của Emporio Armani

 

img

 

Trước đó, nhãn hiệu thời trang Emporio Armani bị chỉ trích dữ dội sau khi sử dụng những người mẫu có thân hình mỏng manh trong buổi trình diễn của mình. Nhạc sĩ Kyle Rankin viết trên trang mạng xã hội Twitter, bày tỏ thất vọng: “Tôi yêu thiết kế của các bạn nhưng làm ơn để các người mẫu của các bạn “ăn”. Thật khó chịu khi nhìn thấy thân hình trơ xương của họ!”.

Cân nặng của người mẫu được chú ý kể từ năm 2006 khi người mẫu Uruguay Luisel Ramos chết ở tuổi 22 vì bị suy tim khi vừa rời sàn catwalk. Cô đã trải qua 3 tháng tuân thủ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để giảm cân nhiều hơn và hậu quả là cô ra đi vĩnh viễn. Những phản đối dữ dội trỗi dậy, chống lại nhu cầu sử dụng người mẫu siêu ốm trong các buổi biểu diễn thời trang.

Nhiều chuyên gia cho rằng chính những người mẫu này cũng tác động khiến nhiều cô gái trẻ mong muốn được ốm hơn và giảm cân kịch liệt dẫn đến chứng chán ăn, gây hại cho sức khỏe. Những lệnh cấm lần lượt xuất hiện. Israel ban hành đạo luật chống những người mẫu quá gầy xuất hiện trên sàn catwalk.